Nhìn lại lượt đi V.League 2017: Khi mâu thuẫn chính là điều tích cực

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:38 ngày 23-04-2017
Mới đây, đội tuyển U20 Việt Nam và các CLB đã rơi vào “cuộc chiến” tranh giành cầu thủ trẻ, thậm chí các HLV trở mặt giận dỗi nhau cũng vì việc này. Nhưng nhìn dưới góc độ tích cực, điều ấy cho thấy các "mầm non" giờ đã được trọng dụng và nhiều người đang là nhân tố không thể thiếu ở một số CLB.
Nhìn lại lượt đi V.League 2017: Khi mâu thuẫn chính là điều tích cực
Từ cuộc tranh giành các sao mai…
Mùa giải 2017, hầu hết đội bóng V.League đều hướng đến việc sử dụng cầu thủ trẻ. Ngoài những CLB có nền đào tạo trẻ tốt như Hà Nội, HAGL, SLNA, các đội bóng lâu nay vốn chỉ tung tiền mua cầu thủ như Hải Phòng, B.Bình Dương, Than Quảng Ninh… cũng dần chú ý hơn đến việc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ góp mặt.

Nói đâu xa, B.Bình Dương vốn nổi tiếng trong việc tung tiền mua ngôi sao, nhưng V.League lần này họ đã xiết lại hầu bao và đôn 6 cầu thủ trẻ lên đội 1 nhằm trẻ hoá đội hình, nhưng quan trọng hơn là để giảm ngân sách. 

Thay đổi này của các CLB đã giúp những gương mặt trẻ có nhiều đất diễn hơn ở sân chơi V.League. Từ đó phát hiện ra một số cái tên nổi trội và giờ đang là nhân tố không thể thiếu ở các đội, dù những gương mặt này chỉ ở độ tuổi 19-20 như Quang Hải, Thái Quý (Hà Nội), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Đình Trọng (Sài Gòn), Tiến Dũng (FLC Thanh Hoá)…

HLV Hoàng Anh Tuấn và đội tuyển U20 Việt Nam. Ảnh: Phan Tùng

Cũng bởi nhiều gương mặt trẻ đang là trụ cột ở các CLB đã dẫn đến cuộc tranh giành giữa HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn của đội U20 Việt Nam và các CLB trong thời gian qua. Sở dĩ nói thế, bởi HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các tuyển thủ trẻ tập trung đầy đủ ngay từ cuối tháng 3 để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 thế giới diễn ra vào cuối tháng 5 tại Hàn Quốc, nhưng đã gặp sự phản ứng từ các CLB vì giải V.League và hạng Nhất vẫn đang thi đấu, trong lúc một số cầu thủ trẻ đang là trụ cột trong đội hình chính ở các đội. 

Vậy nên, VFF đã tổ chức một cuộc “điều đình” nhằm cân đối giữa nghĩa vụ của đội tuyển U20 và quyền lợi của các CLB. Theo đó, các tuyển thủ trẻ vẫn tập trung đội tuyển U20, nhưng đến trước ngày thi đấu giải hạng Nhất và V.League thì được trả về CLB. Dẫu vậy vẫn có những lời ra tiếng vào không vui giữa HLV Hoàng Anh Tuấn và các đồng nghiệp…

Đến tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt
Bóng đá Việt Nam gần đây có nhiều gương mặt trẻ nổi trội và đang thay dần cho lớp đàn anh từ cấp CLB cho đến các ĐTQG. Bên cạnh đó, các lò đào tạo trẻ cũng đã đang cạnh tranh nhau quyết liệt, khiến chất lượng cầu thủ cũng dần được nâng lên. Nếu trước đây SLNA, SHB Đà Nẵng, HAGL… được đánh giá cao trong công tác đào tạo trẻ, thì hiện nay các trung tâm Hà Nội, PVF và Viettel đã bắt đầu soán ngôi và vượt mặt.

Minh chứng, CLB Hà Nội những mùa giải gần đây hầu như không phải bỏ tiền mua nội binh, khi những gương mặt trẻ của họ như Duy Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Thành… đã và đang khẳng định tên tuổi. Trong lúc lò đào tạo PVF hiện đang là nơi cung cấp nhiều gương mặt trẻ nhất cho các CLB ở V.League. Nói đâu xa, những cái tên như Hà Đức Chinh, Phạm Trọng Hoá, Mạc Đức Việt Anh (SHB Đà Nẵng); Trương Văn Thái Quý, Hồ Minh Dĩ (Hà Nội); Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh)… đều xuất thân từ PVF. 

Hà Đức Chinh (9), gương mặt trẻ trụ cột của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Phan Tùng

Đặc biệt, Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) đang là những trụ cột của CLB và cùng có 4 bàn thắng ở V.League 2017. Đồng thời cả hai đang là những tuyển thủ không thể thiếu của đội U20 Việt Nam chuẩn bị vòng chung kết thế giới diễn ra vào tháng sau tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng thực tế, việc các đội bóng nỗ lực tạo sân chơi cho các gương mặt trẻ là một tín hiệu rất vui của bóng đá Việt Nam, nhưng số cầu thủ trẻ được tạo điều kiện và nổi lên ở V.League vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Lấy B.Bình Dương làm ví dụ, đội bóng này cũng đôn lên 6 cầu thủ trẻ với mục tiêu trẻ hoá đội hình, nhưng vị trí của các cầu thủ trẻ vẫn là ghế dự bị, hoặc khán đài. Không chỉ B.Bình Dương, nhiều cầu thủ trẻ ở các CLB khác cũng cùng hoàn cảnh, lý do được đưa ra là họ còn non kinh nghiệm trận mạc, khiến các HLV chưa dám đặt niềm tin.

Thế nên, cuộc chiếc tranh cầu thủ trẻ ở giữa đội tuyển U20 Việt Nam và các CLB cũng bởi do quá ít sự lựa chọn. Vì vậy, bao giờ “măng” mới thực sự hoá “tre”, có lẽ vẫn là bài toán rất cần lời giải chuẩn xác từ chính các CLB.

Cầu thủ trẻ bị quá tải
Hiện nay, nhiều HLV đang than thở các gương mặt trẻ của họ bị quá tải, nhưng chính các CLB lại đang góp phần vắt kiệt sức lực các cầu thủ của họ. Lấy ví dụ, trong mùa giải 2016, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đá hầu hết các trận ở V.League, bên cạnh đó còn phải chia sức thi đấu ở vòng loại và vòng chung kết giải U19, U21 QG trong màu áo Hà Nội T&T. Chưa kể Hải còn là nhân tố không thể thiếu ở đội U19 Việt Nam. Ngoài Quang Hải, nhiều gương trẻ khác cũng đang trong tình cảnh tương tự.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x