Man City không thể vô địch với một hàng thủ mơ ngủ

Hà Trang
15:27 ngày 28-12-2018
Man City đã thủng lưới 7 bàn trong 5 trận gần nhất, bằng tổng số bàn thua mà Liverpool phải nhận ở Ngoại hạng Anh mùa này. Thống kê trên nói lên nhiều điều khiến Pep Guardiola không thể hài lòng.
Những vấn đề sẽ giết chết giấc mơ vô địch của Man City

Tuyến giữa mỏng manh

Man City được xem là đội bóng có lực lượng dày và chất lượng nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng thực tế dường như không phải vậy, bởi The Citizens hiếm khi có được lực lượng tốt nhất trong mùa giải phải đi bảo vệ chức vô địch.

Còn nhớ mùa trước, bộ 3 tiền vệ trung tâm Kevin De Bruyne, David Silva và Fernandinho đã góp dấu giày vào 52 trên tổng số 106 bàn thắng của Man City tại Ngoại hạng Anh. Nói không quá, Man City vô địch là vì họ sở hữu hàng tiền vệ chất lượng nhất nước Anh.

Nhưng đến mùa này, bộ ba trên mới sát cánh cùng nhau đúng 1 lần, nhưng không phải ở Ngoại hạng Anh. Bộ ba mà Pep "buộc" phải sử dụng nhiều nhất là Fernandinho, David Silva và Bernardo Silva với tổng cộng 10 lần. Đây đương nhiên không phải bộ khung ưng ý nhất vì thiếu vắng Kevin De Bruyne.



Nhưng đến khi De Bruyne khỏe mạnh, Fernandinho lại biến mất vì chấn thương. Dễ hiểu vì sao Guardiola luôn khó chịu khi Man City không thể chiêu mộ Jorginho trong mùa Hè vừa qua như sự thay thế xứng đáng cho một Fernandinho đã 33 tuổi. John Stones không thể chơi trái sở trường, trong khi Fabian Delph chắc chắn không phải một tiền vệ trụ vì không thể giữ vị trí.

Bernardo Silva đã chơi khá nổi bật trong vị trí của De Bruyne khi tiền vệ người Bỉ vắng mặt nhưng chính anh cũng phải thừa nhận: "Đây là quãng thời gian khó khăn nhất kể từ lúc tôi đến Man City. Để thua 3/4 trận là không chấp nhận được".

Điểm yếu bóng bổng

Việc Man City không thể phòng ngự bóng bổng là điều mà Pep đã nhận ra ngay từ lúc nhậm chức: "Thật khó để phòng ngự bóng bổng. Ở Tây Ban Nha và Đức, điều này không diễn ra. Tôi buộc phải học cách thích nghi". Hai năm hơn qua đi, Man City vẫn vậy. Pep chia sẻ vào tháng trước: "Rõ ràng chúng tôi không phải đội chơi đầu tốt nhất thế giới".

Man City có một đội hình lùn nhất giải đấu. Họ chỉ có 5 người cao trên 1,82m là Aymeric Laporte, Danilo, Leroy Sane, Stones và Vincent Kompany. Trong số này, Danilo và Kompany không phải thành viên của đội hình chính, Sane thì không phải cầu thủ thuộc nhóm phòng ngự. Cùng với đó, Man City lại không quyết liệt khi ngăn cản những đường xuống bóng ra 2 biên của đối thủ, đồng thời liên tục phạm lỗi ở các vị trí nguy hiểm.


Khi Pep dùng Laporte và Stones - những người cao nhất đội, hàng thủ của Man City trông chắc chắn hơn hẳn. Nhưng khi ông dùng tới Kompany và Nicolas Otamendi, The Citizens lại trở nên nghiệp dư chưa từng thấy mỗi lần chống bóng bổng.

Hậu vệ cánh mơ ngủ

Guardiola đã đúng, có lúc ông phải ôm chầm lấy Benjamin Mendy nhưng có lúc cũng tức phát điên vì cầu thủ người Pháp. Đầu mùa này, mọi chuyện diễn tiến hoàn hảo. Mendy cung cấp 5 kiến tạo trong 7 trận mở màn. Nhưng khi Mendy mất tập trung vì những chuyện ngoài lề như mạng xã hội, Pep đã tức đến nóng mắt.


Nhưng Mendy còn chẳng ở đó để Pep sử dụng. Anh dính chấn thương và phải nghỉ đến tận tháng 2 và để lại một lỗ hổng lớn. Delph đã chơi khá ổn khi thế chỗ Mendy trong mùa trước nhưng giờ luôn mắc lỗi về vị trí, tiêu biểu như pha để hổng Marc Albrighton đánh đầu gỡ hòa trong thất bại 1-2 trước Leicester ít ngày trước.

Với 2 cái tên không chuyên là Delph và Oleksandr Zinchenko, Pep thiếu hụt hẳn phương án B cho cánh trái. Cánh phải cũng tương tự khi hiếm người có thể thay thế được Kyle Walker.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • The Kop bay trên  đôi cánh hậu vệ biên Liverpool bay trên đôi cánh hậu vệ biên

    Mohamed Salah vẫn ghi bàn “như gà đẻ trứng”. Alisson vẫn bắt rất chắc tay. Xherdan Shaqiri vẫn bùng nổ mỗi lần được ra sân. Song nói về thành công của Liverpool mùa này thì không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của hai hậu vệ biên là Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold.

  • Tổng hợp chuyển nhượng 28/12: M.U nhắm Allegri thay Solskjaer Chuyển nhượng 28/12: M.U nhắm Allegri thay Solskjaer

    Allegri sẽ về Man United; Tottenham sắp mất trung vệ trụ cột; Maxi Rodriguez trở lại đội bóng khởi nghiệp... là những tin chuyển nhượng nóng nhất 24h qua.

  • Van Dijk, siêu người máy biến hình của The Kop Van Dijk, siêu người máy biến hình của The Kop

    Liverpool tốn “tương đối tiền” để đưa Virgil van Dijk về Anfield, nhưng cũng đã nhận lại xứng đáng những gì họ bỏ ra. Với 75 triệu bảng, Liverpool không chỉ thu nạp một trung vệ giỏi, mà còn sở hữu trong tay một cầu thủ có thể giúp CLB thật sự vươn mình, để qua đó trở lại đỉnh cao nước Anh.

  • 3 lý do Tottenham khó vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19 3 lý do Tottenham khó vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19

    Tottenham đang thi đấu bùng nổ ở Ngoại hạng Anh 2018/19 khi trong 2 trận gần nhất, họ nã vào lưới đối phương tới 11 bàn, qua đó vươn lên xếp thứ 2. Tuy nhiên, Spurs sẽ khó lòng lên đỉnh xứ sương mù bởi 3 lý do dưới đây.

  • Arsenal - Ngọn núi cản đường vô địch của The Kop Arsenal - Ngọn núi cản đường vô địch của The Kop

    Liverpool - đội bóng vô địch giai đoạn lượt đi Giải ngoại hạng Anh sẽ gặp phải thách thức cực lớn trong trận đấu mở màn lượt về khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà vào rạng sáng 30/12.

  • Liverpool chạy đà hoàn hảo cho chặng leo núi Liverpool chạy đà hoàn hảo cho chặng leo núi

    Liverpool đã không mấy khó khăn đánh bại Newcastle 4-0 để khép lại giai đoạn lượt đi Premier League ở vị trí số 1. Các học trò của HLV Klopp đã có một sự chuẩn bị hoàn hảo cho chặng leo núi khó khăn sắp tới.

  • Hãy gọi anh là... Pog-bom! Hãy gọi anh là... Pog-bom!

    Sau cú đúp kiến tạo trước Cardiff, Paul Pogba tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng vào lưới Huddersfield. Một Pogba u uất, ức chế dưới thời Jose Mourinho đã được Ole Gunnar Solskjaer giải tỏa. Và khi Pogba tìm thấy niềm vui trong bóng đá, anh thật sự đáng sợ.

  • De Gea tỏa sáng với băng thủ quân De Gea tỏa sáng với băng thủ quân

    Được trao băng đội trưởng M.U, thủ thành David de Gea đã chơi một trận tuyệt hay trước Huddersfield và góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành thắng lợi 3-1.

  • Arsenal & điểm đen Oezil Arsenal & điểm đen Oezil

    Pierre-Emerick Aubameyang lại ghi bàn. Như vậy là trong 32 trận Premier League gần nhất, tiền đạo này đã in dấu giày vào 30 bàn thắng (23 bàn, 7 kiến tạo). Nhưng anh vẫn không phải nhân vật chính của trận đấu giữa Brighton và Arsenal đêm thứ Tư vừa qua.

  • Southampton 1-2 West Ham: Sao 35 triệu bảng mang về chiến thắng Southampton 1-2 West Ham: Sao 35 triệu bảng mang về chiến thắng

    Ngôi sao trị giá 35 triệu bảng Felipe Anderson đã mang về chiến thắng 2-1 cho West Ham trong trận đấu muộn nhất dịp Boxing Day.

  • Man City: Bay nhờ cánh & rơi vì... cánh Man City: Bay nhờ cánh & rơi vì... cánh

    Một trong những vũ khí biến Man City thành quyền lực số 1 của Premier League chính là sức mạnh của những “đôi cánh thiên thần”. Man xanh bay cao nhờ đôi cánh khỏe thì khi họ bất ngờ rơi tự do, vấn đề cũng xuất phát từ chính những đôi cánh đã không còn là thiên thần.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x