Nhìn lại M.U tròn 10 năm dưới thời nhà Glazer: Nhiều trăn trở, nhưng thành công

Tâm Lê
09:41 ngày 13-05-2015
Cách đây đúng 10 năm, sự kiện Man United rơi vào tay gia đình tỷ phú Malcolm Glazer, gây chấn động lớn trong bóng đá thế giới. Rất nhiều dự đoán tiêu cực về M.U khi đó, nhưng rốt cuộc mọi việc lại khá sáng sủa…
Nhìn lại M.U tròn 10 năm dưới thời nhà Glazer: Nhiều trăn trở, nhưng thành công
VẪN LÀ OLD TRAFFORD, KHÔNG PHẢI... COLD TRAFFORD!
10 năm trước, ít ai nghĩ 2 doanh nhân JP McManus và Morgan chịu bán 28% cổ phần Man United, yếu tố quyết định giúp gia đình Glazer thâu tóm M.U bằng cách “dùng mỡ nó rán nó”. Vốn có tài kinh doanh thể thao, gia đình Glazer (sở hữu đội bóng đá kiểu Mỹ Tampa Bay Buccaneers) đã vay vốn để mua lại Man United, sau đó dùng chính nguồn lợi từ Qủy đỏ để trả nợ và lãi. 


Chính điều này khiến các CĐV Man United bất bình. Họ lập ra hội CĐV chống đối nhà Glazer, thậm chí các thành viên gia đình tỷ phú Mỹ còn bị tấn công bên ngoài sân Old Trafford. Tờ The Times khi ấy chạy tít và chơi chữ: “Liệu M.U có trở lại kỷ băng hà, còn Old Trafford sẽ trở thành Cold Trafford?”.


10 năm sau, Old Trafford vẫn là Nhà hát của những giấc mơ, chứ không bị đổi tên sân như các sân của Arsenal hay của Man City. Old Trafford vẫn là nơi hội tụ của những siêu sao hàng đầu, trong đó có bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh mang tên Angel di Maria, được mua từ Real Madrid mùa Hè năm trước với giá gần 59,7 triệu bảng. 

KHÓ KHĂN RỒI CŨNG QUA 
Ở thời kỳ đầu M.U thuộc sở hữu của gia đình Glazer, cựu danh thủ - huyền thoại Eric Cantona lo sợ rằng, Sir Alex Ferguson sẽ bị tống cổ, còn Glazer khi có đối tác trả giá cao sẽ lập tức bán Man United. Số nợ của M.U từng có lúc tăng từ 500 lên gần 800 triệu bảng, nhưng hiện tại chỉ còn 380 triệu bảng. Nợ là điều mà mọi CLB lớn mà mọi doanh nghiệp lớn trong mọi ngành nghề đều mắc phải, nhưng quan trọng là đó không phải nợ xấu mà hoàn toàn trong tầm kiểm soát. 

M.U tiếp tục là thương hiệu hàng đầu trong bóng đá, chỉ sau Real Madrid. Giá trị của đội tăng vùn vụt, đến nỗi năm 2009, đội đã từ chối “bán mình” với giá 1,5 tỷ bảng. Về mặt chuyên môn, Man United tiếp tục thành công rực rỡ với “gương mặt cũ” Alex Ferguson, người cùng với huyền thoại Bobby Charlton đã ra sức bảo vệ các ông chủ Mỹ sau khi thừa nhận “ban đầu chúng tôi có không ít hoài nghi và lo lắng, nhưng họ thật sự là những ông chủ tốt”. 


M.U từng gây chấn động khi bán Cristiano Ronaldo với giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng năm 2009 cho Real, nhưng đó không phải là khởi đầu cho kết thúc. Quỷ đỏ tiếp tục thành công ở Premier League và Champions League, chỉ thật sự sa sút mùa vừa qua (2013/14) sau khi Alex Ferguson giải nghệ, nhưng đang vươn lên khá tốt dưới thời Louis van Gaal trong mùa này.

Quan trọng nhất, M.U hiện có đủ tiềm lực tài chính để tăng cường lực lượng, thu hút đầu tư để trở thành ứng viên sáng giá tại các đấu trường lớn ở mùa bóng tới. Và, gia đình Glazer vẫn đóng vai “những người Mỹ trầm lặng”, nói ít làm nhiều tiếp tục gắn bó và giúp M.U thăng hoa và tiến bộ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chelsea chiêu mộ thành công Nathan: Mua về để... cho mượn Chelsea chiêu mộ thành công Nathan: Mua về để... cho mượn

    Chelsea tiếp tục công cuộc trẻ hóa đội ngũ khi chiêu mộ thành công Nathan từ Atletico Paranaense với giá 4,5 triệu bảng. Chính tiền vệ tấn công này vừa công bố thông tin này trên trang Instagram. Tuy nhiên, nhiều khả năng Nathan sẽ phải đi “đánh thuê” ở mùa sau.

  • Cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất của FWA: Vì sao không phải là Terry? Cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất của FWA: Vì sao không phải là Terry?

    Eden Hazard xứng đáng nhận phần thưởng của FWA. Đó là điều không phải bàn cãi. Với John Terry, anh chỉ về thứ ba. Nhưng nếu giải thưởng của FWA được trao cho Terry, có lẽ cũng chẳng nhiều người tranh cãi. Vậy vì sao lại là Terry?

  • Pellegrini sẽ ở lại Man City thêm 1 năm Pellegrini sẽ ở lại Man City thêm 1 năm

    Cuối tuần trước, nguồn tin từ beIN Sports cho biết Man City đã đạt được thoả thuận cá nhân với Pep Guardiola, về việc đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha đến Etihad mùa Hè này. Tuy nhiên ngay sau đó, Pep đã phủ nhận khả năng rời Bayern Munich với tuyên bố: “Tôi đã nói 200 triệu lần rằng tôi vẫn còn hợp đồng 1 năm vơi Bayern”.

  • Hazard giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của FWA Hazard giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của FWA

    17h hôm qua (giờ Việt Nam), Hiệp hội các cây bút thể thao nước Anh (FWA) đã công bố người giành chiến thắng trong cuộc bình chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2014/15. Một lần nữa, Hazard lại được vinh danh, sau khi đánh bại 2 ứng viên nặng ký Harry Kane (Tottenham) và John Terry (Chelsea).

  • M.U trở lại Champions League: Chớ mừng sớm! M.U trở lại Champions League: Chớ mừng sớm!

    Với việc nhiều khả năng sẽ chỉ có vị trí thứ 4 vào cuối mùa này, M.U sẽ cần phải hết sức thận trọng với loạt đấu play-off dự vòng bảng Champions League đầy rủi ro.

  • M.U đôn cầu thủ trẻ lên đội 1 sớm nhất tại Premier League M.U đôn cầu thủ trẻ lên đội 1 sớm nhất tại Premier League

    Theo một thống kê mới đây từ trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES Football Observatory, các “sao mai” được trao cơ hội ra sân cho đội 1 tại M.U có tuổi đời trẻ nhất tại Premier League.

  • Điều gì đang xảy ra với những tài năng bản địa tại Arsenal? Điều gì đang xảy ra với những tài năng bản địa tại Arsenal?

    Chỉ 3 năm trước, HLV Arsene Wenger hy vọng sẽ xây được một Arsenal vĩ đại song sự hồi sinh ở mùa giải năm nay cho thấy ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm với các tài năng bản địa như Walcott, Wilshere & Welbeck.

  • Aguero tiết lộ bí quyết chống chấn thương Aguero tiết lộ bí quyết chống chấn thương

    Là một tiền đạo nổi tiếng với rất nhiều chấn thương trong sự nghiệp, tuy nhiên Sergio Aguero hoàn toàn thay đổi ở mùa giải này khi không còn bị cơn ác mộng chấn thương ám ảnh.

  • Vỗ tay khi đối thủ rời sân: Đấy là văn hóa bóng đá Vỗ tay khi đối thủ rời sân: Đấy là văn hóa bóng đá

    Khi Steven Gerrard rời sân, hai HLV Jose Mourinho và Brendan Rodgers đều vỗ tay chào anh. Khán đài nơi anh bước chân rời khỏi sân cũng tràn ngập những CĐV áo xanh đứng cả dậy để vỗ tay cho huyền thoại của đối phương. Đấy là nét đẹp của bóng đá.

  • Lý do Arsenal thua sốc Swansea? Lý do Arsenal thua sốc Swansea?

    Arsenal lại gục gã vào thời điểm mà người ta kỳ vọng vào họ nhất. Họ sẽ phải trách chính mình bởi cách nhập cuộc chậm chạp ở trận đấu đêm qua với Swansea. Sâu xa hơn nữa, là việc bán thủ thành Lukasz Fabianski cho đội bóng xứ Wales.

  • Chelsea: Tương lai nào cho thế hệ 2014? Chelsea: Tương lai nào cho thế hệ 2014?

    Chelsea đang sở hữu một thế hệ trẻ tuyệt vời. Một trong những ngôi sao sáng nhất của thế hệ ấy, tiền vệ 19 tuổi Ruben Loftus-Cheek, vừa được HLV Jose Mourinho cho đá chính lần đầu trong trận đấu với Liverpool. Đó sẽ là phát súng mở màn cho một cuộc “tổng tấn công” của thế hệ 2014?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x