“Nội soi” lối chơi Tiqui–taca của Olympic Thái Lan

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
10:24 ngày 22-03-2015
ĐT Thái Lan hay Olympic Thái Lan dưới triều đại của HLV Kiatisuk có lối chơi rất đa dạng, trong đó những đường ban bật ngắn, nhanh được lấy làm chủ đạo. Chiều nay (22/3), tiếp Olympic Việt Nam, cũng không là một ngoại lệ.
“Nội soi” lối chơi Tiqui–taca của Olympic Thái Lan
Hẳn người ta vẫn chưa quên màn trình diễn của ĐT Thái Lan trong trận thắng 2-0 trước ĐT Malaysia ở lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2014. Trong phần lớn thời gian thi đấu, Thái Lan đã cho thấy được khả năng kiểm soát bóng và những đường ban bật ngắn tuyệt vời của mình. 

Đặc biệt ở những phút cuối trận, các học trò của “Zico Thái” đã khiến người ta “hoa mắt” với những pha đập nhả lên tới 27 chạm, để tiếp cận khung thành đối phương. Nếu “Messi Thái” Chanathip ghi bàn trong tình huống này, có thể coi đó là một bàn thắng hoàn hảo đến từng chi tiết. 

Có lẽ vì thế, không ít người đã so sánh lối chơi của Thái Lan giống như Tiqui-taca của Barca. Chiều nay, trong thành phần của Olympic Thái Lan vẫn còn sót lại 7 gương mặt đã lên đỉnh Đông Nam Á 2014 và còn đó hầu hết những cầu thủ từng lọt vào bán kết Asiad 17. Thế nên, nếu đội bóng xứ chùa Vàng vẫn sử dụng lối chơi đã giúp họ thăng hoa trong năm qua thì điều đó không có gì là lạ.

HLV Kiatisak tin Olympic Việt Nam sẽ thành công tại VL U23 châu Á 2016


Kiatisuk là người ưa thích sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Ở trận giao hữu với Olympic Myanmar (thắng 1-0), Pakorn Permpak và Tanaboon Kesarat chính là cặp tiền vệ trung tâm của Olympic Thái Lan. Trong đó, Tanaboon là cầu thủ chơi cực kỳ lợi hại trong vai trò công lẫn thủ. Với thể hình lí tưởng (cao 1m82), tiền vệ của BEC Toro Sasana đã giành chiến thắng gần như trong tấn cả các pha tranh chấp tay đôi và anh cũng rất nguy hiểm trong những pha đón những đường bóng bật ra ở vòng 16m50 và tung ta những cú đá từ xa. 

Nhưng đội trưởng Pakorn Permpak mới là người xuất sắc nhất. Không chỉ “dọn dẹp” ở khu vực giữa sân, cầu thủ này còn đảm đang nhiệm vụ tiếp ứng cho tuyến trên và đặc biệt anh gần như được giao cho toàn bộ những quả đá phạt của Olympic Thái Lan. Chính Pakorn Permpak là người thực hiện cú đột phá và cũng chính tiền vệ này là người thực hiện quả đá phạt đền thành công giúp Olympic Thái Lan vượt qua Myanmar 1-0. 

Rõ ràng, để ngăn chặn sự “tiếp đạn” cũng như giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự từ Olympic Thái Lan, Tuấn Anh và người đá cặp với anh sẽ phải hoạt động hết công suất với có thể hoàn thành vai trò “trạm trung chuyển bóng” và tổ chức lối chơi.

Tất cả các đường bóng tấn công của Olympic Thái Lan đều qua chân "Messi Thái" Chanathip Songkrasin 

Bộ 3 chơi phía trên của Olympic Thái Lan, gồm có Pinyo Inpinit, Chanathip Songkrasin và Tristan Đỗ. Ở hành làng phải, Tristan Đỗ, dù chỉ cao 1m70 nhưng anh lại dày cơm, có những pha đi bóng tốc độ và lắt léo. Để ngăn chặn cầu thủ có gốc gác Việt Nam này, HLV Miura cần một cầu thủ khỏe và lì đòn ở cánh trái. Người được chọn có thể là Phạm Mạnh Hùng của SLNA. 

Ở cánh đối diện Pinyo Inpinit (nếu được sử dụng) không phải là mẫu cầu thủ ưa tạt bóng, mà thường xuyên thực hiện những pha bật nhả hoặc cầm bóng đâm thẳng vào trung lộ.

Tuy nhiên, cần để mắt hơn cả chính là Chanathip Songkrasin. Đây chính là nhạc trưởng của Olympic Thái Lan, tuy nhiên, có vẻ như tiền vệ chỉ cao 1m58 này đang có phong độ không thực sự tốt. Cụ thể, cầu thủ thuộc biên chế của BEC Toro Sasana chơi không thực sự ấn tượng ở vài trận giao hữu gần đây. 

HLV Miura tung đội hình mạnh nhất đá với Olympic Thái Lan


Dù vậy, đây vẫn là những mối lo cho hàng thủ của ông Miura, bởi khả năng chơi bóng Chanathip và các đồng đội phía Olympic Thái Lan có thể bùng nổ, nếu như trong một ngày đẹp trời họ lấy lại được cảm hứng của chính mình.

