Nhìn lại năm 2014 của Chelsea: Dấu ấn Mourinho

Thanh Sơn
16:43 ngày 26-12-2014
Chỉ còn vài ngày nữa, Chelsea sẽ nói lời tạm biệt với năm 2014 để bước sang năm mới 2015. Quãng thời gian chuyển giao giữa 2 năm là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại những gì mà thầy trò HLV Jose Mourinho đã làm được trong 12 tháng qua.
Nhìn lại năm 2014 của Chelsea: Dấu ấn Mourinho
Sức sống mới
Thực tế đang chứng minh, BLĐ Chelsea đã đúng khi quyết định mời HLV lừng danh Jose Mourinho tiếp quản đội bóng của họ lần thứ 2. Trong nhiệm kỳ 2 nắm quyền ở Chelsea, dấu ấn mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha để lại là hết sức rõ rệt.

Đúng là Chelsea chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League 2013/14, tức là không cải thiện được thứ hạng so với trước đó một năm. Tuy nhiên, dưới sự chèo lái của HLV Mourinho, Chelsea đã lấy lại được hình ảnh của một kẻ chuyên chinh phục các danh hiệu.

Thật vậy, nếu như ở mùa giải 2012/13, Chelsea giành được 75 điểm sau 38 vòng (kém đội vô địch M.U tới 14 điểm) thì con số này ở mùa giải vừa qua lên tới 82 (kém đội vô địch Man City chỉ vỏn vẹn 4 điểm). Sau nửa đầu mùa giải 2012/13 phải xếp dưới Arsenal, Chelsea đã bước vào năm 2014 với khí thế ngút trời. Họ thắng liền một mạch 5 trận đầu năm, trong đố có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước M.U hôm 19/1 để leo lên ngồi đầu BXH.

Chelsea đánh bại M.U 3-1 hồi đầu năm nay

Rất tiếc cho Chelsea là dù có thành tích đối đầu cực tốt với các “đại gia”, họ lại để mất điểm đáng tiếc trước những đối thủ làng nhàng như West Ham, West Brom, Aston Villa, Crystal Palace, Sunderland hay Norwich trong giai đoạn nước rút. Thực tế ấy cộng với việc Man City và Liverpool duy trì được sự ổn định đáng nể vào cuối mùa khiến The Blues phải tạm hài lòng với vị trí thứ 3. Ở Champions League, việc Chelsea lọt vào tới vòng bán kết trước khi phải dừng bước trước Atletico cũng có thể xem là kết quả chấp nhận được.

Sau bước chạy đà không đến nỗi nào dưới triều đại HLV Mourinho, Chelsea đã có sự chuyển mình mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Suốt từ vòng đấu thứ nhất tới giờ, đội bóng phía Tây thành London luôn giữ được vị trí thứ nhất trên BXH. 

Trận thua đầy bất ngờ trước Newcastle với tỷ số 1-2 hồi đầu tháng này thực tế mới là thất bại đầu tiên của họ sau 8 tháng. Tuy chuỗi trận bất bại liên tiếp của Chelsea phải dừng lại ở con số 17, song không ai có thể phủ nhận đội bóng của HLV Mourinho vẫn là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. 

Newcastle (giữa) mới chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp của Chelsea

Thanh lọc cơ thể
Chelsea đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự trong phiên chợ Hè năm nay. Để có đội hình như ý muốn, HLV Mourinho đã nói lời chia tay với hàng loạt cầu thủ. Đáng chú ý, trong số những gương mặt phải rời Stamford Bridge ngoài những cầu thủ còn đang sung sức như David Luiz (sang Paris Saint-Germain) hay Demba Ba (tới Besiktas) còn có cả những công thần đã có nhiều đóng góp cho Chelsea như Ashley Cole hay Frank Lampard.

Bên cạnh việc thanh lý cầu thủ, Chelsea cũng “nhập” về không ít tân binh, trong đó có những cái tên nổi bật như Diego Costa, Cesc Fabregas, Didier Drogba, Loic Remy hay Filipe Luís. Ngoài ra, Chelsea cũng cho gọi lại thủ môn Thibaut Courtois từ Atletico, và ngay lập tức cầu thủ người Bỉ này đã chiếm được suất đá chính của Petr Cech.

Nhìn chung, những sự bổ sung của Chelsea đều được đánh giá là có chất lượng. Hai cầu thủ đắt giá Fabregas (30 triệu bảng) và Costa (32 triệu bảng) thậm chí còn nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ và trở thành những thành viên không thể thiếu được của đội bóng vào thời điểm này. Sau 14 lần ra sân ở Premier League, Costa đã ghi đến 12 bàn cho Chelsea. Trong khi đó, Fabregas đang là chân chuyền số 1 ở giải Ngoại hạng với 12 lần tạo điều kiện để đồng đội lập công. 

Cặp bài trùng Fabregas - Costa

Điều gì chờ đợi Chelsea trong năm 2015?
Lúc này Chelsea chưa tạo được ưu thế quá lớn so với Man City ở Premier League khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 3 điểm (42 so với 39). Dẫu vậy, phía trước thầy trò HLV Mourinho vẫn là viễn cảnh rất tươi sáng. Nên biết, trong sự nghiệp cầm quân của mình “người đặc biệt” từng 7 lần vô địch vào dịp Giáng sinh và chưa bao giờ đội bóng của ông để mất ngôi số 1 ở giải VĐQG vào cuối mùa. 

