Oezil trở lại, Arsenal thêm nguồn cảm hứng

Thắng Nguyễn
15:37 ngày 11-01-2015
Mesut Oezil đã bình phục và có thể trở lại thi đấu trong trận gặp Stoke City đêm nay, một tin rất vui đối với HLV Arsene Wenger.
Oezil trở lại, Arsenal thêm nguồn cảm hứng
Sự trở lại của Mesut Oezil chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tích cực tới các cầu thủ Arsenal. Dù đôi khi bị chỉ trích vì phong độ thất thường, nhưng tiền vệ người Đức vẫn là một ngôi sao hết sức tài năng. Arsenal sẽ mạnh hơn cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn khi cựu cầu thủ Real Madrid có mặt trên sân.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Oezil nghiễm nhiên có một suất trong đội hình xuất phát của Pháo thủ, nhất là khi những cầu thủ của Stoke có lợi thế thể hình rất tốt. Trong thời gian Oezil vắng mặt, vị trí số 10 yêu thích của anh đã thuộc về Santi Cazorla – cầu thủ đã có 4 bàn thắng, 2 kiến tạo trong 7 trận gần đây.

Oezil chưa chắc đã có thể thay thế Cazorla trong đội hình xuất phát của Arsenal

Phong độ tốt của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ khiến HLV Wenger để Oezil trên ghế dự bị, và ông sẽ dần dần tạo điều kiện cho tiền vệ người Đức thi đấu thường xuyên hơn. Điều đó hoàn toàn phù hợp với một cầu thủ vừa bình phục chấn thương như Oezil.

Trong thời gian gần đây, cơn bão chấn thương đã không còn càn quét Arsenal. Họ liên tiếp chào đón sự trở lại của Mathieu Debuchy và Laurent Koscielny, Aaron Ramsey và Mathieu Flamini. Ở hàng công, Olivier Giroud cũng trở lại sau án treo giò vì chiếc thẻ đỏ trong trận gặp QPR.

Khi Flamini trở lại, liệu Wenger có còn trọng dụng Francis Coquelin hay không? Trong thời gian cựu tiền vệ Milan chấn thương, người đồng hương Coquelin của anh đã có những trận đấu rất xuất sắc ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trước một Stoke với lối chơi thiên về sức mạnh, chiến lược gia người Pháp có thể sẽ tiếp tục ưu tiên dùng Coquelin.

Một vấn đề khác là vị trí thủ môn, khi mới đây Wojciech Szczesny bị bắt gặp hút thuốc trong phòng tắm sau trận thua trước Southampton. Sau khi thông tin này được tiết lộ, một số ý kiến cho rằng HLV Wenger có thể sẽ đẩy Szczesny lên ghế dự bị, nhường chỗ cho thủ môn dự bị David Ospina. 

Wenger vẫn sẽ trọng dụng Szczesny 

Tuy vậy, việc sử dụng Ospina trong trận đấu với Stoke sẽ là rất mạo hiểm, bởi thủ thành người Colombia không có lợi thế chiều cao và sẽ gặp nhiều khó khăn trước những pha bóng bổng vốn là sở trường của các cầu thủ đối phương, Trái lại Szczesny cao tới gần 2 mét, và anh từng chơi rất tốt trước một đối thủ giỏi không chiến là West Ham. Vào lúc này, thủ môn người Ba Lan vẫn là sự lựa chọn hợp lý nhất của Wenger.

Ở trận lượt đi, Stoke đã đánh bại Arsenal trên sân Britannia. Đội bóng của HLV Mark Hughes thậm chí đã dẫn trước tới 3 bàn chỉ trong hiệp 1. Tuy Pháo thủ đã có 2 bàn trong hiệp 2, nhưng nhìn chung đó vẫn là một thất bại toàn diện của thầy trò HLV Wenger. 

Tuy vậy, Stoke cũng chỉ là “ông kẹ” của Arsenal tại Britannia mà thôi. Ở Bắc London, đội bóng này đã không giành được dù chỉ một điểm trước Pháo thủ trong vòng 33 năm qua (12 trận đấu khác nhau, 6 trận tại Premier League). Đây sẽ là một nguồn động viên tinh thần lớn cho Arsenal ở một trận đấu họ phải thắng bằng mọi giá. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Arsenal “khát” tiền đạo: Đâu rồi, người mở đường? Arsenal “khát” tiền đạo: Đâu rồi, người mở đường?

    Vấn đề của Arsenal, kể ra thì không thiếu, song tình cảnh hiện tại của đội chủ sân Emirates một phần đến từ trách nhiệm của hàng tiền đạo. Đã từ rất lâu, Arsenal thiếu một trung phong “mở đường” đúng nghĩa trên mặt trận tấn công.

  • Van Gaal không hài lòng cho đến khi M.U có "trận đấu hoàn hảo" Van Gaal không hài lòng cho đến khi M.U có "trận đấu hoàn hảo"

    HLV Louis van Gaal thừa nhận, ông vẫn chưa thực sự hạnh phúc cho đến khi M.U có được một "trận đấu hoàn hảo", bất chấp việc đội bóng thành Manchester đã có chuỗi trận bất bại ấn tượng trong thời gian qua.

  • Petr Cech: Đẳng cấp thế giới không nên lãng phí Petr Cech: Đẳng cấp thế giới không nên lãng phí

    Việc thủ thành Thibaut Courtois trở lại Stamford Bridge sau quãng thời gian thi đấu cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn khiến tầm ảnh hưởng của Petr Cech ở Chelsea bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong những lần hiếm hoi được HLV Jose Mourinho tung vào sân, Cech vẫn cho thấy mình là thành viên quan trọng của đội bóng.

  • Oscar: "Số 10" của tương lai Oscar: "Số 10" của tương lai

    Là một thành phần quan trọng trong đội hình của Chelsea nhưng Oscar không được nhắc tới nhiều như các đồng đội Cesc Fabregas, Nemanja Matic hay Diego Costa. Vậy tiền vệ người Brazil có vai trò gì tại Chelsea?

  • M.U có 150 triệu bảng để "đi chợ" M.U có 150 triệu bảng để "đi chợ"

    HLV Louis van Gaal của M.U thừa nhận, ông sẵn sàng đổ tiền vào TTCN mùa Đông 2015 nếu như điều đó là cần thiết.

  • Pellegrini ngao ngán vì khả năng dứt điểm của Man City Pellegrini ngao ngán vì khả năng dứt điểm của Man City

    Sau trận hòa tai hại trước Everton vào tối qua, HLV Manuel Pellegrini đã chỉ ra vấn đề của Man City là nằm ở khả năng dứt điểm.

  • HLV Mourinho nổi điên khi Chelsea bị từ chối penalty HLV Mourinho nổi điên khi Chelsea bị từ chối penalty

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra rất bất bình khi trọng tài chính từ chối thổi phạt 11m các cầu thủ Newcastle sau khi trung vệ Fabricio Coloccini để tay chạm bóng trong vòng cấm.

  • M.U sớm bắt kịp Man City và Chelsea nhờ chuyển nhượng thông minh M.U sớm bắt kịp Man City và Chelsea nhờ chuyển nhượng thông minh

    Trong vài năm qua, nhiều gương mặt mới đã vươn lên gia nhập nhóm “quý tộc” của bóng đá đỉnh cao châu Âu, bao gồm Chelsea và Man City, hai đội hiện đang dẫn đầu Premier League.

  • 20h30 ngày 11/1, Arsenal vs Stoke City: Giương cao họng pháo 20h30 ngày 11/1, Arsenal vs Stoke City: Giương cao họng pháo

    33 điểm sau 20 vòng là điểm số kém cỏi nhất của Arsenal trong 20 mùa gần đây. Với sự trở lại của hàng loạt trụ cột, đã đến lúc để thày trò HLV Arsene Wenger nã phát pháo lệnh cho một khởi đầu mới…

  • Đẩy lui bão chấn thương, M.U chuẩn bị bứt phá Đẩy lui bão chấn thương, M.U chuẩn bị bứt phá

    Danh sách thương binh của Man United đang dần ngắn lại. Nối tiếp Angel Di Maria và Ander Herrera, mới đây tới lượt Daley Blind, Marcos Rojo, Marouane Fellaini… cũng đã trở lại tập luyện. Vấn nạn chấn thương giờ đã được đẩy lui khỏi sân Old Trafford.

  • Chelsea 2-0 Newcastle: 2 điểm rồi nhé, Man City! Chelsea 2-0 Newcastle: 2 điểm rồi nhé, Man City!

    Chelsea đã trả nợ thành công trước đối thủ nhiều duyên nợ Newcastle. Dù gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu trận đấu, nhưng bản lĩnh của The Blues đã được thể hiện đúng lúc để vươn lên giành chiến thắng 2-0. Kết quả này còn thêm phần ngọt ngào khi đưa Chelsea vươn lên độc chiếm ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x