Nhược điểm lớn của Guardiola và Man City

Kinh Thi
08:40 ngày 30-03-2018
Man City cần thắng Liverpool trong 2 trận đấu sắp tới ở Champions League? Không hẳn như vậy. Họ cần vượt qua đối thủ trong 2 trận đấu loại trực tiếp để tranh vé vào vòng bán kết. Tính chất của các trận đấu loại trực tiếp luôn khác hẳn tính chất của các trận đấu trong thể thức “marathon” của giải VĐQG.
Nhược điểm lớn của Guardiola và Man City
Ngoài các trận “knock-out” với Liverpool thì Man City gặp M.U trong trận derby Manchester, với ý nghĩa danh dự là chính. Với Tottenham, đấy lại là trận đấu mà đối phương phải dốc sức quyết chiến vì cuộc đua Top 4 ở Premier League.

Tóm lại, 4 trận đấu lớn sắp tới của Man City có ý nghĩa rất khác nhau, không loại trừ khả năng 2 trận gặp Liverpool cũng sẽ diễn ra trong hoàn cảnh, yêu cầu khác hẳn nhau (tùy theo kết quả của trận lượt đi). Vấn đề đặt ra: liệu Man City của Pep Guardiola có chuẩn bị đủ 4 cách tiếp cận khác nhau, cho 4 trận đấu “lớn” khác nhau?

Trên nguyên tắc, có thể là không. Thậm chí, đấy chưa chắc là vấn đề với Pep - người luôn nêu cao tính triết lý trong cách huấn luyện. Ông luôn hướng đến sự hoàn thiện trong một cách chơi định sẵn. Đội bóng của ông hễ đã ra sân là chỉ tập trung làm tốt phần việc định sẵn, chơi theo cách định sẵn, hơn là chơi theo hoàn cảnh, đối thủ.

Chẳng phải bao giờ triết lý của Pep cũng gặt hái thành công, dĩ nhiên. Họ đã thua 3-4 trên sân của Liverpool, dù từng đè bẹp đối thủ này đến 5-0 tại sân nhà. Ngoài trận thua Liverpool, những trận đấu bị xem là thất bại của Man City gần đây đều diễn ra trước những đối thủ yếu. Họ chỉ hòa Burnley, Crystal Palace ở Premier League, và bị Wigan loại khỏi FA Cup.

Man City của Pep thua triệt để trước Liverpool ở lượt về Ngoại hạng Anh
Man City của Pep thua triệt để trước Liverpool ở lượt về Ngoại hạng Anh

Có thể đấy chỉ là những bất ngờ thuần túy - tùy quan điểm. Nhưng rất rõ ràng, cả Burnley, Crystal Palace lẫn Wigan đều chẳng bao giờ đủ tư cách bàn về một triết lý bóng đá. Họ thậm chí không có nổi những nét đặc trưng riêng. Đấy chỉ là các đội thi đấu theo tình huống, hoàn cảnh là chính.

Đối thủ ra sao, hoàn cảnh cụ thể thế nào, họ sẽ chọn cách ứng phó tối ưu. Và gặp đúng “ngày của mình”, họ đều thành công trước Man City. Họ có khả năng chơi theo đối phương, chơi theo hoàn cảnh - và đấy lại chính là điều mà Man City sừng sững không có. Hoặc, không muốn có.

Bám riết vào con đường riêng và thành công nhờ luôn tiến được gần hơn đến sự hoàn thiện, đấy là đặc điểm của một đội bóng lớn, một tượng đài. Pep đang thành công với con đường này ở Premier League. Mùa bóng hiện thời đang tiến đến một kết cục hoành tráng, mỹ mãn, như mọi người đã thấy. 

Nhưng cũng đâu phải là chuyện dễ dàng (Pep đã phải chấp nhận thất bại trong mùa đầu tiên ở Man City). Càng không thể có con đường dễ dàng như vậy, khi chúng ta bàn về Champions League. Cần nhớ: Liverpool chỉ mới là đối thủ ở vòng tứ kết.

Pep không phải mẫu HLV thay đổi theo từng trận đấu
Pep không phải mẫu HLV thay đổi theo từng trận đấu

Nói chung, triết lý bóng đá của Pep không hề chừa chỗ cho điều gọi là “biết người biết ta”. Cũng có thể ông luôn biết rõ điều này, chẳng qua ông không nói ra. Dù sao đi nữa, “biết” và “làm” cũng là hai chuyện quá khác nhau rồi. Dựa vào những gì luôn được thể hiện rất rõ, có thể kết luận: Pep và đội bóng của ông hầu như không bao giờ thi đấu tùy theo đối thủ, theo hoàn cảnh.

Đấy là một nhược điểm. Chẳng qua, khi Man City thành công (như sự thành công quá rực rỡ ở Premier League mùa này) thì họ che được nhược điểm ấy. Khi đó, Pep trở nên vĩ đại. Nhưng hình như bóng đá không dành quá nhiều chỗ cho những sự vĩ đại. Có bao nhiêu phần trong thành công lớn của Pep (cả sự nghiệp của ông nói chung) là do báo chí tô vẽ, hơn là do chính ông vĩ đại?

