Toni Kroos, Daniel Welbeck, Mario Balotelli, Ilkay Guendogan… đều là những cầu thủ sinh năm 1990, và theo quan niệm của người phương Đông, năm 2014 là “năm tuổi” tròn hai giáp của họ. Hãy cùng đánh giá năm 2014 của những cầu thủ tuổi Ngựa này.
1. Toni Kroos (Bayern Munich/Real Madrid, Đức)
Có thể nói, Toni Kroos là người thành công nhất trong lứa cầu thủ sinh năm 1990. Trong năm 2014, anh đã vô địch Bundesliga và cúp quốc gia DFB-Pokal cùng Bayern Munich. Tại World Cup, anh liên tục có những màn trình diễn hoàn hảo để giúp tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới.
Sau khi gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng Hè, ngôi sao 24 tuổi này nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và trở thành trụ cột trong lối chơi của Los Blancos, giúp CĐV Real nhanh chóng quên đi Xabi Alonso. Anh đã giành thêm Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup cùng đội bóng mới, nâng tổng số danh hiệu có được trong năm 2014 lên con số 5.
2. Miralem Pjanic (AS Roma, Bosnia-Herzegovina)
Tuy không giành nhiều danh hiệu như Kroos, nhưng Pjanic cũng đã có một năm thi đấu rất thành công ở cấp CLB cũng như ĐTQG. Với lối chơi thông minh đầy sáng tạo và phong độ cực kỳ ổn định, Pjanic đã nhanh chóng trở thành “bộ não” của Roma và ĐT Bosnia. Anh được báo The Guardian bình chọn vào top 100 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014.
3. Jordan Henderson (Liverpool, Anh)
Nửa đầu năm 2014, Henderson thi đấu rất thành công, cùng Liverpool đua tranh ngôi vô địch với Man City tới những vòng đấu cuối cùng. HLV Brendan Rodgers đánh giá Henderson là cầu thủ tiến bộ nhiều nhất trong mùa giải 2013/14 và sau đó chỉ định anh làm đội phó của Liverpool.
Tuy vậy, sau một kỳ World Cup không thành công của tuyển Anh, phong độ của Henderson đã giảm sút đáng kể ở nửa cuối năm 2014. Tính đến thời điểm này, anh đã ra sân 15 trận cho Liverpool nhưng mới chỉ ghi được 2 bàn và có 4 kiến tạo.
4. Rafael (Man United, Brazil)
2014 thực sự là một năm đáng quên với Rafael. Anh cùng Man United kết thúc mùa giải Premier League 2013/14 với vị trí thứ 7, thành tích tệ hại nhất của đội bóng trong vòng 20 năm qua. Rafael không được HLV Luiz Felipe Scolari triệu tập vào ĐTQG Brazil tham dự World Cup tại quê nhà, và khi mùa giải mới khởi tranh, anh liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tính đến thời điểm này, Rafael mới chỉ chơi 3 trận tại Premier League mùa này.
5. Mario Balotelli (AC Milan/Liverpool, Italia)
Balotelli là một cầu thủ khác đã thi đấu rất tệ trong năm 2014. Kết thúc mùa giải Serie A 2013/14 cùng Milan ở vị trí thứ 7, anh trải qua một kỳ World Cup tệ hại khi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong 3 trận đấu cho ĐT Italia và bị loại ngay ở vòng bảng. Balotelli lại tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng trong màu áo Liverpool khi đã ra sân 10 trận ở Premier League mùa này nhưng vẫn chưa ghi bàn.
6. Ilkay Guendogan (Dortmund, Đức)
Do gặp chấn thương lưng từ năm ngoái, Guendogan đã phải nghỉ thi đấu 10 tháng đầu năm 2014 và bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch World Cup của ĐT Đức. Trở lại sân cỏ, dù đã rất nỗ lực thi đấu nhưng tiền vệ 24 tuổi này đã không thể giúp Dortmund vượt qua cơn khủng hoảng tồi tệ hiện nay. Anh mới chỉ ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo ở mùa này.