Lịch sử cũng chỉ ra rằng, kể từ khi thành danh HLV Mourinho luôn có được chức vô địch QG ở năm thứ 2 ông dẫn dắt một đội bóng. Quy luật ấy từng lặp đi lặp lại khi ông dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. Thế nên, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu mùa Hè năm tới Chelsea sẽ soán được ngôi vương của Man City.

Đó là ở giải trong nước, còn ở đấu trường châu Âu Chelsea cũng đã dễ dàng vượt qua được vòng bảng Champions League với tư cách là đội dẫn đầu bảng G (họ không để thua trận nào, giành 14 điểm và hơn đội xếp thứ 2 là Schalke tới 6 điểm). Ở vòng 1/8, Chelsea sẽ chạm trán với PSG, đối thủ mà HLV Mourinho muốn gặp nhất.

Với đội hình rất có chiều sâu, đồng đều ở tất cả các tuyến, lại được lịch sử ủng hộ, Chelsea được kỳ vọng có thể giành được ít nhất 2 danh hiệu ở mùa giải năm nay. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Vì sao Van Gaal luôn ngồi lì trên băng ghế chỉ đạo? Vì sao Van Gaal luôn ngồi lì trên băng ghế chỉ đạo?

    Louis Van Gaal cho rằng việc các HLV ở Premier League chỉ phí công vô ích khi họ tiến sát đường biên để chỉ đạo các cầu thủ hay gây sức ép lên trọng tài.

  • Vắng Hazard, Chelsea xoay sở ra sao? Vắng Hazard, Chelsea xoay sở ra sao?

    Tiền vệ Eden Hazard có khả năng sẽ không thể ra sân trong trận derby London giữa Chelsea và West Ham tối nay vì chấn thương gặp phải hồi đầu tuần. Thiếu trụ cột tấn công này, Jose Mourinho sẽ xoay sở ra sao?

  • Xem gì ở "Boxing Day"? Xem gì ở "Boxing Day"?

    Giáng sinh-năm mới vẫn là giai đoạn Premier League diễn ra sôi nổi. Dưới đây là một số trận đấu đáng chú ý vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day).

  • Man City: Bản lĩnh nhà vua Man City: Bản lĩnh nhà vua

    Tìm lại phong độ đỉnh cao đúng lúc mùa giải tưởng chừng sẽ trôi tuột khỏi tầm tay cả ở Champions League lẫn Premier League, Man City chứng tỏ vì sao họ là đội bóng số một nước Anh trong nhiều năm qua.

  • Van Gaal và Wenger mạnh miệng về khả năng vô địch của đội nhà Van Gaal và Wenger mạnh miệng về khả năng vô địch của đội nhà

    Cả Louis Van Gaal và Arsene Wenger đều khẳng định đội bóng của họ chưa từ bỏ cuộc đua tranh chức vô địch Premier League năm nay.

  • Những cái nhất của Premier League sau nửa mùa Những cái nhất của Premier League sau nửa mùa

    Với gần 1/2 chặng đường đã đi qua, đây là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn lại những điều gây ấn tượng của Premier League 2014/15 trong năm 2014, tính đến trước vòng đấu 18.

  • Mourinho hối hận vì từng nói xấu West Ham Mourinho hối hận vì từng nói xấu West Ham

    HLV Jose Mourinho thừa nhận rằng những chỉ trích về “thứ bóng đá thế kỷ 19” ông nhắm vào West Ham trước đây là “những lời lẽ ngu ngốc, ngớ ngẩn”, đồng thời lên tiếng ngợi khen tài năng của đồng nghiệp Sam Allardyce.

  • Bạn biết gì về “Boxing Day”? Bạn biết gì về “Boxing Day”?

    Nhìn cụm từ Boxing Day, những người biết tiếng Anh nhưng không biết nhiều về bóng đá và văn hóa của xứ sương mù có thể nghĩ đây là một ngày liên quan đến môn đấm bốc. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Đây là Ngày Tặng quà, còn nếu dịch nguyên văn thì nghe hơi ngô nghê: Ngày của Những chiếc hộp.

  • M.U: Chờ đợi “Bộ ngũ siêu đẳng”! M.U: Chờ đợi “Bộ ngũ siêu đẳng”!

    Lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản Man United, Louis van Gaal có trong tay 5 cái tên tốt nhất trên hàng công. Việc tung cả Van Persie, Rooney, Mata, Falcao và Di Maria vào sân là điều khó có khả năng xảy ra, nhưng đừng bao giờ nói chữ “không thể” với Van Gaal.

  • M.U: “Thua” vì không mua? M.U: “Thua” vì không mua?

    Owen Hargreaves, một trong những ngôi sao sáng giúp M.U đoạt cú đúp Premier League, Champions League năm 2008, vừa phân tích trên kênh BT Sport: “Một trong những nguyên nhân khiến M.U tụt hậu là không mua sắm rầm rộ”.

  • Pellegrini đặt ra mục tiêu giành 87 điểm với Man City Pellegrini đặt ra mục tiêu giành 87 điểm với Man City

    HLV Manuel Pellegrini cho biết ông đã đề ra mục tiêu là 87 điểm cho Man City ở mùa giải năm nay, để có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x