Những ý tưởng "ngớ ngẩn" của Platini sẽ hủy hoại bóng đá châu Âu

CHIÊU VĂN
15:58 ngày 28-03-2014
Cây bút bóng đá nổi tiếng Martin Samuel của Daily Mail cho rằng, những ý tưởng của chủ tịch UEFA có thể sẽ hủy hoại bóng đá châu Âu. Bongdaplus.vn đăng tải toàn bộ nội dung của bài viết này.
Những ý tưởng "ngớ ngẩn" của Platini sẽ hủy hoại bóng đá châu Âu
Sự ngu ngốc không thể ngăn cản lại gây sốc. Luôn có cảm giác về sự tuyệt vọng và vô ích khi viết về những ý tưởng của Michel Platini. Chúng luôn tồi tệ, có hại cho bóng đá, chỉ phục vụ cho cá nhân ông ta, nhưng vì lý do nào đó, lại là không thể cưỡng lại.

Platini, chủ tịch UEFA, giống như một con quái vật trong phim kinh dị, lừ lừ tiến lên không khoan nhượng hướng về phía các nạn nhân của ông ta. Không gì có thể ngăn cản ông ấy, dù là những viên đạn, súng phun lửa hay bất cứ vũ khí nào mà loài người có thể nghĩ ra, đó là chưa kể những kẻ chống đối cũng chẳng có bao nhiều.

Kế hoạch mới nhất của ông, có lẽ cũng là tệ nhất, đã được các thành viên UEFA thông qua với sự nhất trí cao. Các LĐBĐ lớn, Đức, Hà Lan, TBN, Pháp, Ý, Anh, những quốc gia lẽ ra phải được tin cậy trong việc điều hành bóng đá ở tầm mức quốc tế, đã lặng lẽ đồng ý với Platini. Thế là ông cứ tiến lên, xáo trộn tất cả: giải vô địch châu Âu, Cúp UEFA, và cả những giải đấu quốc nội.


ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2012

Platini tự coi mình là nhà tư duy và nhà cải cách vĩ đại của bóng đá. Thật ra ông ta không phải. Ông ta là chuyên gia của những kế hoạch sai lầm, người đã trao World Cup cho Qatar và chức vô địch Champions League cho Peter Kenyon. Khó có thể tìm ra ai ảnh hưởng tiêu cực như thế tới bóng đá trong 50 năm qua. Ông ta thừa hưởng những giải đấu mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới, và đã hủy hoại chúng.

Platini sát hại giải đấu cấp độ ĐTQG hay nhất thế giới khi tăng số đội tham dự VCK Euro từ 16 lên 24. UEFA có 54 thành viên, đồng nghĩa với việc giành vé dự VCK giờ khó tương đương với việc bị loại. Chất lượng giải đấu chắc chắn sẽ xuống cấp.

UEFA có thể tăng thu nhập về bản quyền truyền hình, vấn đề trọng tâm của ý tưởng mới, nhưng sự quan tâm tới những trận đấu vô nghĩa có thể chẳng giúp gì cho truyền hình. Platini có hai lựa chọn. Chấp nhận đó là một sai lầm tệ hại và từ bỏ nó, hoặc tiếp tục chồng chất ý tưởng tồi tệ này lên ý tưởng tồi tệ khác, và tăng thêm số phiếu bầu cho ông ở kỳ bầu cử tiếp theo.

Ý tưởng mới của ông là The Nations League, một giải vô địch châu Âu bên trong một giải vô địch châu ÂU, chuyển các trận giao hữu bóng đá thành một giải đá vòng tròn mi-ni với lịch thi đấu hết sức phức tạp. Để dễ hiểu, ý tưởng cơ bản là những đội đứng đầu ở bốn nhóm đấu sẽ giành suất đặc cách vào VCK EURO 2020.


Chủ tịch Platini luôn có rất nhiều ý tưởng

Bốn nhóm đấu được chia theo cách các đội mạnh nhất vào một nhóm, thấp dần cho tới yếu nhất, và cứ thế, tức nhóm một có mặt TBN, Đức, Hà Lan và Ý. Một hệ quả tất yếu khác là, dựa trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA hiện giờ, một trong các đội Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, Latvia, Luxembourg, Cyprus, Kazakhstan, Malta, Liechtenstein, Đảo Faroe, Andorra, San Marino và Gibraltar sẽ có mặt ở VCK. (Tương đương với 14 lá phiếu cho Platini ở lần tranh cử tiếp theo).

