Olympic Việt Nam: Cầu vồng của niềm tin

BONGDAPLUS
08:38 ngày 01-09-2018
Tròn 8 tháng sau trận thua tại Thường Châu (Trung Quốc), Olympic Việt Nam mới phải nhận thêm một thất bại. Trước một Hàn Quốc đẳng cấp hơn, các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn kiên cường chiến đấu cho đến những phút cuối cùng.
Olympic Việt Nam: Cầu vồng của niềm tin
Các chàng trai trẻ dưới tay thầy Park Hang Seo rất ít khi thua trận. Kể từ VCK U23 châu Á 2018 cho đến ASIAD 18, họ chỉ chịu thua 3 lần trước 2 đối thủ mạnh hơn. Đó là Hàn Quốc và Uzbekistan. 8 tháng sau trận chung kết đầy kiên cường dưới nền tuyết trắng xóa ở Thường Châu (Trung Quốc) trước Uzbekistan, Olympic Việt Nam mới phải nhận thêm một thất bại. Nhưng ngay cả khi để thua trước đối thủ rất đẳng cấp là Hàn Quốc, ngay cả khi những đôi chân đã mềm nhũn vì xuống sức lực, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ vững khí thế, quyết không đầu hàng trước sức mạnh từ đối thủ.
 
8 tháng trước ở Thường Châu, Trung Quốc, Quang Hải đứng trước cú sút phạt ở cự ly 17 mét. Cú sút phạt của anh đưa bóng cuộn vào góc cao khung thành. Bình luận viên Việt Nam đã ví von rằng bàn thắng ấy chẳng khác nào được Quang Hải vẽ cầu vồng trong mưa.

Hôm qua ở Pakansari, Indonesia, Minh Vương đứng trước cú sút phạt ở cự ly 20 mét. Anh đưa bóng đúng vào cái góc mà Quang Hải đã mang về bàn thắng cho U23 Việt Nam 8 tháng trước kia. Bàn thắng với độ cong đầy mềm mại đánh bại thủ môn Jo Hyeon Woo - người đã khiến tất cả đội tuyển Đức ở World Cup 2018 phải cúi đầu chịu trận phải bó tay thất bại. Indonesia không mưa. Nhưng bàn thắng của Minh Vương chẳng khác nào vẽ cho Việt Nam một cầu vồng niềm tin nữa.

Bàn thắng của Quang Hải hay Minh Vương có thể không giúp Việt Nam giành chiến thắng như cách mà Văn Toàn, Công Phượng tạo ra sự khác biệt. Nhưng nó mang một thông điệp truyền thống và đặc trưng của người Việt Nam. Đó là niềm tin và sự kiên cường.


Minh Vương đến với ASIAD 18 theo một diện… chiếu cố. Nếu không có chấn thương của Thành Chung, anh có lẽ đã phải ngồi nhà xem đồng đội thi đấu. Minh Vương vào sân hôm qua trước Hàn Quốc cũng theo một diện… chiếu cố. Khi thế trận vốn đã sớm an bài trước một Hàn Quốc quá mạnh. Nhưng cá nhân anh không vì thế mà nản lòng buông xuôi. Suốt nửa tháng ở Indonesia, anh vẫn miệt mài tập luyện. Suốt nửa tháng ở Indonesia, anh vẫn chờ đợi sẽ được trao cơ hội vào sân thi đấu.

Cầu thủ Việt Nam chỉ cúi đầu trước quốc kỳ, trước người hâm mộ chứ không lùi bước trước đối thủ

Và chỉ 25 phút đầu tiên được hít thở bầu không khí ASIAD, Minh Vương đã ghi được bàn thắng cho Việt Nam. Một bàn thắng dù chỉ là danh dự nhưng nó là ý chí của Minh Vương và là sự kiên cường, không đầu hàng của cả tập thể.

Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh từng nói: “Chúng em chỉ cúi đầu trước Tổ quốc, chứ không cúi đầu trước bất kỳ đối thủ nào”. U23 Việt Nam 8 tháng trước và Olympic Việt Nam hiện tại cũng như vậy. Họ có thể thua về tỷ số trước những gã khổng lồ. Nhưng chắc chắn, họ không thất bại trước đối phương về ý chí.
 

Lá đại kỳ 10mx15m là biểu trưng cho niềm tin lớn lao của người hâm mộ. Chính điều đó trở thành động lực để các cầu thủ Olympic Việt Nam nỗ lực và quyết tâm hơn

Hàng trăm cổ động viên Việt Nam có mặt ở Indonesia ngày hôm qua, hàng triệu người Việt ở quê nhà theo dõi qua màn ảnh nhỏ có thể tự hào về các học trò của HLV Park Hang Seo. Bởi họ chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng trước gian khó.

 Sting - nhãn hàng đồng hành cùng Liên đoàn Thể thao Việt Nam trong Á vận hội châu Á 2018 đã tổ chức chương trình Vì màu cờ sắc áo nhằm kêu gọi sự cổ vũ từ hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, ủng hộ đội tuyển quốc gia tại ASIAD 18. Hy vọng hành động nhỏ này có thể tiếp thêm động lực và ‘năng lượng không lùi bước’ để Việt Nam giành chiến thắng tại ASIAD 18.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x