INTER THẮNG TRẬN ĐẦU TIÊN

'Ninja' đưa Inter vào quỹ đạo

HUY HIẾU
10:36 ngày 03-09-2018
Inter rốt cuộc đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới khi họ vùi dập Bologna 3-0 vào rạng sáng qua. 3 điểm của Inter có dấu ấn cực lớn của Radja Nainggolan, anh không chỉ ghi bàn mở tỷ số, mà còn có tác động mang tính quyết định lên toàn đội ngay trong trận ra mắt.
'Ninja' đưa Inter vào quỹ đạo
Sơ đồ 4-6-0 phát huy hiệu quả
Việc Mauro Icardi và Lautaro Martinez cùng chấn thương khiến Inter không còn trung phong thực thụ nào, buộc HLV Luciano Spalletti phải dùng Balde Keita đá cao nhất. Trên thực tế, Keita đóng vai trò tiền đạo ảo trong sơ đồ 4-6-0. Những tifosi sẽ liên tưởng ngay đến Roma ở giai đoạn 2005-2007, khi chính HLV Spalletti đã phát kiến ra sơ đồ 4-6-0, trong đó Francesco Totti sắm vai “số 9 ảo”.

Thời điểm hơn 10 năm trước, HLV Spalletti từng trở thành hiện tượng của bóng đá châu Âu với sơ đồ 4-6-0. Đêm thứ Bảy vừa qua, ông đã lần đầu tiên dùng lại bài cũ và thực may mắn, nó đã phát huy hiệu quả. Keita không phải một cục nam châm hút bóng như Icardi, nhưng chính vì thế mà bóng không còn cứ phải tìm đến vị trí của Maurito nữa. Thay vào đó, tất cả những cầu thủ tấn công khác của Inter đều có cơ hội tỏa sáng và ghi bàn.

Chưa thể nói lối vận hành của Inter đã trơn tru bởi khi tỷ số còn là 0-0, phần lớn các đợt lên bóng tỏ ra khá rối, không cảm nhận được trọng tâm hay một hướng tấn công cụ thể. Nhưng chính vào thời điểm Inter đang bế tắc, đội quân áo xanh-đen đã được giải thoát bởi sự tỏa sáng của tân binh đáng chờ đợi nhất, Nainggolan.

Sức chiến đấu của “Ninja”
Nói Nainggolan chơi tuyệt hay thì hơi quá, trên thực tế Ninja đã có trận đấu đầy khó khăn trong vai trò tiền vệ tấn công, chơi ngay phía sau trung phong ảo Keita. Tuy nhiên, pha xử lý bóng và ghi bàn rất đẳng cấp của Ninja đã giúp Inter phá thế bế tắc vào thời điểm giữa hiệp 2, từ đó giành chiến thắng. 


Nhưng dấu ấn lớn nhất mà ai cũng có thể nhận thấy là ngay trong trận ra mắt, tính cách cực mạnh của Ninja đã giúp toàn đội chiến đấu dữ dội. Đã không còn thái độ thi đấu hời hợt, bệ rạc như ở 2 trận đầu. Samir Handanovic,  Danilo D’Ambrosio, Marcelo Brozovic và cả tiền vệ vào sân từ ghế dự bị Matias Vecino, những cầu thủ chơi bóng thiếu nhiệt tình nhất ở 2 trận trước đều như lột xác. 

Chỉ vài phút sau khi bắt đầu trận đấu, dấu ấn đầu tiên của Nainggolan dưới màu áo xanh-đen là… tranh cãi với trọng tài. Tình huống đó cho thấy Ninja-đang-chiến-đấu, chứ không cam chịu như hầu hết các đồng đội ở 2 trận trước đó. Chính thái độ quyết liệt của Ninja đã làm tấm gương cho đồng đội, thúc giục toàn đội xông lên phía trước. Nhờ thế mà ngay khi Inter còn đang bế tắc, các Interista vẫn có niềm tin nhất định vào đội bóng. 

Inter mới chỉ thắng trận đầu tiên và chắc chắn chưa thể hù dọa được ai. Về chuyên môn cũng còn khá nhiều khía cạnh cần phải cải thiện. Nhưng điều quan trọng nhất trong khúc hát khải hoàn tại sân Renato Dall’Ara đêm thứ Bảy chính là việc toàn đội rốt cuộc đã “chịu” chiến đấu. Inter không tự nhiên “nhận” được bất cứ thứ gì, họ phải đổ mồ hôi và cả máu để “giành” lấy. Nói không quá, ngay trong trận chính thức đầu tiên dưới màu áo Inter, Ninja đã dạy cho các đồng đội mới một bài học về vai trò của sự hy sinh và tính cống hiến cho tập thể…

Bologna, mành lưới ưa thích của Nainggolan
Bàn mở tỷ số đêm thứ Bảy vừa qua là lần thứ tư trong sự nghiệp, Nainggolan ghi bàn trước Bologna. Đội bóng vùng Emilia-Romagna chính là mành lưới ưa thích thứ nhì của Ninja trong sự nghiệp. Chỉ 1 đội bóng mà tiền vệ người Bỉ từng sút thủng lưới nhiều hơn Bologna, chính là… Inter (5 bàn). 

3 - Nainggolan đã ghi 36 bàn thắng ở Serie A từ tháng 1/2010 tới nay (7 cho Cagliari, 28 cho Roma và 1 cho Inter). Trong các tiền vệ trung tâm ở Serie A, duy nhất Miralem Pjanic có thành tích tốt hơn trong thời gian này (38 bàn). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x