Đoàn TTVN chuẩn bị dự Olympic Tokyo 2020: Tuân thủ nghiêm việc phòng chống Covid-19

ĐỖ TUẤN
10:01 ngày 06-07-2021
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường tham dự Olympic Tokyo 2020. Vấn đề quan tâm nhất của đoàn Việt Nam chính là tuân thủ nghiêm ngặt những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của nước chủ nhà Nhật Bản.
Tuân thủ nghiêm việc phòng chống Covid-19

Bất chấp sự phản ứng của dân chúng khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, nước chủ nhà Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn kiên quyết bằng mọi giá tổ chức cho được thế vận hội mùa Hè, dẫu nó đã bị dời lại một năm vì dịch bệnh. Thế nên không ngạc nhiên khi các nước tham dự, trong đó có Việt Nam, được đặt yêu cầu cao và phải tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng chống dịch bệnh từ BTC.

Ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cho biết: “Do nhiều tuyển thủ Việt Nam chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, nên ngày 9/7 chúng ta sẽ tiến hành tiêm mũi thứ hai. Bên cạnh đó, vẫn có một số VĐV mới chỉ tiêm một mũi, nhưng điều này không vấn đề gì. Theo khuyến cáo của nước chủ nhà Nhật Bản, chúng ta cần kiểm tra y tế các tuyển thủ 3 ngày trước khi nhập cảnh, khi đến Nhật sẽ bị kiểm tra lần nữa tại sân bay. Đồng thời khi đến Nhật Bản, các đoàn tham dự sẽ bị cách ly 3 ngày, nên tất cả đều sang sớm hơn dự định để chuẩn bị cho việc cách ly”.

Do phải cách ly ở nước sở tại, nên ngày 18/7, đoàn thể thao Việt Nam với gần 40 thành viên sẽ lên đường sang Nhật Bản. Hiện tại, chúng ta đã có 18 suất dự Olympic Tokyo 2020 gồm: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Quách Thị Lan (điền kinh); Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC); Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thuỳ Linh (cầu lông); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo); Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (chèo đôi rowing).

Cử tạ được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong thời gian dự Olympic Tokyo 2020, thành viên các đoàn thể thao chỉ được đến các địa điểm theo quy định cho phép, chủ yếu là nơi ăn ở, tập luyện và thi đấu; đồng thời không được bước chân ra các địa điểm bên ngoài làng thế vận hội và phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ BTC. Đặc biệt, các VĐV khi kết thúc tất cả nội dung thi đấu sẽ được yêu cầu lên máy bay rời Tokyo trong vòng 48 giờ…

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết: “Hiện tại công tác chuẩn bị cho đoàn thể thao Việt Nam về cơ bản đã hoàn tất và chỉ còn chờ ngày lên đường. Thời gian qua khi dịch bệnh phát tác, các tuyển thủ Việt Nam đều phải cấm trại trong các trung tâm thể thao và tuân thủ những quy định phòng chống Covid-19 của ngành y tế, nên tôi không quá lo về vấn đề này”.

Bên cạnh việc tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh, điều giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm nhất là nội dung nào sẽ là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại Olympic lần này? 

Ở kỳ đại hội năm 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành 1 HCV, 1 HCB cho đoàn Việt Nam. Lần này, Xuân Vinh vẫn có mặt, nhưng thực tế anh đến Nhật Bản bằng suất mời chứ không thể dự tranh vé chính thức, nên chẳng thể trông mong gì vào thành tích của anh. Trong khi đó, các tuyển thủ còn lại hầu hết chỉ góp mặt mang tính cọ xát, học hỏi là chính. Môn thể thao được hy vọng nhiều nhất chính là cử tạ, nhưng thực tế điều này cũng chẳng đơn giản. 

Ngay Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng thẳng thắn thừa nhận: “Chúng ta đến Olympic lần này với nỗ lực cố gắng tranh đoạt huy chương, nhưng thực sự điều đó chẳng dễ với đoàn thể thao Việt Nam khi đấu trường này quá lớn”.

Cử tạ bị mất một suất vào giờ chót

Lẽ ra cử tạ Việt Nam có đến 3 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020, nhưng vào giờ chót tuyển thủ Vương Thị Huyền đã bị Liên đoàn Cử tạ quốc tế gạch tên thi đấu ở nội dung 49kg, với lý do trong 3 năm vừa qua cử tại Việt Nam đã liên tiếp dính vào các vụ bê bối về doping. Đây là điều rất đáng tiếc với Vương Thị Huyền, bởi cô chẳng hề liên quan gì đến doping, nhưng lại bị vạ lây bởi ảng hưởng chung của cử tạ nước nhà.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x