Nợ lương thưởng cùng tương lai bấp bênh, cầu thủ Thanh Hoá tìm đường đào thoát

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:55 ngày 29-12-2018
Sau khi đội bóng Thanh Hoá dừng tập luyện để chờ chuyển giao, tinh thần cầu thủ của đội bóng xứ Thanh càng thêm hoang mang và buộc phải nghĩ đến chuyện ra đi vì tương lai bất định.
Nợ lương thưởng cùng tương lai bấp bênh, cầu thủ Thanh Hoá tìm đường đào thoát
Một cầu thủ kỳ cựu vừa gia hạn hợp đồng với đội bóng Thanh Hoá sau mùa giải 2018 đã chia sẻ: “Bản thân tôi luôn muốn cống hiến cho đội bóng quê nhà, nên đã quyết định gia hạn hợp đồng với CLB Thanh Hoá, dù số tiền họ trả cho tôi thấp hơn so với nơi khác, nhưng điều đó thực tế không quá quan trọng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết đơn vị chủ quản là ai và hợp đồng của mình ai sẽ chi trả, trong lúc mùa giải mới đã cận kề. Tôi và nhiều anh em buộc phải tính đến chuyện ra đi vì tương lai của bản thân và gia đình”.

Không chỉ chuyện hợp đồng vẫn chưa biết do ai xét duyệt, các cầu thủ Thanh Hoá cho biết họ đang bị nợ lương suốt 4 tháng qua (từ tháng 9 đến nay), khiến cuộc sống rất vất vả. Lương còn bị nợ như thế, nên mọi người càng không ngạc nhiên khi các cầu thủ tiết lộ thêm, một số khoản tiền thưởng trong mùa giải 2018 đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Cầu thủ Thanh Hoá hoang mang về tương lai của đội nhà

Thực tế những vấn đề này không mới ở đội bóng xứ Thanh, bởi trước đó từ giai đoạn 2 của V.League 2018 đã rộ lên thông tin FLC Thanh Hoá nợ lương thưởng cầu thủ, khiến tinh thần đội bóng dao động dù đang trong cuộc đua quyết liệt ở những ngôi đầu. Sau đó, lãnh đạo CLB đã có một số liệu pháp để trấn an tinh thần thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, nhưng giờ đây khi nhà tài trợ FLC chính thức chia tay đội bóng, việc nợ lương thưởng của cầu thủ đã vỡ ra và đang là nguyên nhân khiến các cầu thủ muốn ra đi. Hiện những cái tên nổi trội như Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Pape Omar… đã chính thức nói lời chia tay Thanh Hoá.

Trước những vấn đề thuộc về quyền lợi, ban huấn luyện của đội bóng đã quyết định tạm dừng tập luyện để chờ chuyển giao. Mới đây, nghe nói ông Phạm Đăng Quyền - Phó CT UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký công văn hoả tốc gửi đến các sở ban ngành liên quan về việc hoàn tất thủ tục tiếp nhận lại đội bóng từ công ty CPPTBĐ Interppro (trước là công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hoá) trước ngày 31/12/2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nam Định vẫn chưa thể ra mắt nhà tài trợ mới Nam Định vẫn chưa thể ra mắt nhà tài trợ mới

    Theo kế hoạch, lễ ký tài trợ mùa giải 2019 giữa CLB Nam Định và Công ty dược phẩm Nam Hà sẽ tiến hành vào ngày 1/1 tới, nhưng sự kiện này khó có thể diễn ra như dự kiến.

  • Sài Gòn FC sớm chốt ngoại binh cho mùa 2019 Sài Gòn FC sớm chốt ngoại binh cho mùa 2019

    Sau quá trình thử việc ở BTV Cup 2018, Sài Gòn FC đã quyết định chốt ngoại binh cho mùa giải 2019. Theo đó, ngoài việc tái ký hợp đồng với tiền đạo cũ Da Sylva, HLV Nguyễn Thành Công cũng “chấm” được 2 cầu thủ Brazil gồm trung vệ Thiago và tiền đạo Paulo.

  • HAGL nâng chất xám trong Ban huấn luyện HAGL nâng chất xám trong Ban huấn luyện

    Sau khi chia tay GĐKT Chung Hae Seong, HAGL đã quyết định tăng cường chất xám trong thành phần BHL với việc bổ sung một nhà cầm quân người Hàn Quốc khác - Lee Tae Hoon. Tuy vậy, thay vì ngồi vào chiếc ghế GĐKT mà người đồng hương để lại, ông Lee Tae Hoon sẽ chỉ đóng vai trò trợ lý cho HLV Dương Minh Ninh ở đội bóng phố Núi mùa giải tới.

  • Mùa giải V.League 2019 có bao nhiêu đội lên, xuống hạng? Mùa giải V.League 2019 có bao nhiêu đội lên, xuống hạng?

    Một trong những nội dung quan trọng được BCH VFF bàn thảo và cho ý kiến chính là quy hoạch số đội tham dự V.League và hạng Nhất QG. Để thực hiện quy hoạch này, BCH đã thống nhất số đội lên hạng, xuống hạng ở các giải hạng Nhì, hạng Nhất và V.League.

  • FLC Thanh Hóa tạm ngừng tập luyện chờ chuyển giao FLC Thanh Hóa tạm ngừng tập luyện chờ chuyển giao

    Ban huấn luyện FLC Thanh Hóa đã quyết định tạm dừng tập luyện để chờ ý kiến chính thức từ ban lãnh đạo tỉnh về tương lai đội bóng.

  • Cựu tuyển thủ Nguyễn Tăng Tuấn giã từ sự nghiệp ở tuổi 32 Cựu tuyển thủ Nguyễn Tăng Tuấn giã từ sự nghiệp ở tuổi 32

    Cựu tuyển thủ Nguyễn Tăng Tuấn đã chia sẻ trên facebook cá nhân quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ. Dẫu biết điều ấy sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng các đồng nghiệp của anh vẫn có chút bùi ngùi.

  • Chia tay Thanh Hoá, Vũ Minh Tuấn đầu quân Viettel Chia tay Thanh Hoá, Vũ Minh Tuấn đầu quân Viettel

    Sau một mùa giải gắn bó, Vũ Minh Tuấn đã nói lời chia tay Thanh Hoá. Đích đến của tiền vệ Quảng Ninh ở mùa giải mới sẽ là tân binh Viettel.

  • Lê Sỹ Minh  gia nhập Than.QN Lê Sỹ Minh gia nhập Than.QN

    Sau mùa giải 2018, Than.QN nói lời chia tay hậu vệ Nguyễn Thế Hưng và tiền đạo Vinicius. Để chuẩn bị cho V.League 2019, đội bóng chủ sân Cẩm Phả mới chỉ triệu hồi lại trung vệ Nguyễn Tiến Duy của Sài Gòn FC.

  • Bao giờ Tuấn Anh trở lại? Bao giờ Tuấn Anh trở lại?

    Trong khi các đồng đội ở HAGL là Công Phượng, Xuân Trường và Hồng Duy hoan hỉ với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 thì Tuấn Anh phải miệt mài tập luyện để hy vọng trở lại sân cỏ.

  • Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành tin Đình Trọng sẽ giành Quả bóng vàng trong tương lai 'Đình Trọng sẽ có Quả bóng vàng trong tương lai'

    Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã xác định được các chủ nhân của danh hiệu, nhưng thực tế mọi người vẫn cảm thấy chưa hài lòng ở giải thưởng của nam, nhất là khi Đình Trọng không có tên trong 3 danh hiệu cao nhất.

  • CLB Thanh Hóa lo lắng trước mùa giải mới CLB Thanh Hóa lo lắng trước mùa giải mới

    Mùa giải 2018 và trước đó nữa, đội bóng xứ Thanh luôn được đánh giá khá cao ở cuộc đua vô địch, khi mạnh tay mua sắm với một loạt ngôi sao đình đám. Thời điểm đó, họ gắn tên với nhà tài trợ FLC. Tuy nhiên, khi FLC nói lời chia tay, lập tức đội bóng xứ Thanh rơi vào khủng hoảng.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x