Những nhân tố X tại EURO 2016, họ là ai

Lê Tâm
19:02 ngày 05-06-2016
Những giải đấu lớn gần đây ít giới thiệu được những ngôi sao mới. Nhưng ở EURO 2016, với sự xuất hiện của nhiều đội bóng còn khá mới mẻ với NHM, khả năng xuất hiện các gương mặt tài năng mới mẻ sẽ rất cao.

HIẾM NHƯNG KHÔNG PHẢI KHÔNG THỂ 

Trong thời đại thế giới phẳng với sự bùng nổ thông tin như bây giờ, chuyện một cầu thủ bỗng dưng bước ra ánh sáng sau một giải đấu lớn là rất hiếm. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ. Có những cầu thủ đã bật lên rất tốt từ các giải đấu lớn, mà tiêu biểu là Andrei Arshavin hay Arda Turan ở EURO 2008. Hay mới đây nhất là Keylor Navas và James Rodriguez ở World Cup 2014.
 
Trường hợp của Navas (cùng Costa Rica vào đến tứ kết World Cup 2014, chỉ thua Hà Lan sau loạt sút luân lưu) cho thấy trong bóng đá, luôn có những viên ngọc thô chờ thời cơ toả sáng. Sau World Cup 2014, Navas kiếm được hợp đồng đến với Real Madrid, và đã trở thành thủ môn số 1 của Los Blancos vô địch Champions League 2016. Real được cho là mạo hiểm khi để Iker Casillas ra đi, nhưng bây giờ ai cũng cho rằng đó là quyết định sáng suốt. 


CHỜ ĐỢI GÌ Ở NHÂN TỐ X? 

EURO 2016 với rất nhiều đội tuyển “lạ” có thể trở thành bệ phóng hoàn hảo cho những ngôi sao vô danh. Dù thông tin vào thời buổi hiện nay là chuyện không còn gì quá khó khăn, nhưng không phải mọi cầu thủ dự EURO đều được chú ý. Các đội bóng chỉ bận tâm đến những cầu thủ quen thuộc, chứ những người vô danh thường xuyên ngồi ghế dự bị thì ít được quan tâm. 

Những đội tuyển như Iceland hay Albania vốn bị xem là những kẻ lót đường lại càng dễ bị bỏ quên, nhưng điểm qua danh sách của 2 đội bóng này, chúng ta có thể thấy không ít hảo thủ có thể trở thành nhân tố X của EURO. 

Nhìn lại quá khứ, một nhân tố X từng nổi lên ở EURO là Arda Turan đã toả sáng đúng như mong đợi trong những năm qua, đặc biệt trong màu áo Atletico Madrid và bây giờ là Barcelona. EURO luôn là sàn diễn cho những tài năng cần một sân khấu lớn để khẳng định mình. 


Từ những bất ngờ ở vòng loại EURO 2016 (như việc Hà Lan bị loại) cùng sự xuất hiện của những đội tuyển như Albania, Áo, Iceland, Bắc Ireland, càng có nhiều cơ sở để tin rằng EURO này sẽ có nhiều nhân tố X có thể thay đổi cục diện của giải đấu. Ngay cả những đội bóng lớn như Bồ Đào Nha, Italia, Tây Ban Nha hay Pháp cũng có những nhân tố X. William Carvalho, Eder, Lucas Vazquez, Kingsley Coman không vô danh, nhưng chưa đóng góp được gì đáng kể cho ĐTQG. 

Tuy nhiên, không ai nghi ngờ phẩm chất và khát vọng của họ. EURO là cơ hội quan trọng cho những cầu thủ kể trên cũng như nhiều nhân tố X còn tiềm ẩn khác vụt thành sao sáng. Các đội bóng lớn cũng hy vọng những quân bài tẩy của mình sẽ gây bất ngờ, thậm chí ảnh hưởng lớn đến cuộc đua đến chức vô địch châu Âu đang rộng mở hơn bao giờ hết. 

Khi một đội như Leicester có thể vô địch Premier League với những nhân tố X như Mahrez, Vardy hay Kante, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nên nhớ, Hy Lạp từng vô địch EURO 2004 khi không ai tin điều đó có thể xảy ra.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x