Những điểm nóng ở trận Thụy Sĩ - Anh

Chiêu Văn
15:09 ngày 08-09-2014
ĐT Anh sẽ bắt đầu vòng loại EURO 2016 của họ với chuyến làm khách khó khăn trước Thụy Sĩ. Dưới đây là những cuộc chiến cá nhân trên sân có thể quyết định thành bại của cả trận đấu.
Xherdan Shaqiri - Leighton Baines 
Được ca ngợi là “Messi của vùng Alps”, Shaqiri mang trên đôi chân rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ Thụy Sĩ. Dù là ngôi sao lớn nhất đội, cầu thủ 22 tuổi này đã hứng chịu nhiều chỉ trích ở World Cup 2014 và cũng chỉ là một dự bị tại CLB của anh Bayern Munich. Nhưng Shaqiri vẫn sẽ là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ tuyển Anh. Anh có đôi chân như của một VĐV xe đạp với tốc độ bùng nổ, kỹ thuật khéo léo và thói quen dạt vào trung lộ từ cánh.

Baines sẽ có một buổi tối khó khăn trước Shaqiri. Ở Everton, anh là một trong những hậu vệ cánh chơi tấn công hay nhất tại Premier League, nhưng đêm nay rất có thể Baines sẽ phải ưu tiên nhiều hơn cho nhiệm vụ phòng ngự.

Baines sẽ có một buổi tối khó khăn trước Shaqiri

Johan Djourou - Danny Welbeck 
Djourou đã chơi tất cả các trận cho Thụy Sĩ ở World Cup 2014, điều đó cho thấy HLV tiền nhiệm của Thụy Sĩ - Ottmar Hitzfeld tin tưởng anh thế nào. Djourou khởi nghiệp là một tiền vệ trụ và chưa bao giờ thật sự thoải mái ở vị trí trung vệ, nhưng anh đã tiến bộ hơn sau khi rời Arsenal và hiện đang xây dựng lại sự nghiệp của mình ở Đức.

Trong khi đó, việc chuyển tới Arsenal sẽ giúp Welbeck có thêm sự tự tin để sắm vai tiền đạo cắm mà anh ưa thích. Welbeck có thể tận dụng tốc độ để vượt qua Djourou, nhưng anh sẽ cần thêm sự sắc sảo trong các pha dứt điểm.

Tốc độ là thế mạnh của Welbeck 

Haris Seferovic - Gary Cahill 
Về kinh nghiệm, đây là một trong những hàng thủ non nớt nhất của tuyển Anh trong một thời gian dài vừa qua, nên vai trò của Cahill sẽ càng quan trọng. Cả Baines và John Stones đều chưa có nhiều trải nghiệm ở ĐTQG, còn Phil Jones vẫn chưa chứng tỏ được sự ổn định cần thiết.

Cahill sẽ có một buổi tối không dễ dàng khi phải đối phó với Seferovic. Tiền đạo 22 tuổi này được dùng như một dự bị chiến lược ở World Cup, nhưng anh đã để lại dấu ấn trong trận mở màn gặp Ecuador với bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Cuộc đối đầu giữa Cahill và Seferovic hứa hẹn nhiều căng thẳng

Các điểm nhấn chiến thuật
Cựu HLV Ottmar Hitzfeld của Thụy Sĩ đã tuyên bố giải nghệ sau World Cup 2014 tại Brazil. Hiện người dẫn dắt đội bóng xứ sở đồng hồ là Vladimir Petkovic và họ có thể chuyển từ đội hình 4-2-3-1 cân bằng sang sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công hơn. Đội hình đó có thể giúp họ chơi ngẫu hứng hơn khi Shaqiri có thêm sự tự do để dẫn dắt thế trận.

Không thể coi Thụy Sĩ là chiếu dưới trong trận đấu này. Họ đã có một kỳ World Cup thành công và được chơi trên sân nhà, trong khi Anh không có điều nào trong số đó.
Nguồn Daily Mail
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x