Ở Inter, Conte muốn gì được nấy

Gia Hưng
07:06 ngày 01-06-2019
Inter đã chính thức thông báo ký hợp đồng với Antonio Conte và đãi ngộ HLV này mức lương cao nhất Italia. Không chỉ vậy, đội bóng áo xanh-đen sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu tăng cường lực lượng của HLV này.
Ở Inter, Conte muốn gì được nấy
Chi phí cho việc”hoán đổi” Luciano Spalletti lấy Antonio Conte không hề rẻ. Mức phí đền bù hợp đồng của Spalletti là 25 triệu euro, trong khi Conte nhận lương 9 triệu euro/năm trong 3 năm hợp đồng. Truyền thông Italia ước tính, nếu tính cả các khoản tiền thưởng cho Conte, Inter sẽ tốn mất khoảng 70 triệu euro cho vụ bổ nhiệm này.

Vài năm trước, đây là một con số gây sốc. Nhưng bây giờ, con số đó là bình thường. Một mặt, tham vọng của Inter ở mùa này cực lớn, sau khi lần thứ 2 liên tiếp giành vé dự Champions League. Mặt khác, Inter đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Luật công bằng tài chính, và với lượng khán giả kỷ lục trong năm qua, cùng doanh thu từ Champions League và bản quyền truyền hình, giới chủ Trung Quốc tự tin rằng đội bóng đã có thể mạnh tay.

Conte là trung tâm của dự án này. Có lẽ sự đảm bảo từ GĐĐH Beppe Marotta khiến Chủ tịch Steven Zhang đặt niềm tin tuyệt đối vào cựu HLV của Juventus. Do đó, mọi yêu cầu chuyển nhượng của Conte đang được gấp rút đáp ứng. Inter đã tiến đến rất gần việc chiêu mộ Romelu Lukaku từ Man United (tiền đạo này đồng ý giảm lương) và chân sút 33 tuổi Edin Dzeko từ Roma. Bên cạnh đó, họ đang đàm phán để có ngôi sao triển vọng Federico Chiesa từ Fiorentina; trong khi thương vụ Diego Godin đã xong từ trước đó nửa năm.

Trước khi đến Inter, Conte đã muốn Godin của Atletico và toại nguyện
Trước khi đến Inter, Conte đã muốn Godin của Atletico và toại nguyện

Tổng cộng, Inter có thể chi trên 100 triệu euro cho chuyển nhượng ở hè này. Và nếu vậy, họ có 3/5 mùa chuyển nhượng gần nhất tiêu trên 100 triệu euro. Mùa 2015/16, Inter chi 98,75 triệu euro. Mùa 2016/17, họ chi 157,85 triệu euro. Mùa 2017/18, họ vung ra 133,05 triệu euro cho chuyển nhượng. Con số này của mùa trước là 87,6 triệu euro.

Việc chi tiêu rộng rãi phần nhiều đến từ tham vọng của giới chủ Trung Quốc. Nhưng nhiệm vụ của Conte không phải là tiêu tiền, mà là biến số tiền đó thành hiệu quả trên sân cỏ. Bộ phận chuyển nhượng Inter làm không thật tốt trong vài năm qua. Một số thương vụ không đáng tiền của đội bóng này có thể kể đến như Dalbert (21 triệu euro từ Nice), Joao Mario (40 triệu euro từ Sporting Lisbon), Gabriel Barbosa (29,5 triệu euro từ Santos), Cristian Ansaldi (10,5 triệu euro từ Genoa), Geoffrey Kondogbia (36 triệu euro từ Monaco)…

Cho nên, việc Conte được tin dùng là một tín hiệu vui. Nhưng cũng cần phải cẩn trọng với sự bổ nhiệm này, sợ nhất là BLĐ Inter không kiên trì. Cần nhớ rằng Conte phải mất thời gian 1-2 năm để giúp Juventus vào guồng, giúp đội bóng này thống trị Italia. Có lẽ Inter cũng cần một giai đoạn chuyển giao như vậy, không thể xuất sắc được ngay.

Trong trường hợp Conte giúp Inter lột xác, Serie A mùa sau sẽ rất đáng xem. Inter sẽ xen vào cuộc đua Scudetto với Juventus và Napoli, làm tăng chất lượng giải đấu. Kinh nghiệm của Conte trong các cuộc đua đường trường là không phải bàn cãi, sau khi ông đã giành 3 Scudetto với Juve và vô địch Premier League cùng Chelsea ngay trong năm đầu. Thế mạnh của HLV này vẫn là xây dựng một bộ khung ổn định để chinh chiến quốc nội, và vì lý do đó, Inter đang rất cần ông tái thiết đội bóng từ nền móng.

BLĐ Inter không ép Conte phải ngay lập tức giành thật nhiều danh hiệu. Giới chủ Trung Quốc được cho là đặt ra mục tiêu 2 năm, tức là đến năm 2021, Inter phải giành được Scudetto. Khoảng thời gian đó được Conte ưng thuận, và ông rất phấn khích với dự án này.

Lương cao nhất Italia, gấp đôi Spalletti
Với 9 triệu euro/năm, Conte trở thành HLV nhận lương cao nhất Italia, cao hơn lương cũ của Max Allegri ở Juventus 1,5 triệu euro/năm, gấp đôi lương Spalletti. Roberto Mancini chỉ nhận 2 triệu euro/năm tại ĐT Italia.

2 - Hoàn thành bản hợp đồng 3 năm với Inter là một thách thức với Conte vì từ sau Roberto Mancini năm 2008, tức đã 11 năm và 13 đời HLV, không ai làm được ở Inter quá 2 năm. Các HLV tại vị lâu nhất là Mourinho (2008-2010), Mancini (2014-2016) và Spalletti (2017-2019).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 3.000 tifosi Juve đòi xóa tên... Conte 3.000 tifosi Juve đòi xóa tên... Conte

    Có tới 3.000 tifosi Juventus đã ký vào một lá đơn trên trang change.org để yêu cầu lãnh đạo đội bóng xóa tên Antonio Conte khỏi sân Allianz, vì nhà cầm quân 49 tuổi này “dám” gia nhập... Inter.

  • De Rossi cầm đầu đường dây lật đổ Totti? Góc khuất ở Roma: De Rossi cầm đầu nhóm 'làm phản' Totti và HLV Di Francesco?

    Một thông tin gây sốc có thể làm sụp đổ danh tiếng của Daniele De Rossi vừa được truyền thông Italia tiết lộ.

  • Inter Milan chính thức bổ nhiệm Conte làm HLV trưởng Inter Milan chính thức bổ nhiệm Conte làm HLV trưởng

    Trang chủ của CLB Inter Milan vừa công bố bổ nhiệm cựu HLV của Juventus và Chelsea, Antonio Conte vào chiếc ghế nóng của đội chủ sân Giuseppe Meazza thay thế Luciano Spalletti mới bị sa thải ngày hôm qua.

  • Sarri cân nhắc đến Juventus: Vì sự nghiệp, chấp nhận làm kẻ phản bội? Vì sự nghiệp, Sarri chấp nhận làm kẻ phản bội?

    Lãnh đạo Juve đã thông báo với các cầu thủ rằng, Maurizio Sarri sẽ đứng đầu băng ghế chỉ đạo của đội trong mùa tới. Người Napoli đã phản ứng khá nhanh với các thông tin trên truyền thông. Vì trót quá yêu HLV Sarri, người Napoli không muốn vị chiến thuật gia đang lên này phản bội họ!

  • Inter sa thải Spalletti, chờ Conte kế nhiệm Inter sa thải Spalletti, chờ Conte về kế nhiệm

    Trang chủ Inter Milan thông báo họ và HLV Luciano Spalletti đã đường ai nấy đi sau 2 năm cộng tác.

  • Bi kịch bủa vây Luciano Spalletti: Sắp mất việc, mất anh trai, còn nỗi đau nào lớn hơn! Bi kịch bủa vây Luciano Spalletti: Sắp mất việc, mất cả anh trai

    Chỉ 2 ngày sau khi mùa giải kết thúc, Luciano Spalletti đang đối diện với “án trảm” ở Inter. Không dừng lại ở đó, ông lại nhận thêm một cú sốc khác khi anh trai ông là Marcello qua đời. Có thể nói, HLV 60 tuổi đang ở trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời.

  • Ivan Gazidis, nhà cách mạng mới của Milan Ivan Gazidis, nhà cách mạng mới của Milan

    Khi nỗi buồn mất vé dự Champions League của Milan còn chưa nguôi thì đột nhiên GĐĐH Ivan Gazidis xuất hiện và “trảm” bộ đôi Gennaro Gattuso - Leonardo. Sự quyết liệt của nhà quản lý này gây sốc cho giới Milanisti, nhưng ai cũng hy vọng ông sẽ thành công trong công cuộc tái thiết này.

  • Milan vẫn chưa có duyên với các cựu danh thủ Milan vẫn chưa có duyên với các cựu danh thủ

    Gennaro Gattuso mới đây đã lên tiếng chính thức chia tay vị trí HLV trưởng của AC Milan. Ông là cựu danh thủ thứ 6 thất bại trên ghế huấn luyện của Rossoneri kể từ sau khi Carlo Ancelotti ra đi.

  • Quân tử như Gattuso Quân tử như Gattuso

    Gennaro Gattuso đã chính thức xác nhận sẽ rời Milan mùa này, và đáng chú ý là ông tặng lại 90% lương trong 2 năm còn lại của hợp đồng cho Milan, như một cách ủng hộ đội bóng trong khó khăn tài chính. Đó là cách hành xử của bậc quân tử, “rất Gattuso”.

  • Tương lai Max Allegri: Không Barca là nghỉ Tương lai Max Allegri: Không Barca là nghỉ

    HLV Max Allegri, người vừa bị Juventus chấm dứt hợp đồng, đang tính tới khả năng sẽ dành hẳn 1 năm để nghỉ ngơi. Kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào việc Barca có sa thải HLV Ernesto Valverde hay không.

  • Chiến dịch trụ hạng Serie A ấn tượng của Bologna: Sinisa Mihajlovic bình dị để thành công Chiến dịch trụ hạng Serie A ấn tượng của Bologna: Sinisa Mihajlovic bình dị để thành công

    Từng khởi đầu trầy trật nhưng cuối cùng Bologna vẫn trụ hạng thành công nhờ cuộc cách mạng trong phần cuối mùa giải của HLV Sinisa Mihajlovic. Cựu hậu vệ này là gương mặt đầy cá tính khi còn là cầu thủ, nhưng lại rất đỗi bình dị trên ghế chỉ đạo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x