Hãy chờ xem câu trả lời, có khi chỉ nay mai thôi. Ở Champions League, nếu không phải là Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • 5 câu hỏi cho chặng còn lại của Ngoại hạng Anh 5 câu hỏi cho chặng còn lại của Ngoại hạng Anh

    Ngoại hạng Anh chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khép lại. Chức vô địch khó thoát khỏi tay Man City, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số câu hỏi thú vị về kết cục giải đấu cần thời gian trả lời.

  • Man City đàm phán gia hạn hợp đồng với Sterling Man City đàm phán gia hạn hợp đồng với Sterling

    Man City đang tiến hành đàm phán hợp đồng mới với Raheem Sterling. Theo đó, Man xanh muốn mọi chuyện hoàn tất trong tháng 4 và sẵn sàng dành cho tuyển thủ Anh này nhiều ưu đãi về lương bổng.

  • Mourinho học gì từ cách Deschamps dùng Pogba? Mourinho học gì từ cách Deschamps dùng Pogba?

    Những gì mà Paul Pogba đã thể hiện trong trận giao hữu giữa Pháp và Nga mới đây là niềm mơ ước của phần lớn các CĐV Man United. Và đương nhiên, ai cũng muốn biết đâu là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa “hai” Pogba ở hai đội bóng anh đang khoác áo.

  • Shaw cãi nhau tay đôi với Mourinho trong phòng thay đồ M.U Shaw cãi nhau tay đôi với Mourinho trong phòng thay đồ M.U

    Theo tiết lộ, Luke Shaw đã không giữ nổi sự bình tĩnh trong phòng thay đồ của M.U ở trận gặp Brighton. Hậu vệ trái người Anh đã hỏi thẳng mặt Jose Mourinho: "Tại sao ông cứ nhắm vào tôi để đổ lỗi?".

  • Liverpool gian nan trong chặng cuối Ngoại hạng Anh Liverpool gian nan trong chặng cuối Ngoại hạng Anh

    Liverpool sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu hết sức gian nan ở giai đoạn cuối mùa giải 2017/18. Nếu như không chơi tốt trong những trận đại chiến còn lại, The Kop sẽ phải đối mặt với tương lai đầy bất trắc.

  • Chamberlain, niềm hy vọng của Klopp Chamberlain, niềm hy vọng của Klopp

    Tháng 4 tới sẽ là giai đoạn then chốt đối với Liverpool ở 2 đấu trường Premier League và Champions League khi The Kop sẽ chiến đấu quyết liệt để đảm bảo không bị đánh bật khỏi Top 4 Premier League, đồng thời đụng độ với ứng viên nặng ký cho chức vô địch Champions League mùa này là Man City ở tứ kết.

  • Tin giờ chót 29/3: Kane có thể ra sân ở trận gặp Chelsea Tin giờ chót 29/3: Kane có thể ra sân ở trận gặp Chelsea

    De Gea hướng tới giải thưởng Găng tay Vàng; ĐT Tây Ban Nha được thưởng to nếu vô địch World Cup 2018... là những tin tức đáng chú ý nhất tối ngày 29/3.

  • Các bước kiểm tra y tế trước mỗi vụ chuyển nhượng Các bước kiểm tra y tế trước mỗi vụ chuyển nhượng

    Trước khi ký hợp đồng chiêu mộ cầu thủ nào đó, CLB bao giờ cũng phải tiến hành kiểm tra sức khỏe cho đối tượng có thể khiến họ phải tiêu tốn cả triệu euro. Vậy quy trình kiểm định này gồm có những bước nào?

  • Zone 14, khu vực trọng yếu trong hệ thống chiến thuật của Guardiola Zone 14, khu vực trọng yếu trong hệ thống chiến thuật của Guardiola

    Sở dĩ HLV Pep Guardiola gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp là do ông luôn biết cách khai thác khu vực trọng yếu trên sân. Từ Barcelona, Bayern Munich cho đến Man City hiện nay, khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên bên phần sân đối phương (khu 14) bao giờ cũng là phạm vi được HLV Guardiola quan tâm nhất.

  • Derby Manchester: Xem Man United phá bĩnh Man City Derby Manchester: Xem Man United phá bĩnh Man City

    Tháng 4 luôn là tháng hấp dẫn bậc nhất của làng bóng đá châu Âu khi các giải đấu bước vào giai đoạn “nước rút”. Liên tiếp 2 cuộc chạm trán Swansea cùng Manchester City của Manchester United được phát sóng trên K+ là những sự kiện thể thao hứa hẹn đáng xem nhất trong giai đoạn nghẹt thở này.

  • Arsenal không phải CLB cuối cùng của Wenger Arsenal không phải CLB cuối cùng của Wenger

    Không giống như người đồng nghiệp Alex Ferguson, HLV Arsene Wenger sẽ không giải nghệ luôn nếu chia tay Arsenal. HLV người Pháp vừa tiết lộ, ông sẽ tiếp tục làm HLV cho tới khi nào sức khỏe còn cho phép.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x