Chayawat Srinawong là người chơi cao nhất trên hàng công của Olympic Thái Lan. Không cao to nhưng tiền đạo đang khoác áo cho CLB Rayong tại Thai Fremier League 2015 lại là người rất giàu tốc độ, đặc biệt là cầu thủ này xử lí bóng rất nhanh trong khoảng không gian hẹp. Do vậy, hàng thủ của Olympic Việt Nam cần phải tập trung cao độ nhằm hạn chế khả năng quấy nhiễu cũng như dứt điểm của Chayawat.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vòng 6 giải VĐQG nữ 2015: Đại chiến “ngân hà” Vòng 6 giải VĐQG nữ 2015: Đại chiến “ngân hà”

    Chiều nay, giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2015 tiếp tục diễn ra với 2 trận đấu của vòng 6. Tâm điểm của lượt trận này là cuộc đọ sức giữa 2 ứng cử viên vô địch Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam.

  • Nhật ký U23 Việt Nam: Háo hức khẳng định bản thân Nhật ký U23 Việt Nam: Háo hức khẳng định bản thân

    Có một hình ảnh rất ấn tượng ở buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam: “Thương binh” Duy Mạnh vừa tập riêng ở ngoài, vừa hướng mắt vào giữa sân nơi các đồng đội đang quần thảo với bài tập đối kháng.

  • “Zico Thái” - hạt nhân cho tham vọng “Zico Thái” - hạt nhân cho tham vọng

    Không chỉ là thần tượng của bóng đá Thái Lan với biểu tượng thành công cả trong vai trò cầu thủ lẫn trên tư cách HLV, Kiatisak Senamuang còn được giao phó thực hiện kế hoạch tham vọng nhất của bóng đá nước này!....

  • Khúc dạo đầu cho tương lai Khúc dạo đầu cho tương lai

    Tối nay, U23 Việt Nam bước vào cuộc thử lửa quan trọng với U23 Thái Lan. Với giới chuyên môn, đây không chỉ là bước chạy đà cho vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam mà còn là cơ hội để hai trong số những đội tuyển mạnh nhất khu vực thể hiện đẳng cấp, trình độ khi mà SEA Games 28 không còn xa nữa.

  • Chuyển động bóng đá trong nước (22/3) Chuyển động bóng đá trong nước (22/3)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Sân Lạch Tray "lột xác" sau quá trình cải tạo Sân Lạch Tray "lột xác" sau quá trình cải tạo

    Ban Lãnh đạo CLB Hải Phòng đã tiến hành cải tạo chất lượng mặt sân, khu vực vệ sinh và phòng thay đồ cầu thủ trong thời gian V.League 2015 tạm nghỉ, nhường chỗ cho ĐT Olympic Việt Nam tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2016.

  • Tiết lộ đội hình chính Olympic Việt Nam gặp Thái Lan ngày mai Tiết lộ đội hình chính Olympic Việt Nam gặp Thái Lan ngày mai

    Chiều 21/3, Olympic Việt Nam đã có buổi tập trên sân Royal Thai Army nhằm lắp ghép đội hình thi đấu với Olympic Thái Lan vào ngày mai. Theo đó, sẽ có nhiều sự xáo trộn ngạc nhiên dành cho Olympic Thái Lan.

  • PVF vô địch giải bóng đá U19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2015 PVF vô địch giải bóng đá U19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2015

    Chiều 21/3, đội bóng trẻ PVF đã bất ngờ lên ngôi vô địch giải bóng đá U19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2015 sau khi thắng đối thủ Hà Nội T&T 4-3 ở loạt đá luân lưu đầy kịch tính. Trước đó, hai đội hòa 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức.

  • Giải “Cup LICOGI 13 Open – 2015” chào mừng 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thắt chặt tình đoàn kết Giải “Cup LICOGI 13 Open – 2015” chào mừng 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thắt chặt tình đoàn kết

    Sáng 21/3, tại sân Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân đã diễn ra giải đấu Cup LICOGI 13 Open 2015 giữa 4 đơn vị: Công ty cổ phần Licogi 13, Báo Bóng đá, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì và Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Thành Nam, chào mừng 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  • HA.GL trong “tâm bão” HA.GL trong “tâm bão”

    HA.GL khởi đầu V.League 2015 không tốt và mới chỉ có 7 điểm sau 8 trận. Hiện đội đang gặp nhiều khó khăn khi hàng loạt cầu thủ như Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Tiến, Cosmin... bị chấn thương. Không sai khi cho rằng, HA.GL như đang nằm trong “tâm bão”.

  • Tân HLV tuyển Nhật Bản theo đuổi "triết lý Miura" Tân HLV tuyển Nhật Bản theo đuổi "triết lý Miura"

    Ngày 12/3 vừa qua, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã bổ nhiệm HLV Vahid Halihodzic làm tân thuyền trưởng ĐTQG nước này. Ngay sau khi nhận chức, HLV này đã tiết lộ kế hoạch xây dựng ĐTQG Nhật Bản của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x