Ở vòng loại World Cup 2014, trừ Gibraltar, tất cả các đội trên đều tham dự. Tổng cộng họ chơi 128 trận và có 13 chiến thắng, 8 trong số đó là giữa họ với nhau. Chỉ chiến thắng của Malta trước Armenia, Moldova trước Montenegro, Cyprus trước Iceland, Luxembourg trước Bắc Ireland và Georgia trước Belarus là khi họ gặp các đội không phải ở nhóm đội sổ theo xếp hạng hạt giống của UEFA. Hiệu số tổng cộng của 14 ĐTQG sẽ có cơ hội dự VCK Euro đó là -235.

Euro từ trước tới giờ được coi là giải đấu của những người giỏi nhất, nơi không có những kẻ lót đường, không có những đội bóng yếu và không có chỗ cho sai lầm, và sự có mặt của một trong 14 đội nói trên phá hỏng tất cả các truyền thống nói trên. Ở Euro 2012, Czech, Hà Lan, Đan Mạch, Ireland và Thụy Điển thua ngay trận ra mắt của họ và chỉ Czech có thể hồi phục để đi tiếp. Chỉ 1 thất bại là đủ để loại Nga, Ba Lan hay Croatia. Bất cứ đội nào trong số đó vào một ngày đẹp trời cũng có thể nã vào lưới 14 đội kể trên những cơn mưa bàn thắng.

Năm 2012, khi được hỏi về việc mở rộng Euro từ 16 lên 24 đội, Martin Kallen, đại diện phía UEFA trong ban tổ chức Euro 2012, đưa ra một danh sách các đội mạnh đã không thể vượt qua vòng loại bởi thể thức đấu loại cũ. Danh sách của ông bao gồm cả Lithuania, đội không hiểu sao đã thua cả Liechtenstein ở vòng loại. Lithuania hiện xếp hạng 105 thế giới, khá tệ, nhưng đã là gần đứng đầu nhóm 4 của UEFA theo thể thức giành suất đặc cách tới VCK mới, với các độ có hạng từ 92 (Estonia) tới 207 (San Marino). Từ chỗ có chút hy vọng, giờ Lithuania sẽ có rất nhiều hy vọng với thể thức mới.

Tuy nhiên, một năm trước, khi tôi hỏi Platini về những gì Kallen nói, ông tỏ ra không ấn tượng. “Tại sao Lithuania sẽ vượt qua vòng loại?” ông ấy hỏi lại tôi. Tôi giải thích rằng Kalen tính Lithuania vào danh sách những sự vắng mạt đáng tiếc. “Martin Kallen thì biết quái gì về bóng đá”, Platini nói. Hóa ra Kallen mới là nhà tiên tri về bóng đá: Lithuania rất có thể sẽ có mặt ở Euro 2020.

Chi tiết về Nations League của UEFA
Nations League của UEFA sẽ bắt đầu từ năm 2018 và mở đường cho một số đội lẹt đẹt nhất châu lục có cơ hội dự VCK EURO 2020.

Thể thức
Kế hoạch là UEFA sẽ chia 54 đội thành viên vào 4 nhóm, mỗi nhóm từ 12-14 đội. Các đội mạnh nhất ở trong nhóm A và yếu nhất thuộc nhóm D. Mỗi nhóm sẽ được chia làm 4 bảng với 3-4 đội mỗi bảng. Các trận đấu sẽ diễn ra từ tháng 9 tới tháng 11/2018.

Tiếp theo là gì?
Đội thắng ở mỗi bảng sau đó sẽ vào đá bán kết, rồi chung kết nhóm vào tháng 6/2019. Đội thắng các trận chung kết nhóm giành quyền đi thẳng tới VCK EURO 2020. Dựa trên xếp hạng hiện giờ, Anh sẽ ở cùng nhóm A với TBN, Đức và Ý. Nhưng nhóm D có quá nhiều đội tệ hại.

Còn vòng loại bình thường thì sao?
20 suất còn lại của EURO 2020 sẽ được quyết định thông qua các bảng đấu loại bình thường tiến hành trong năm 2019. Nếu các đội giành vé ở cả hai vòng loại, suất dự VCK sẽ được dành cho đội xếp dưới họ ở nhóm Nations League.

Nhóm D (trong ngoặc đơn là xếp hạng thế giới)
Estonia (92), Georgia (99), Lithuania (105), Moldova (108), Latvia (113), Luxembourg (120), Cyprus (122), Kazakhstan (127), Malta (134), Liechtenstein (151), Đảo Faroe (162), Andorra (199), San Marino (207), Gibraltar (chưa phải thành viên FIFA).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x