Nhìn lại năm 2014 của Arsenal: Vẫn thất thường như thời tiết

Quang Hoà Quang Hoà
13:33 ngày 24-12-2014
Chỉ còn vài ngày nữa, Arsenal sẽ nói lời tạm biệt với năm 2014 để bước sang năm mới. Giai đoạn chuẩn bị chuyển giao giữa 2 năm là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại những gì mà thầy trò HLV Arsene Wenger đã làm được trong 12 tháng qua.
Nhìn lại năm 2014 của Arsenal: Vẫn thất thường như thời tiết
Có danh hiệu, nhưng chưa đủ
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong năm nay của Arsenal là họ đã giải được cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 9 năm. Tuy nhiên, chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Hull City trong trận chung kết cúp FA chưa đủ làm hài lòng các CĐV khó tính. Đơn giản, đội bóng con cưng của họ vẫn chưa cải thiện được điểm yếu là sự thất thường đã trở thành thương hiệu của họ.

Chẳng nói đâu xa, sự thất thường và mong manh cố hữu của Arsenal được thể hiện rất rõ ngay ở trận chung kết cúp FA. Ở trận đấu ấy, dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, song đội bóng phía Bắc thành London lại để thua 2 bàn ngay trong 10 phút đầu. Mãi đến phút 109 của hiệp phụ thứ nhất, tiền vệ Aaron Ramsey mới ghi được bàn thắng quyết định giúp Arsenal lội ngược dòng thành công. 

Ramsey cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của Arsenal có thể bừng sáng trong từng khoảnh khắc (chẳng hạn như thắng lợi 3-0 trước Man City trong trận tranh cúp Community Shield), nhưng lại thiếu bản lĩnh trong những trận đánh mang tính quyết định. Đây là nguyên nhân khiến họ thường xuyên hụt hơi trong những chặng đường dài. Còn nhớ hồi đầu mùa giải trước, Ramsey từng đá như lên đồng giúp Arsenal dẫn đầu BXH Premier League trong một thời gian dài (có giai đoạn Pháo thủ giữ ngôi vị số 1 trong suốt 11 vòng liên tiếp). Rất tiếc, đến đầu năm 2014 cầu thủ người xứ Wales lại chấn thương liên miên và để mất phong độ, qua đó khiến đội bóng của anh chỉ về đích ở vị trí thứ 4 trên BXH sau Man City, Liverpool và Chelsea.

Arsenal thảm bại 0-6 dưới tay Chelsea hồi đầu năm nay

Đó là ở giải quốc nội, còn ở đấu trường châu Âu, Arsenal sau khi vượt qua được vòng bảng đã phải dừng bước tại vòng knock-out với thất bại chung cuộc 1-3 dưới tay Bayern Munich. Vào thời điểm hiện tại, tình hình chưa có gì sáng sủa hơn với đội bóng của HLV Arsene Wenger. Đúng là Arsenal đã vượt qua được vòng bảng Champions League 2014/15, nhưng không nhiều người dám tin họ có thể tiến xa ở sân chơi có sự góp mặt của những đối thủ sừng sỏ như Real, Barca hay Real. 

Ở giải trong nước, Arsenal cũng đang bị đội dẫn đầu BXH Chelsea bỏ xa với khoảng cách lên tới 15 điểm (27 so với 42). Họ hiện chỉ xếp thứ 6 và thậm chí phải ngước lên trên mới thấy được West Ham và Southampton.

Năm khó khăn với HLV Arsene Wenger 
2014 thực sự là một năm khó khăn với HLV Arsene Wenger. Chứng kiến đội bóng phải nhận những thất bại tủi hổ như 0-6 trước Chelsea (đây là trận đấu thứ 1.000 của HLV Wenger cùng Arsenal), 1-5 trước Liverpool hay 0-3 trước Everton, rất nhiều CĐV Arsenal đã trút sự phẫn nộ lên chiến lược gia người Pháp. Niềm tin của các fan dành cho HLV Wenger xuống thấp tới mức, đã có hẳn một làn sóng kêu gọi “Giáo sư” rời khỏi Emirates để nhường chỗ cho người xứng đáng hơn.

Những băng rôn, biểu ngữ yêu cầu Wenger ra đi

Tiếp tục chính sách Galacticos
Mùa Hè năm 2013, BLĐ Arsenal thay vì chi tiêu dè dặt như thường lệ bất ngờ bỏ ra đến 42,5 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Mesut Oezil của Real Madrid. Đây chính là quả "bom tấn" lớn nhất mà Arsenal từng cho kích nổ kể từ trước tới nay. Một năm sau, Pháo thủ tiếp tục theo đuổi chính sách “mỗi mùa tậu một sao” bằng cách chi 35 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ tấn công Alexis Sanchez tới từ Barca. 

Nhìn chung, đây là thương vụ được đánh giá là thành công của Arsenal, bởi Alexis gây ấn tượng mạnh hơn hẳn so với Oezil. Kể từ đầu mùa cầu thủ người Chile này đã ghi đến 14 bàn/24 trận cho Arsenal ở mọi giải đấu. Mặc dù vậy, sự tỏa sáng của một mình anh vẫn chưa đủ để kéo cả con tàu Arsenal băng băng về đích.

Điều gì chờ đợi Pháo thủ trong năm 2015?
Với việc Arsenal đã sớm bị Southampton đá văng khỏi cúp Liên đoàn và hiện chỉ xếp thứ 6 trên BXH, nếu không có sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, thì thật khó tin Pháo thủ có thể có được thành tích tốt vào cuối mùa. Dù vậy, cán đích với một vị trí trong top 4 có lẽ không phải là nhiệm vụ quá tầm với thầy trò HLV Wenger. 

Ở Champions League, tình hình có vẻ sáng sủa hơn với Arsenal bởi trước mắt họ chỉ phải gặp đối thủ khá “mềm” tới từ nước Pháp - Monaco. Thực tế, trước lễ bốc thăm chính HLV Wenger đã tuyên bố ông sẽ rất vui nếu được gặp lại đội bóng cũ của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chuyển nhượng Arsenal: Không thể chờ Diaby mãi! Chuyển nhượng Arsenal: Không thể chờ Diaby mãi!

    HLV Arsene Wenger dường như vẫn tin rằng Abou Diaby sẽ trở thành tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới, và khăng khăng chờ anh bình phục chấn thương thay vì bổ sung nhân lực cho tuyến giữa đã và đang “thủng” trầm trọng.

  • Wenger tự tay xây... “bệnh viện Emirates” Wenger tự tay xây... “bệnh viện Emirates”

    Theo tính toán của tờ Telegraph, trong 10 năm qua, các cầu thủ chấn thương đã lấy mất… 13.161 ngày của Arsenal. Con số khủng khiếp này buộc người ta phải đi tìm nguyên nhân tại sao Arsenal chấn thương nhiều đến thế. Câu trả lời vừa có: Arsene Wenger.

  • Các đội bóng Premier League ước gì cho Giáng Sinh? (phần cuối) Các đội bóng Premier League ước gì cho Giáng Sinh? (phần cuối)

    Giáng Sinh đang đến thật gần, đem theo những ước mơ và khát vọng. Hãy xem những đội bóng tại Premier League ước gì cho mùa lễ hội năm nay.

  • Chuyện gì xảy ra với những đội đầu bảng vào ngày Giáng sinh? Chuyện gì xảy ra với những đội đầu bảng vào ngày Giáng sinh?

    Chelsea có thể đang dẫn đầu Premier League, nhưng HLV Jose Mourinho nên biết rằng hơn một nửa các đội dẫn đầu giải Ngoại hạng khi Giáng sinh tới sau đó đã để tuột chiếc chén thánh: danh hiệu vô địch vào cuối mùa.

