Olympic Việt Nam: Một mũi tên nhằm 3 đích

Phương Anh
06:58 ngày 02-08-2018
Giải Tứ hùng quốc tế - Cúp Vinaphone 2018 rất quan trọng với Olympic Việt Nam. Theo đó, ngoài việc cọ xát và kiểm nghiệm đội hình, đây cũng được xem là bước chạy đà cần thiết cho đội quân của HLV Park Hang Seo trước khi tham dự ASIAD 2018.
Olympic Việt Nam: Một mũi tên nhằm 3 đích
Thầy Park & những câu hỏi
Sau 10 ngày tập trung, Olympic Việt Nam sẽ có những bài “test” đầu tiên ở giải Tứ hùng quốc tế. Việc chạm trán các đối thủ mạnh như Oman, Palestine và Uzbekistan sẽ là cơ hội để HLV Park Hang Seo có cái nhìn tổng quan về mặt chuyên môn và con người, đồng thời giải đáp cả những câu hỏi mà ông thầy người Hàn Quốc này vẫn mải mê đi tìm câu trả lời trong thời gian vừa qua.

Đầu tiên là việc lựa chọn ai sẽ bắt chính trong số hai thủ môn là Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng. Xét về phong độ hiện tại và kinh nghiệm trận mạc, thủ môn Việt kiều rõ ràng đang được đánh giá cao hơn một bậc so với người đàn em thuộc biên chế của FLC.TH. Tuy nhiên, với những đóng góp vô cùng quan trọng trong chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, Bùi Tiến Dũng cũng có những lợi thế nhất định trong việc để thầy Park phải “so bó đũa, chọn cột cờ”. 


Vấn đề thứ hai cũng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc đau đầu không kém là việc sẽ phải hy sinh 1 trong 4 cầu thủ trên 23 tuổi trước khi lên đường sang Indonesia. Trong cách xây dựng chiến thuật của mình, HLV Park Hang Seo chắc chắn rất cần những cầu thủ có kinh nghiệm, lại đang thể hiện phong độ rất cao như Văn Lâm, Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng. Tuy vậy, theo quy định của BTC, Olympic Việt Nam chỉ được mang theo 3 cầu thủ trên 23 tuổi và giờ loại ai trong 4 gương mặt kể trên cũng là điều khiến ông Park cảm thấy khó xử.

Vấn đề thứ 3 và cũng có thể xem là yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến thành bại của Olympic Việt Nam ở giải đấu sắp tới nằm ở việc xây dựng hệ thống chiến thuật nào sẽ phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Trong những buổi tập vừa qua của đội, ông Park liên tục xoay tua thử nghiệm để cân nhắc xem sẽ chơi với sơ đồ 3 hậu vệ như VCK U23 châu Á hay sẽ thay đổi để đá với hàng phòng ngự 4 người.

Đó là những bài toán đang khiến HLV Park Hang Seo cảm thấy đau đầu và câu trả lời sẽ chỉ có sau khi giải Tứ hùng quốc tế khép lại vào ngày 7/8 tới.

Không đặt nặng thành tích
Sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đối mặt với rất nhiều áp lực, nhận được sự kỳ vọng lớn về mặt thành tích của NHM. Ngay cả khi xác định giải tứ hùng quốc tế sắp tới chỉ là nơi thử lửa để hướng hướng đến cái đích quan trọng nhất là ASIAD 2018 thì Olympic Việt Nam vẫn được chờ đợi sẽ phải thể hiện bộ mặt tích cực, thậm chí là phải có thành tích khi được chơi trên sân nhà.
Chính điều này cũng gây ra không ít những sức ép cho đội quân của HLV Park Hang Seo. Bởi nếu căng sức ra đá, ngoài việc có thể bị các đối thủ trong bảng “bắt bài”, Olympic Việt Nam còn phải đối mặt với những ca chấn thương không đáng có khi ngày hội thể thao lớn nhất châu lục đang đến rất gần.


“NHM muốn thắng, chúng tôi cũng muốn thắng lắm nhưng toàn đội đang chuẩn bị để có thể giành thành tích cao ở mặt trận chính ASIAD 18. Nếu chúng ta vô địch giải giao hữu mà các cầu thủ bị chấn thương thì sao? Cố sức ở đây rồi chấn thương thì tới ASIAD 18 làm thế nào? Chúng tôi sẽ chọn điểm rơi ở giải đấu trên đất Indonesia”, HLV Park Hang Seo chia sẻ và khẳng định Olympic Việt Nam sẽ không đặt nặng thành tích ở giải Tứ hùng quốc tế.

Sẽ có những thử nghiệm bất ngờ?
Về cơ bản, HLV Park Hang Seo đã định hình trong đầu được bộ khung chính thức cho Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, ở giải đấu sắp tới, có thể ông sẽ đưa ra những thử nghiệm đội hình gây bất ngờ. Trong những buổi tập gần đây, ông liên tục kéo Việt Hưng ra đá hậu vệ cánh trái thay cho vị trí của Hồng Duy chấn thương, hay thử nghiệm Hùng Dũng, Công Phượng ở hai biên. 

LỊCH THI ĐẤU GIẢI TỨ HÙNG
Thứ Sáu (3/8)
16h30:  Uzbekistan - Oman
19h00:  Việt Nam - Palestine 
Chủ nhật (5/8)
16h30:  Uzbekistan - Palestine 
19h00:  Việt Nam - Oman 
Thứ Ba (7/8)
16h30:  Oman - Palestine
19h00:  Việt Nam - Uzbekistan 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x