Ruben Loftus-Cheek được Jose Mourinho hứa hẹn sẽ trao nhiều cơ hội hơn ở mùa này. Nhưng anh có lẽ là tài năng may mắn nhất trong hàng trăm cầu thủ trưởng thành từ lò Chelsea. Từ John Terry của năm 1998 đến Loftus-Cheek của 2015, trong 17 năm đó, những cầu thủ hứa hẹn do The Blues tự đào tạo đã đi về đâu?
Dưới đây là những ngôi sao trẻ tàn lụi bởi chính sách cho mượn của Chelsea:
JOSH MCEACHRAN (2001-2015; đang khoác áo Brentford)
Đây là một ví dụ tiêu biểu cho việc một tài năng rất sáng giá bị hủy hoại bởi chính sách mang đi cho mượn của Chelsea. Josh gia nhập lò Chelsea khi mới 7 tuổi, đến năm 2010 McEachran có lần đầu tiên khoác áo đội một The Blues. Sau 17 trận đấu dười thời Carlo Ancelotti mùa ấy, McEachran được bầu là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của Chelsea”. Phần thưởng cho anh là bản hợp đồng 5 năm. Nhưng rồi người thay thế Ancelotti là Andre Villas-Boas đã gạt tên McEachran ra khỏi kế hoạch. Kết quả là chàng tiền vệ hứa hẹn ngày nào phải bước vào một hành trình lang bạt từ Swansea, Middlesbrough, Watford, Wigan sang CLB đối tác của Chelsea ở Hà Lan là Vitesse. Dù rất cố gắng, McEachran cũng không thể gây ấn tượng được với bất kỳ HLV nào ở Chelsea. Mùa Hè này, anh chuyển nhượng hẳn sang Brentford.
GAEL KAKUTA (2007-2015; Sevilla)
Chelsea tìm mọi cách thuyết phục Kakuta hồi 2007 khi anh mới 16 tuổi, kể cả việc xui anh phá vỡ hợp đồng với CLB chủ quản Lens. Vì sự cố này, Chelsea bị FIFA phạt tiền và cấm chuyển nhượng. Vậy mà dù đã dụng công như vậy, Chelsea vẫn chỉ dùng Kakuta trong vỏn vẹn 6 trận đấu tại Premier League. Thời gian còn lại, họ mang anh cho Fulham, Bolton, Dijon, Vitesse, Lazio và Rayo Vallecano mượn. Mùa hè này, anh chính thức chuyển sang Sevilla để cứu sự nghiệp của mình.
TOM TAIWO (2006-2010; Falkirk)
Cũng như Woods, Taiwo đã bỏ Leeds sang Chelsea, thậm chí bố mẹ anh còn bị cáo buộc là nhận tiền lót tay của Chelsea để ra sức thuyết phục con trai sang The Blues. Nhưng rồi sự nghiệp của Taiwo cũng chẳng đi đến đâu. Anh thậm chí còn không được lên đội 1 lần nào. Sau khi được cho Port Vale và Carlisle United mượn, Taiwo bị bán hẳn sang Cumbrians. Hiện anh đá tại giải vô địch Scotland trong màu áo Falkirk.
MIROSLAV STOCH (2006-2010; Bursaspor)
Là một tiền vệ cánh rất hứa hẹn của Slovakia, Stoch được tuyển trạch viên của Chelsea chú ý ở một giải trẻ quốc tế khi anh 16 tuổi. Họ chiêu mộ anh ngay lập tức hồi năm 2006.
2 năm sau, Stoch lên đội 1 ngay trong trận đấu lớn với Arsenal hồi tháng 11/2008, nhưng rồi anh cũng chỉ có thêm 3 trận đấu cho Chelsea nữa. Mùa 2009/10 anh khoác áo Twente theo dạng cho mượn trước khi được bán hẳn cho Fenerbahce, hiện Fenerbahce lại mang Stoch cho Bursaspor mượn. Dù sự nghiệp CLB khá long đong, nhưng Stoch đã có 50 lần khoác áo ĐT Slovakia.
PATRICK VAN AANHOLT (2007-2014; Sunderland)
Van Aanholt gia nhập lò đào tạo của Chelsea năm 2007, luôn được đánh giá là hứa hẹn nhưng rồi cũng không thoát khỏi guồng quay bị mang cho mượn tại Chelsea khi lần lượt bị mang “ký gửi” cho Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic và Vitesse chỉ trong vòng 3 mùa bóng. Tháng 7/2014, anh ký hợp đồng hẳn với Sunderland.
JEFFREY BRUMA (2007-2013; PSV)
Một tài năng trẻ khác “nhập khẩu” từ Hà Lan, Bruma rời Feyenoord đến Chelsea khi mới 15 tuổi. Sau vài năm đá cho đội dự bị, trung vệ này lên đội một trong trận gặp Blackburn hồi 2009. Ai cũng nghĩ anh sẽ phải có suất đá chính giống như Kurt Zouma bây giờ, nhưng rốt cục anh cũng rơi vào lãng quên sau chỉ 9 trận đấu cho đội 1. Bây giờ anh đang ở PSV, nhưng Chelsea có thòng khả năng mua lại.
94. Loftus-Cheek mới có vỏn vẹn 94 phút thi đấu từ đầu mùa bóng, bao gồm 77 phút tại Champions League trận gặp Maccabi Tel Aviv và 17 phút trận gặp Crystal Palace ở Premier League. Hãy chờ xem anh sẽ còn thi đấu được thêm bao nhiêu phút trong mùa bóng này theo lời Mourinho nói.
LĐBĐ Anh vừa ra án phạt tài chính với cả Chelsea và Arsenal do không thể kiểm soát được xô xát giữa cầu thủ hai đội ở trận đấu tại Stamford Bridge hôm 19/9.
Những sai lầm của đội ngũ chuyển nhượng là một trong những lý do khiến Liverpool sa sút. Nhưng chính HLV Brendan Rodgers cũng không thể giúp các cầu thủ phát huy hết khả năng. Giờ, nhiệm vụ ấy được chuyển cho Juergen Klopp và hãy thử xem ai sẽ được lợi trong triều đại mới.
Tân HLV của Liverpool, Juergen Klopp chưa bao giờ cầm quân ở Premier League, nhưng rất nhiều chiến lược gia danh tiếng ở nước Anh từng là bại tướng của Klopp.
Rạng sáng nay (9/10), HLV Juergen Klopp đã hoàn tất thủ tục để dẫn dắt Liverpool với bản hợp đồng thời hạn 3 năm cùng mức lương khoảng 7 triệu bảng/mùa.
Sky Sports phiên bản Đức cho hay, HLV Juergen Klopp đã bay sang Anh vào tối nay và ký hợp đồng với Liverpool. Ngày mai đội bóng vùng Merseyside sẽ tổ chức cuộc họp báo để công bố thuyền trưởng mới.
CĐV nổi tiếng của Manchester United là ngôi sao điền kinh Usain Bolt vừa khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong trang phục áo đấu Arsenal. Lý do khiến người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh làm việc oái oăm trên là do anh thua cược.
Được kỳ vọng rất lớn, song những gì Memphis Depay làm được cùng M.U sau 8 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này là chưa thực sự thuyết phục, mà nguyên nhân chủ yếu nằm ở thể lực khá đuối của tài năng trẻ người Hà Lan.
Giải Ngoại hạng Anh 2015/16 đã trôi được 8 vòng đấu và đây là thời điểm có thể đánh giá về phong độ của các ngôi sao được kỳ vọng. Theo đó, những Wayne Rooney, Harry Kane, Memphis Depay đang để lại nỗi thất vọng đối với NHM.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn