Olivier Giroud: 'Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện từ giã ĐTQG'

3 tháng sau khi vô địch World Cup 2018, hơn 1 tháng sau khi cắt đứt chuỗi 10 trận tịt ngòi trong màu áo đội tuyển Pháp, Olivier Giroud đã dành cho tờ L’Equipe một cuộc trả lời phỏng vấn thú vị về kỳ World Cup tuyệt vời trên đất Nga, về hiện tại ở Chelsea và cả kế hoạch tương lai...
Olivier Giroud: 'Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện từ giã ĐTQG'
L’Equipe: Cảm xúc của anh ra sao sau pha lập công đem lại chiến thắng trước Hà Lan (10/09)?
- Giroud: Tôi đã rất chờ đợi bàn thắng đó. Tất nhiên, ghi bàn không phải cách duy nhất để một tiền đạo chứng tỏ vai trò của mình. Nhưng nó là một sự giải thoát. Đó cũng là một bàn thắng quan trọng và còn tuyệt hơn khi sau đó, chúng tôi tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2018 với các CĐV.

Đó có lẽ là khoảnh khắc vui nhất của anh sau khi ghi bàn cho ĐTQG nhỉ?
- Đúng vậy. Trước lúc đó tôi có hơi thất vọng, và tôi nghĩ “Ous” (Dembele) sắp vào thay mình. Nhưng tôi cố gắng biến nó thành năng lượng tích cực để tập trung và ghi được bàn thắng.

Và giờ người ta không còn thống kê số phút tịt ngòi của anh với ĐTQG nữa?
- Tôi không bận tâm về điều đó. Bóng đá là vậy và trước tôi, nhiều tiền đạo cũng từng trải qua chuyện này. Quan trọng là bạn phải chơi hết mình.

Nhưng một tiền đạo luôn được đánh giá bằng những bàn thắng?
- Dĩ nhiên là tôi luôn muốn ghi bàn. Lẽ ra tại World Cup 2018, tôi đã phải có bàn thắng ở trận gặp Peru và Bỉ. Nhưng biết làm sao khi bạn thiếu may mắn và bóng không chịu chui vào lưới. Mọi người vẫn khuyên tôi nên ích kỷ hơn, nhưng tôi không phải mẫu tiền đạo như thế. Với tôi, ghi bàn hay chạy chỗ tạo khoảng trống cũng quan trọng như nhau.

Anh có ức chế không khi liên tục bị so sánh với Stephane Guivarc’h trong suốt World Cup 2018?
- Tôi nhìn nhận chuyện này dưới góc độ tích cực. Cả tôi và anh ấy đều tịt ngòi ở World Cup, nhưng người ta sẽ luôn nhớ đến Guivarc’h với tư cách một nhà vô địch. Do vậy, tôi tự nhủ rằng thà tịt ngòi mà đội bóng lên ngôi, còn hơn ghi 5 bàn nhưng không trở thành nhà vô địch thế giới. Có lẽ số phận của tôi là vậy.

Đó là số phận các trung phong của đội tuyển Pháp vô địch thế giới. Và chức vô địch ấy cũng là lời đáp trả cho nhận xét của Christophe Dugarry là Les Bleus không thể vô địch World Cup với Giroud?
- Đó là một trong những điều đầu tiên tôi nghĩ đến sau trận chung kết. Dugarry sau đó đã xin lỗi và tôi đánh giá cao điều này. Mọi người đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình, kể cả sau đó phải thừa nhận sai lầm.


Anh có từng nghĩ tới việc chia tay ĐTQG sau mùa Hè vừa rồi không?
- Một vài đồng đội ở Chelsea, trong đó có Antonio Ruediger cũng nói với tôi: “Tại sao cậu vẫn tiếp tục, cậu đang đứng trên đỉnh thế giới và cũng đã 32 tuổi”. Nhưng tôi không muốn chia tay dễ dàng như vậy. Tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể cống hiến. Vì thế, nếu HLV cũng nghĩ như vậy, tôi sẽ luôn sẵn sàng.

Nhưng sẽ có rủi ro là một ngày nào đấy, anh bị bỏ rơi?
- Đúng vậy, có thể những cầu thủ trẻ hơn sẽ đẩy tôi khỏi đội tuyển. Bóng đá là vậy. Nhưng tôi biết khi nào đôi chân không còn nghe lời nữa. Có thể tôi sẽ nói chuyện với HLV. Cũng có thể ông ấy sẽ “nói thầm” với tôi về điều đó (cười). Tôi không muốn lên kế hoạch quá xa. Tôi mới chỉ 32 tuổi thôi!

Chính sự quật khởi của những đồng đội trẻ đã khiến anh bắt đầu World Cup 2018 từ ghế dự bị?
- Trải nghiệm ấy đúng là không dễ chịu chút nào. Trước đó, tôi đang có phong độ tốt với 10 bàn trong 19 trận cho đội tuyển. Nhưng rồi tôi dính chấn thương ở trận gặp Mỹ đúng 1 tuần trước World Cup. Nhưng sau trận mở màn với Australia, tôi đã trở lại ở trận gặp Peru và chơi tốt dần lên.

Thành công ở World Cup liệu có giúp một trong các đồng đội của anh giành Quả bóng vàng?
- Nếu được bầu, chắc chắn tôi sẽ chọn một cầu thủ Pháp.

Anh biết câu hỏi tiếp theo rồi đây...
- Đúng, và anh sẽ không có câu trả lời đâu. Còn lâu tôi mới nói mình sẽ chọn ai (cười). Modric là một ứng cử viên nặng ký. Anh ấy đã vô địch Champions League và đưa Croatia vào chung kết World Cup. Nhưng dĩ nhiên, tôi ủng hộ một cầu thủ Pháp. Cả Kylian (Mbappe), Antoine (Griezmann) và Raphael (Varane) đều đã có một mùa giải tuyệt vời và xứng đáng giành Quả bóng vàng.

- Rất tốt, dù khởi đầu hơi khó khăn vì tôi tập trung muộn sau World Cup. Tôi đã tự nhủ: “Olive, mày không biết HLV Maurizio Sarri nghĩ gì. Vì thế, cứ kiên nhẫn, tập luyện chăm chỉ và cơ hội sẽ đến”.

Anh từng được Marseille quan tâm trong mùa Hè nhỉ?
- Đúng là năm ngoái, họ từng liên hệ với tôi nhưng Hè vừa qua thì không. Khi ấy, tôi chỉ vừa đến Chelsea và tại sao tôi lại ra đi, khi Chelsea là một CLB hàng đầu ở Anh.

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Pháp: Ndombele xứng đáng được ra sân nhiều hơn ĐT Pháp: Ndombele xứng đáng được ra sân nhiều hơn

    Ở trận hòa 2-2 trước Iceland, tất nhiên người nhận được những lời ca tụng hết mực chính là Kylian Mbappe. Nhưng Tanguy Ndombele cũng lgây sự chú ý đặc biệt. Lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Pháp và tỏa sáng ngay trong ngày ra mắt, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

  • Ousmane Dembele có hai bộ mặt trái ngược Ousmane Dembele có hai bộ mặt trái ngược

    Chưa bao giờ những dấu hỏi về phong độ của Ousmane Dembele tại ĐT Pháp lại xuất hiện nhiều như bây giờ. Đang chơi rất hay tại Barcelona từ đầu mùa, nhưng về đội bóng áo lam Dembele lại thiếu hiệu quả và chẳng thể hiện được nhiều. Tại sao?

  • Koscielny giã từ ĐT Pháp trong tức tưởi Koscielny giã từ ĐT Pháp trong tức tưởi

    Laurent Koscielny tuyên bố giã từ ĐT Pháp ở độ tuổi 33. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ về cảm xúc sau khi không được tham dự World Cup 2018 và nhìn đồng đội lên ngôi vô địch.

  • Thế hệ 98 trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới Thế hệ 98 trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới

    Lứa tuyển thủ Pháp từng vô địch World Cup 1998 đã và đang chinh phục những đỉnh cao mới trên cương vị huấn luyện viên.

  • Varane bị buộc thôi tập luyện tại ĐT Pháp Varane bị buộc thôi tập luyện tại ĐT Pháp

    Để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, trung vệ Raphael Varane đã được đội ngũ y tế của ĐT Pháp yêu cầu dừng tập trong hôm thứ Bảy vừa qua. Anh không được phép chạm vào bóng sau khi có những biểu hiện không thoải mái ở cơ đùi.

  • Henry dẫn dắt Monaco: Con đại bàng trở lại Louis II Henry dẫn dắt Monaco: Con đại bàng trở lại Louis II

    Hai ngày sau khi sa thải Leonardo Jardim, Monaco chính thức bổ nhiệm Thierry Henry làm HLV trưởng CLB. Hai bên đã ký hợp đồng 3 năm. Lễ ra mắt sẽ diễn ra vào thứ Hai tới. Và trận đầu tiên của Henry trên băng ghế chỉ đạo của Monaco là trận gặp Strasbourg vào ngày 20/10.

  • Pháp: Thất vọng phương án B Pháp: Thất vọng phương án B

    HLV Didier Deschamps rất kỳ vọng vào những thay đổi mà ông áp dụng trong trận giao hữu Pháp đón tiếp Iceland tại sân Roudourou rạng sáng qua. Nhưng, những phương án B được Deschamps sử dụng đều gây thất vọng tràn trề.

  • Monaco ký hợp đồng 3 năm với Henry, đền bù cho Jardim 7 triệu euro Monaco ký hợp đồng 3 năm với Henry, đền bù cho Jardim 7 triệu euro

    Theo tờ L'Equipe đưa tin, huyền thoại Arsenal Thierry Henry sắp sửa ký hợp đồng 3 năm để dẫn dắt Monaco, qua đó bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.

  • Vì Mbappe, Pogba suýt choảng nhau với cầu thủ Iceland Vì Mbappe, Pogba suýt choảng nhau với cầu thủ Iceland

    Tiền vệ Paul Pogba vừa để lại ấn tượng xấu khi anh không giữ được bình tĩnh và suýt gây ra vụ xô xát ở trận giao hữu mới đây giữa Pháp và Iceland.

  • Ở tuổi 19, Mbappe bùng nổ gấp bội Messi Ở tuổi 19, Mbappe bùng nổ gấp bội Messi

    Kylian Mbappe đang nổi lên như tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới. So cùng độ tuổi, anh bùng nổ gấp bội Lionel Messi.

  • Vua Pele cũng 'ghen' với tài năng của Mbappe Vua Pele cũng 'ghen' với tài năng của Mbappe

    Sau World Cup 2018, giải đấu mà Kylian Mbappe trở thành hiện tượng, "Vua bóng đá" Pele đã dành những lời khen ngợi dành cho ngôi sao trẻ người Pháp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x