Những CĐV đặc biệt của Olympic Việt Nam

Họ bỏ cả công việc, chấp nhận bị vợ giận để có thể cháy hết mình với tình yêu dành cho Olympic Việt Nam. Thực sự, bóng đá nước nhà rất cần những CĐV như vậy!
Những CĐV đặc biệt của Olympic Việt Nam
Người đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến là anh Lương Thanh Chương, chủ nhân của những tấm băng rôn đầy ý nghĩa xuất hiện ở tất cả các trận đấu của Olympic Việt Nam trên đất Indonesia lần này. Mới nhất là tấm băng rôn in hình tiền vệ Hùng Dũng với dòng chữ “Vietnam believe” (Niềm tin Việt Nam – PV) được các cầu thủ Olympic Việt Nam mượn từ trên khán đài sân Patriot và căng trên sân sau trận đấu vòng 1/8 để tri ân người đồng đội kém may mắn bị chấn thương nặng.

Là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhưng anh Chương còn là một tín đồ thực sự của bóng đá. Người đàn ông 45 tuổi quê Thanh Hóa nhưng đang sinh sống ở Vũng Tàu này chính là người sáng lập ra Hội CĐV AC Milan ở Việt Nam vào 15 năm trước. Thanh Chương chia sẻ rằng, ngoài tình yêu dành cho đội bóng áo đỏ đen, anh cũng là “fan cứng” của ĐT Việt Nam và đội trưởng Văn Quyết, một CĐV nhiệt thành khác của AC Milan.


“Ngoài việc thu xếp đi xem các trận đấu của AC Milan ở Italia và các nước khu vực châu Á, tôi cũng cố gắng góp mặt để cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu các giải lớn nhỏ. Lần này càng không thể bỏ lỡ, bởi Văn Quyết đang đối mặt với rất nhiều áp lực. Chúng tôi muốn sát cánh và động viên cậu ấy. Thật mừng là Văn Quyết đã giải tỏa được tâm lý và cùng các đồng đội có những trận đấu ấn tượng ở giải này”, Thanh Chương vui vẻ nói.

Để có thể sát cánh cùng Olympic Việt Nam từ đầu giải đến nay, Thanh Chương đã phải về nước ngay sau vòng bảng để sắp xếp công việc, đồng thời xin “visa” của vợ rồi lại bay sang Indonesia. “Tôi về vài ngày rồi đi luôn nên vợ cũng càu nhàu. Nhưng biết sao được, một khi đã lỡ đam mê rồi thì vợ giận cũng đành chấp nhận vậy thôi”, anh cười mà như mếu khi bày tỏ với tôi.

Với việc Olympic Việt Nam giành quyền vào chơi tứ kết, Thanh Chương lại thêm lần nữa phải đổi vé chiều về, đặt thêm ngày cho phòng ở khách sạn. Nhưng với người đàn ông ngoài tứ tuần này, đó không phải là vấn đề lớn. Anh bảo: “Chỉ cần đội vào sâu thì đổi vé thêm vài lần nữa vẫn sướng”.


Những người mê bóng đá và “chịu chơi” như Thanh Chương ở Indonesia những ngày này không hiếm. Câu chuyện của CĐV nữ Trần Kiều Trinh cùng những người bạn của mình cũng không khác mấy. Kiều Trinh là CĐV quen mặt, được biết đến với biệt danh “bà chị quốc dân” khi có mối quan hệ rất thân ở  ngoài đời với hàng loạt các ngôi sao của Olympic Việt Nam như Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải… Dành tình yêu lớn cho trái bóng tròn và đội tuyển nên bất kể giải đấu lớn nhỏ, các cấp độ dù là đội trẻ như các giải U16, U19, U20, U22, Olympic hay đội tuyển nữ được tổ chức ở nước ngoài, Kiều Trinh đều góp mặt. 

Như ở ASIAD lần này, chị bay sang để cổ vũ Olympic Việt Nam từ những trận đấu đầu tiên ở vòng bảng tại Cikarang. Xen kẽ quãng thời gian đợi đội nam nghỉ để thi đấu những trận tiếp theo, nữ CĐV nổi tiếng đam mê này lại đặt vé may bay lặn lội xuống Palempang để sát cánh cùng ĐT nữ Việt Nam đá “chung kết” với Thái Lan ở vòng bảng và mới nhất là trận tứ kết với đối thủ Đài Loan tối qua. “Tôi có thể nhịn ăn, nhịn tiêu một chút, nhưng nhịn đam mê thì không! Bóng đá ngấm vào máu nên ngày nào còn đi được thì tôi cố gắng thu xếp đi để sát cánh động viên các em thi đấu”, Kiều Trinh chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá trước khi ra sân bay để đến Palempang cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x