  • Đại gia Premier League: Ai sẽ có "quà" Giáng sinh? Đại gia Premier League: Ai sẽ có "quà" Giáng sinh?

    Trong dịp lễ Giáng sinh-năm mới, các cầu thủ Premier League vẫn ra sân để phục vụ khán giả, và nhiều đội bóng sẽ hy vọng họ cũng có một dịp lễ tưng bừng, nhờ vào lịch thi đấu không quá khó.

  • Matic là tiền vệ phòng ngự số 1 châu Âu Matic là tiền vệ phòng ngự số 1 châu Âu

    Các thống kê của Squawka cho thấy Chelsea đang sở hữu tiền vệ trụ hay nhất châu Âu ở mùa giải này.

  • Man City: Hình bóng quân vương Man City: Hình bóng quân vương

    Nếu Man City vô địch Premier League mùa này, đội sẽ lập kỷ lục 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh chỉ trong 4 mùa giải. Trong lịch sử Premier League, chưa có đội nào 4 lần liên tiếp đăng quang. Đội duy nhất từng 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh chỉ trong 4 mùa giải đến nay chỉ có 1: M.U.

  • John Terry: Hậu vệ kiêm "sát thủ săn bàn" John Terry: Hậu vệ kiêm "sát thủ săn bàn"

    Trước đối thủ khó chịu như Stoke, Chelsea rất cần đến vai trò thủ lĩnh cũng như khả năng phá vỡ bế tắc và thật tuyệt vời khi chính “người thủ lĩnh” John Terry đã làm được điều đó một cách ấn tượng.

  • Hàng loạt tài năng trẻ có thể rời M.U trong năm mới Hàng loạt tài năng trẻ có thể rời M.U trong năm mới

    Giới truyền thông Anh loan tin, có tới 5 cầu thủ trẻ của Manchester United sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay. Như vậy, nếu M.U không có hành động gì thì họ sẽ mất trắng những “viên ngọc thô” này chỉ sau vài tháng nữa.

  • Januzaj sẽ rời M.U Januzaj sẽ rời M.U

    Tương lai của Adnan Januzaj tại Old Trafford đang bị bỏ ngỏ. Cầu thủ 19 tuổi này được xem là một trong những tài năng trẻ hay nhất hiện nay tại châu Âu, nhưng ở M.U hiện tại, HLV Louis van Gaal lại rất ít sử dụng anh.

  • Chelsea ít khi chi đậm vào chợ Đông Chelsea ít khi chi đậm vào chợ Đông

    Chelsea đang sở hữu đội hình ổn định và chất lượng nhất Premier League. Thành quả cụ thể mà họ đang có là vị trí số 1 ngày Giáng sinh. Đó là cơ sở để Jose Mourinho tự tin tuyên bố không cần tăng cường quân mà vẫn vô địch.

  • Chelsea có thể khiến Arsenal tan mộng vô địch? Chelsea có thể khiến Arsenal tan mộng vô địch?

    Trận derby London vào rạng sáng thứ Tư tới sẽ mang tới thử thách cực đại cho Arsenal. Thể lực là vấn đề của Arsenal lúc này. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ "đá rát" như Aston Villa hay Bayern, và Chelsea là một đội như thế. 

  • Fan Liverpool mong Gerrard thay Klopp Fan Liverpool mong Gerrard thay Klopp

    Không phải Zinedine Zidane hay Ruben Amorim, NHM Liverpool muốn huyền thoại Steven Gerrard về dẫn dắt đội nhà thay Juergen Klopp ở mùa giải mới 2024/25.

  • Foden tổ chức tiệc xa hoa mừng đứa con thứ 3 Foden tổ chức tiệc xa hoa mừng đứa con thứ 3

    Tiền vệ ngôi sao của Man City, Phil Foden đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa thông báo với công chúng về việc sắp chào đón đứa con thứ ba.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x