Hành trình của người đàn bà không tuổi Allyson Felix

MẠNH KHỞI
07:49 ngày 09-08-2021
Với việc giành huy chương vàng điền kinh ở nội dung 4x400m tiếp sức, Allyson Felix trở thành VĐV người Mỹ có nhiều huy chương Olympic nhất trong lịch sử. Trong kỳ Olympic cuối cùng của sự nghiệp, Felix vẫn tỏa sáng ở tuổi 35.
Hành trình của người đàn bà không tuổi Allyson Felix

Trong nội dung 4x400m tiếp sức ấy, dàn VĐV điền kinh Mỹ đã khép lại với 3 phút 16,85 giây, giành HCV. 3 người đồng đội của Felix trẻ hơn cô rất nhiều, đó là Sydney McLaughlin (22 tuổi), Dalilah Muhammad (31) và Athing Mu (19). Felix trở thành biểu tượng không chỉ của điền kinh Mỹ, mà còn cả sự bền bỉ.

Felix đã bắt đầu tham dự Olympic từ năm 2004 tại Athens, nơi cô giành HCB nội dung 200m. Thế vận hội năm 2008 tại Bắc Kinh, Felix giành HCB nội dung 200m và HCV nội dung 4x400m tiếp sức. Khi ấy, đội điền kinh Mỹ khép lại hành trình với 3 phút 18,54 giây, kém hơn 2 giây so với thành tích tại kỳ Olympic Tokyo 2020.

4 năm sau đó, Felix đã giành tới 3 HCV tại Thế vận hội ở London, trong đó 1 cá nhân (nội dung 200m) và 2 đồng đội (4x100m và 4x400m). Còn tại kỳ Olympic 2016 ở Rio de Janeiro, Felix giành 2 HCV đồng đội, 1 tấm HCB cá nhân ở nội dung 400m.

Thêm 2 lần lên bục vinh danh nữa ở Olympic Tokyo 2020, Felix đã giành tổng cộng 11 huy chương Olympic, trở thành VĐV người Mỹ có số huy chương Olympic cao nhất trong lịch sử. Trong 11 tấm huy chương Olympic của Felix có 7 lần HCV, 3 HCB và 1 HCĐ (cô vừa giành được hôm thứ Sáu tuần trước ở nội dung 400m).

Felix giành chiếc huy chương Olympic thứ 11 ở tuổi 35

Felix sinh ra trong một gia đình với cha mẹ đều là giáo viên, nhưng cô và người anh trai Wes Felix lại theo đuổi nghiệp điền kinh. Wes không có sự nghiệp nổi bật như cô em gái nên sau một thời gian ngắn tranh tài điền kinh ở các nội dung 100m và 200m, Wes chuyển sang làm người đại diện cho cô em gái.

Felix là VĐV hiếm hoi trên toàn thế giới giành ít nhất 1 huy chương ở 5 kỳ Olympic liên tiếp, hai người còn lại đều là các VĐV điền kinh của Jamaica, quốc gia nổi tiếng sản sinh ra nhiều VĐV điền kinh hàng đầu thế giới.

Sự nghiệp của Felix cứ ngỡ đã dừng lại vào năm 2018, khi cô sinh đứa con đầu lòng. Tuy nhiên sau một thời gian nghỉ thai sản, Felix vẫn trở lại đường chạy nhờ vào những nỗ lực tập luyện không ngừng. Vì niềm đam mê với đường chạy, Felix đã hy sinh rất nhiều thứ, kể cả khi đã lớn tuổi. Chính vì thế, cô được xem là biểu tượng về sự bền bỉ trong nền thể thao Mỹ nói chung.

Sau khi nhận HCV cùng đội điền kinh Mỹ, Felix nhắm mắt vài giây để tận hưởng cảm xúc mãnh liệt. “Cho một lần cuối cùng”, cô nói trong lần chót bước lên bục nhận tấm huy chương Olympic…

Vượt qua kỷ lục của Carl Lewis
Trước khi Felix giành huy chương thứ 11, VĐV người Mỹ sở hữu nhiều huy chương Olympic nhất là Carl Lewis. Cựu VĐV điền kinh và nhảy xa này đã giành 10 tấm huy chương trong giai đoạn từ 1984 đến 1996. Tương tự Felix, Lewis (sinh năm 1961) cũng giành huy chương Olympic cuối cùng trong sự nghiệp ở tuổi 35, tại Thế vận hội Atlanta 1996 trên sân nhà.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x