Nước Anh đã có thế hệ vàng mới?

MINH TÂM
10:11 ngày 10-06-2017
Với việc đánh bại Italia 3-1 đầy thuyết phục tại vòng bán kết, Anh đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết giải vô địch U20 thế giới. Xứ sương mù giờ đây đang có một thế hệ đầy tài năng. Song để phát triển lứa cầu thủ này thành những ngôi sao tương lai là cả một chặng đường gian khó.
Nước Anh đã có thế hệ vàng mới?

Một thế hệ tài năng

HLV Paul Simpson của U20 Anh kể lại, ngay từ khi mới làm việc với dàn sao U20 hiện nay, ông đã biết tập thể này sẽ tiến xa trong sự nghiệp. “Họ là những cầu thủ tuổi đời còn trẻ nhưng đã có bản lĩnh dày dạn. Tất cả đều hiểu rằng những gì mình làm rất có ý nghĩa với đội bóng, gia đình và cả nền bóng đá Anh. Chúng tôi đang thay đổi nhận thức của mình về bóng đá Anh”, HLV Simpson tuyên bố.

Xứ sương mù đang sở hữu một thế hệ đầy tài năng. Khả năng của họ đã được thể hiện rõ nét tại giải U20 thế giới 2017. Lứa cầu thủ U20 Anh hiện nay không chỉ sở hữu những đôi chân khéo léo mà còn có bản lĩnh đáng nể. Ở trận bán kết với Italia mới đây, xứ sương mù bị dẫn trước từ rất sớm song không gục ngã. Thay vào đó, U20 Anh bình tĩnh triển khai bóng theo những phương án đã định sẵn và cuối cùng lội ngược dòng với tỷ số 3-1.

Nhận xét về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ xứ sương mù tại giải U20 thế giới 2017, Aidy Boothroyd (HLV của U21 Anh) cho biết: “Họ thi đấu kiên cường và rất khó bị đánh bại. U20 Anh có thể tiếp cận khung thành đối phương theo nhiều cách. Tất cả các cầu thủ đá chính điều có nền tảng kỹ thuật tốt và kỹ năng chơi bóng ở tốc độ cao đáng kinh ngạc”.


Bài học bị “chín ép”

Trong số các thành viên U20 Anh hiện nay, một số cầu thủ đã thể hiện được năng lực ở sân chơi Premier League. Ở mùa giải 2016/17 vừa qua, Dominic Calvert-Lewin, Ademola Lookman đều chơi tốt tại Everton. Trong khi đó, Adam Armstrong chiếm suất đá chính tại đội hạng Nhất Barnsley. Josh Onomah hay Lewis Cook cũng có những màn thể hiện tốt mỗi khi ra sân trong đội hình Tottenham hay Bournemouth.

Bóng đá Anh đang sở hữu nhiều gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Song để phát triển đội ngũ này thành những cầu thủ hàng đầu là điều không hề đơn giản. Trong quá khứ, xứ sương mù từng là mảnh đất nở rộ thần đồng, nhưng sau đó rất ít người trở thành ngôi sao. Việc được tung hô rầm rộ khiến các cầu thủ trẻ của Anh sớm tự mãn để rồi đánh mất động lực phát triển.

Trước khi đi vào lịch sử bằng chiến tích lọt vào chung kết U20 thế giới, thành tích cao nhất của bóng đá Anh tại sân chơi này là giành vị trí thứ 3 tại VCK năm 1993. Trong thế hệ đó, chỉ có 4 người sau này được vinh dự khoác áo ĐTQG, gồm Nicky Butt, Nick Barmby, Alan Thompson và David Unsworth. Tuy nhiên, Thompson và Unsworth chỉ một lần được đứng trong hàng ngũ Tam sư và dấu ấn của họ ở ĐTQG là hết sức mờ nhạt. 

Những gì diễn ra với thế hệ 1993 là bài học lớn để bóng đá Anh mài giũa lứa U20 hiện nay. Dù xứ sương mù có vô địch U20 thế giới hay không thì HLV Simpson cũng đang sở hữu một thế hệ vàng trong đội hình. Song những gương mặt tiềm năng này còn phải trải qua một quá trình dài hoàn thiện mình mới có thể trở thành cầu thủ lớn.

Người Anh chưa xuất hết quân
Vì nhiều lý do khác nhau mà người Anh không thể đem đến giải U20 thế giới lần này những gương mặt trẻ sáng giá nhất mà họ có. Trong số những người vắng mặt, có một số tên tuổi đáng chú ý đã tạo được dấu ấn tại Premier League như Tom Davies (Everton), Demarai Gray (Leicester)… Nếu những tài năng trẻ này cùng xuất hiện, sức mạnh của U20 Anh sẽ vô cùng khủng khiếp.

1 - Anh mới duy nhất 1 lần bị dẫn trước tại giải U20 thế giới 2017, đó là khi họ bị Italia mở tỷ số tại vòng bán kết.
3 - Anh là đội duy nhất có hai cầu thủ ghi từ 3 bàn trở lên tại giải U20 thế giới 2017, đó là Ademola Lookman và Dominic Solanke.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x