Trợ lý HLV Phạm Như Thuần thẳng thắn nói: “Về ý chí và kỹ năng chơi bóng, U19 Việt Nam trội hơn các đối thủ đã đấu, nhưng có một thực tế là các cầu thủ của chúng ta khởi đầu khá chậm chạp. Phải 10 phút sau trận đấu, họ mới bắt nhịp và tạo ra được sự ổn định trong những pha lên bóng. Đây là điều không tốt và BHL chúng tôi đang nỗ lực sửa cho từng cầu thủ”.
Khởi động chậm rất bất lợi bởi khi đó phải đối mặt với nguy cơ thủng lưới trước. Trong trường hợp bị dẫn bàn, sự tự tin giảm sút và đặc biệt, mỗi thành viên phải cố gắng hơn để gỡ hoà rồi mới có thể nghĩ đến việc đánh bại đối thủ. Trong hai chiến thắng trước Thái Lan và Indonesia, U19 Việt Nam phải nỗ lực hết mình và quả thật, thể lực của các cầu thủ đã giảm sút đáng kể. Đây là điều hết sức nguy hiểm với một đội bóng không mạnh về thể lực như U19 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh, chúng ta phải đá 2 ngày một trận.
U19 Việt Nam được mệnh danh là “Vua ngược dòng” ở AFF Cup năm nay, nhưng nó cũng nói lên nhược điểm của đội. BHL đang tìm giải pháp để tăng cường khả năng nhập cuộc cho đội. Theo đó, mỗi cầu thủ cần khởi động kỹ hơn, đạt tốc độ tối đa khi lâm trận và mỗi thành viên cần tập trung tuyệt đối ngay ở những giây phút đầu tiên.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn