Những vụ bắt cóc tống tiền nhằm vào cầu thủ: Cựu chủ tịch Bayern vào tù cũng không yên

Văn Hòe
20:32 ngày 20-11-2014
Giới cầu thủ nổi tiếng, giàu có và gia đình họ luôn là mục tiêu theo dõi của các băng đảng bắt cóc tống tiền hoặc trộm cướp. Vậy nên, nếu an ninh không đảm bảo, họ hoàn toàn có thể rơi vào tay một băng đảng bất cứ lúc nào. Kể từ đầu năm 2014 tới nay cũng đã xảy ra ít nhất 2 vụ bắt cóc và tống tiền nhằm vào những nhân vật nổi tiếng trên sân cỏ.
Những vụ bắt cóc tống tiền nhằm vào cầu thủ: Cựu chủ tịch Bayern vào tù cũng không yên
CARLOS TEVEZ CHI 50.000 USD CỨU CHA
Khoảng 5h sáng ngày 29/7/2014, Juan Carlos Cabral - cha nuôi của Carlos Tevez đang đi bộ tập thể dục ở gần nhà thì bất ngờ 3 tên lạ mặt tiếp cận, khống chế rồi tống ông lên xe chạy biến. Vài giờ sau, người thân nhận được liên tiếp 2 cuộc điện thoại đòi tiền chuộc.


Cảnh sát lập tức vào cuộc và Tevez cũng bay khẩn cấp từ Italia về nhà để lo giải quyết. Nhưng 8 giờ sau, ông Juan được thả tự do. Theo La Nacion, cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích các đối tượng bắt cóc, còn trước khi ông Juan an toàn về nhà, chân sút Juventus đã phải đưa cho gia đình 50.000 USD để chuyển cho băng đảng kia nhằm cứu cha.

ULI HOENESS BỊ TỐNG TIỀN 200.000 EURO
Tháng 3/2014, Uli Hoeness bị tòa án ở Munich kết án 3 năm rưỡi tù giam vì trốn khoản thuế tổng cộng 28,46 triệu euro. Tháng 5/2014, không lâu trước thời điểm phải vào khám Landsberg để trả án, cựu Chủ tịch Bayern Munich nhận được một lá thư tống tiền với nội dung, nếu không chi 200.000 euro tiền bảo kê, các đại ca trong nhà tù Landsberg sẽ “không đối xử tử tế” với ông. Mặc dù sợ hãi nhưng với bản lĩnh của 1 người đàn ông tửng trải qua nhiều sóng gió, thay vì chi tiền cho bọn tống tiền, huyền thoại Bayern hợp tác với cảnh sát gài bẫy kẻ tống tiền. Kết quả là, kẻ đe dọa Hoeness bị bắt ngay khi hắn đang nhận tiền từ tay ông. 

CHA OBI MIKEL SUÝT MẤT MẠNG


Ngày 12/8/2011, cha của tiền vệ John Obi Mikel là Michael Obi bỗng dưng mất tích ở quê nhà Nigeria ngay khi anh đang chuẩn bị bước vào trận đấu mở màn mùa giải mới cùng CLB Chelsea. Nhóm bắt cóc cha của ngôi sao Chelsea sau đó liên hệ với gia đình anh ở thành phố Jos (Nigeria) để yêu cầu số tiền chuộc lên tới 20 tỉ naira, tương đương 25 triệu USD. Hơn 10 ngày sau, cảnh sát mới tìm được băng nhóm bắt cóc để giải cứu thân phụ của Obi Mikel ở thành phố Kano. Theo lời kể của Michael Obi, bất chấp ông van xin, nhóm bắt cóc, trong đó có một cựu sĩ quan cảnh sát vẫn đánh ông đến bất tỉnh.

MẸ CỦA ROBINHO BỊ BẮT CÓC 40 NGÀY


Ngày 6/11/2004, bà Marina de Silva Souza - mẹ của Robinho khi ấy đang dự tiệc cùng bạn bè ở Praia Grande, một khu dân cư lao động cách Sao Paulo khoảng 45 dặm. Bất ngờ, một toán tội phạm vũ trang tận răng xông vào giữa tiệc, gí súng máy vào đầu Marina. Những người còn lại trong bữa tiệc đều bị nhốt vào nhà tắm trước khi bọn tội phạm rút lui với con tin Marina. Cảnh sát vào cuộc với quyết tâm giải cứu cho thân mẫu của “tiểu Pele” nhưng sự can thiệp này càng làm cho tình hình thêm phức tạp. Rốt cuộc, bà Marina chỉ được đoàn tụ với gia đình sau 40 ngày và Robinho phải chấp nhận chi ra số tiền lên tới 80.000 USD.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x