7. Andre Schuerrle (Chelsea, Đức)
Gây ấn tượng với 3 bàn thắng cho ĐT Đức tại World Cup 2014, tưởng chừng như Schuerrle sẽ nhanh chóng trở thành trụ cột trong lối chơi của Chelsea. Thế nhưng từ đầu mùa giải tới nay, tiền vệ người Đức mới chỉ thi đấu hơn 300 phút tại Premier League, ghi được 2 bàn thắng. Việc anh không được HLV Jose Mourinho trọng dụng như ở mùa trước có thể coi là một bước lùi không nhỏ trong sự nghiệp của cầu thủ 24 tuổi này.
8. Danny Welbeck (Arsenal, Anh)
Welbeck đã trải qua một năm 2014 nhiều biến động. Sau thất bại tại World Cup, tiền đạo người Anh đã rời Man United để đầu quân cho Arsenal. Ở đội bóng mới, anh được thi đấu khá thường xuyên (đã ra sân 18 trận trên mọi đấu trường) nhưng mới chỉ ghi được 6 bàn và có 2 kiến tạo. Sự trở lại của Olivier Giroud đã khiến Welbeck phải từ bỏ vị trí tiền đạo cắm yêu thích để dạt sang cánh trái – một điều khá trớ trêu, bởi đây cũng là nguyên nhân khiến anh rời Old Trafford.
9. Aaron Ramsey (Arsenal, Wales)
Thi đấu cực kỳ ấn tượng trong nửa đầu năm 2014, Ramsey được đề cử giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, và cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do các CĐV Arsenal trao tặng. Tuy vậy phong độ của cầu thủ người xứ Wales đã có dấu hiệu giảm sút trong nửa cuối năm 2014, khi anh không còn duy trì được khả năng ghi bàn và kiến tạo rất tốt của mình ở mùa trước.
10. David De Gea (Man United, Tây Ban Nha)
Cho dù Man United trải qua một năm 2014 rất tệ hại, nhưng bản thân De Gea lại rất xuất sắc trong “năm tuổi” của mình. Anh đã trở thành một chốt chặn rất đáng tin cậy phía sau hàng phòng ngự của M.U, hóa giải hầu hết những tình huống dứt điểm của các cầu thủ đối phương.
Phong độ rất cao của De Gea trong thời gian qua đã giúp Man United bất bại trong 7 trận liên tiếp ở Premier League, trong đó có 6 trận thắng. Thủ môn người Tây Ban Nha mới đây được The Guardian bình chọn vào danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Siêu sao Cristiano Ronaldo hi vọng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2014" tại lễ trao thưởng thường niên Globe Soccer sẽ đưa anh tới chiến thắng trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng FIFA 2014.
Không ngoài dự đoán, một Cristiano Ronaldo thi đấu bùng nổ trong năm 2014 đã lại đứng trên đỉnh vinh quang trong buổi lễ trao giải thưởng Globe Soccer khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm…
Nhân sự kiện năm 2014 sắp hết và năm 2015 đang đến rất gần, chúng ta hãy cùng điểm lại những vụ chuyển nhượng đình đám nhất trong làng bóng đá thế giới diễn ra trong 12 tháng qua.
Những cuộc tranh luận về Quả bóng Vàng 2014 đã bắt đầu nóng lên. Cristiano Ronaldo là ứng viên sáng giá, được các nhà cái đặt cọc nhiều nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ CR7 xứng đáng với danh hiệu này.
Với hiệu ứng từ World Cup và Champions League, Bayern và Real cùng nhau chiếm tới 7/11 vị trí khi tờ báo danh tiếng L’Equipe của Pháp công bố đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2014.
2014 là một trong những năm có nhiều giọt nước mắt chia ly nhất trong làng bóng, khi hàng loạt tượng đài tại khắp các “thánh đường” vĩ đại của túc cầu giáo lần lượt từ giã sân cỏ, từ Mondragon, Zanetti, Giggs… cho đến HLV Lippi.
Trong buổi phát sóng cá nhân, Tyson "TenZ" Ngo đã nhận định về CS2 và VALORANT. Theo đó, đương kim vô địch VCT Masters Madrid nêu quan điểm CS2 hấp dẫn hơn VALORANT về cơ chế hoạt động.
Sau tin trung vệ Raphael Varane chuẩn bị rời Man United vào cuối mùa giải, dưới đây là 5 cầu thủ có thể thay thế ngôi sao 30 tuổi người Pháp tại Old Trafford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn