Những con số thống kê tệ hại của M.U ở mùa 2018/19
Ole Gunnar Solskjaer được chỉ định thay thế Jose Mourinho dẫn dắt M.U giữa mùa giải, nhưng cũng không thể ngăn chặn sự thối rữa trong một chiến dịch nghèo nàn nhất lịch sử.
M.U chỉ giành được 26 điểm sau 17 trận trước khi bị sa thải hồi giữa tháng 12/2019. Đây là thành tích tệ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh sau 17 vòng, bằng với thành tích giành 26 điểm ở mùa 1990/91, mùa giải cuối cùng của giải VĐQG Anh trước khi được đổi tên thành Ngoại hạng Anh.
M.U cũng chỉ giành 176 điểm dưới triều đại của HLV Mourinho, ít hơn Man City (222 điểm), Tottenham (202), Chelsea (200) và Liverpool (196) kể từ tháng 8/2016.
Thống kê về những cú dứt điểm từ các đội bóng Ngoại hạng Anh chỉ được Opta bắt đầu từ mùa 2003/04. Tuy nhiên trong 15 năm đó, Man United chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều cú sút như vậy trong thất bại 1-3 trước Liverpool hồi tháng 12/2019, trận đấu cuối cùng của Mourinho trên cương vị HLV trưởng. Ở trận đấu đó, Liverpool đã tung ra tổng cộng 36 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn David de Gea.
Chiến thắng 3-1 cũng giúp Liverpool nới rộng khoảng cách giữa hai đội trên BXH thành 19 điểm. Đây là cách biệt về điểm số lớn nhất giữa đôi bên trong lịch sử Ngoại hạng Anh sau 17 vòng đấu.
David de Gea là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Premier League trong khoảng gần 1 thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên ở mùa giải này phong độ đi xuống của thủ thành người Tây Ban Nha cũng như màn trình diễn nghèo nàn của hàng phòng ngự đã khiến M.U có mạch 13 trận liên tiếp không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, tái hiện thành tích từ tháng 8/1971.
Phong độ sân khách của M.U giai đoạn mùa xuân năm 2019 tệ nhất kể từ tháng 3/1981, khi Quỷ đỏ của HLV Dave Sexton cũng để thua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Những thất bại sân khách của M.U trong giai đoạn đó là trước Arsenal (0-2), Wolves (1-2) ở 2 trận tại FA Cup và Ngoại hạng Anh. Ngoài ra còn có 2 thất bại tan nát khác trước Barca (0-3) và Everton (0-4).
M.U đã thiết lập một cột mốc tệ hại tại Ngoại hạng Anh về các bàn thua (52 bàn đến thời điểm hiện tại). Mùa giải 2018/19 là lần đầu tiên họ để thua từ 50 bàn trở lên trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Thành tích tệ nhất là ở mùa 1978/79, khi M.U để thua 63 bàn.
Trận thua tan nát 0-4 trước Everton là thất bại nặng nề nhất của M.U tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2016, đồng thời cũng là trận thua nặng nề thứ 4 trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
Năm 2016 M.U từng để thua Chelsea 0-4, nhưng trước đó họ từng nhận những trận thua tệ hại hơn trước Newcastle (0-5 năm 1996), Chelsea (0-5 năm 1999) và Manchester City (1-6 năm 2011).
M.U đã làm nên những bất ngờ lớn tại Champions Leage, trong đó có cuộc ngược dòng trước PSG. Tuy nhiên Quỷ đỏ cũng đón nhận thất bại nặng nề ở đấu trường này, khi bị Barca loại ở tứ kết bằng 2 thất bại (0-1 sân nhà, 0-3 sân khách). Đó là kết quả tệ hại nhất kể từ sau trận thua AC Milan (2-5) mùa 1957/58 và Atletico Madrid (1-4) mùa 1991/92.
Trận thua Barca trên sân Nou Camp cũng là thất bại thứ 5 trên sân khách của M.U ở chiến dịch Champions League mùa này. Đó là thành tích tệ nhất của M.U trong một mùa giải.
Nguồn Bongdaplus
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam thắng 'chữa lành', nhưng lo nhiều hơn vui
- 08:03 Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn