Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng BTC giải: 'Làm công tác tổ chức, ai cũng mong giải đấu hấp dẫn đến phút cuối'

V.League chỉ còn 2 vòng sẽ kết thúc, nhưng hiện vẫn chưa xác định được danh tính nhà vô địch. Giải đấu càng về cuối càng hấp dẫn và quyết liệt, và theo Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc thì đấy là điều rất đáng mừng dù sự quyết liệt của những cuộc đua cũng khiến những nhà tổ chức gặp không ít áp lực.
Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng BTC giải: 'Làm công tác tổ chức, ai cũng mong giải đấu hấp dẫn đến phút cuối'
Phóng viên: Chào ông. V.League 2017 đã gần đến hồi kết, nhưng hiện vẫn chưa thể xác định được nhà vô địch. Ông nhận xét gì về điều này?
- Trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc: Với vai trò của nhà tổ chức, V.League chỉ còn 2 vòng nữa sẽ kết thúc nhưng vẫn chưa thể xác định được nhà vô địch khiến chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Vì điều đó càng giúp cho giải đấu thêm hấp dẫn, cũng như được khán giả quan tâm nhiều và cuộc đua tranh càng trở nên quyết liệt hơn. Được như thế quả là điều quá đáng mừng, vì thực tế những ai làm công tác tổ chức cũng đều mong muốn có một giải đấu hấp dẫn đến phút cuối cùng.

Vậy nhưng thời gian qua đã xuất hiện những đồn thổi rằng, một số CLB muốn nhường cơ hội vô địch cho Quảng Nam FC, vì địa phương này đang kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Ông nghĩ sao về những đồn đoán này?
- Tôi cũng có nghe những lời đồn thổi này và cảm thấy buồn cười. Tôi chỉ nghĩ thế này, các đội bóng lại là những cá thể riêng biệt và mang tính địa phương khác nhau. Vì thế, nhiệm vụ của họ là thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì địa phương của mình và chẳng CLB nào điên đến mức đi nhường cơ hội vô địch của mình cho đội khác. Bạn nghĩ xem, hiện Quảng Nam FC, FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa… đều đang cạnh tranh ngôi đầu, vậy họ có chịu nhường cơ hội của mình không, khi mà chức vô địch ngoài việc mang đến niềm vui cho khán giả nhà, họ còn nhận được số tiền thưởng rất lớn. Ở đời, có ai mang nồi cơm của mình đi dâng cho kẻ khác không?!

Theo cá nhân ông, khả năng CLB nào sẽ lên ngôi vào cuối mùa?
- Cuộc đua vô địch đã bắt đầu từ giai đoạn 2 và càng về cuối càng hấp dẫn. Nhìn vào BXH, cả 5 đội nhóm đầu đều có khả năng vô địch khi điểm số có được rất sát nhau. Theo tôi, cơ hội chia đều cho cả 5 đội. Cũng vì cơ hội chia đều nên các đội sẽ phải rất thận trọng ở 2 vòng đấu còn lại, bởi chỉ một tính toán sai lầm là sẽ trả giá ngay. Chính vì cuộc đua quyết liệt như thế càng khiến những nhà tổ chức như chúng tôi đau đầu, vì phải tính toán lên kế hoạch chuẩn bị nhiều phương án cho lễ trao giải sắp tới, rồi làm sao để đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu, đặc biệt là những trận mang tính quyết định trong việc tranh chấp ngôi vô địch…


Khi những cuộc đua tranh càng quyết liệt, điều khiến những nhà tổ chức đau đầu nhất có lẽ là sự điều hành của các trọng tài. BTC giải đã có phương án gì cho vấn đề này?
- Đúng là trọng tài luôn là vấn đề khiến chúng tôi đau đầu nhất và thực tế vừa qua đã có không ít sai sót của đội ngũ cầm cân nảy mực trong việc điều hành trận đấu, nhất là những trận đấu ở giai đoạn 1. Trong thời gian nghỉ giữa giai đoạn, chúng tôi đã có những cuộc họp rút kinh nghiệm và điều chỉnh, nên những sai sót được hạn chế và ổn hơn, chứ chưa dám nói là tốt hết. Vì vậy, những trận đấu mang tính quyết định đến cuộc đua tranh ngôi đầu như FLC Thanh Hoá - Hà Nội FC, Quảng Nam FC- Than Quảng Ninh vừa qua, chúng tôi đã thông qua VFF mời những trọng tài quốc tế đến để điều hành. Ở hai vòng còn lại, tùy vào tính chất của trận đấu mà chúng tôi sẽ tiếp tục mời các trọng tài nước ngoài về điều hành.

Theo ông, lý do nào trọng tài Việt Nam luôn là “tâm điểm” của V.League trong thời gian qua?
- Phải thừa nhận, thời gian qua chúng ta chưa có nhiều trọng tài giỏi và cũng vì thế mà có một số những sai sót chuyên môn. Ngoài ra, chúng ta cũng thiếu những trang thiết bị kỹ thuật để hỗ trợ công tác trọng tài ở các trận đấu. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp các đội bóng thường lấy trọng tài ra làm “bia đỡ đạn” cho những trận đấu kém chuyên môn của họ, khiến giới trọng tài càng gặp nhiều áp lực. Thực sự trọng tài luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của những nhà tổ chức như chúng tôi, nên mỗi khi xảy ra những sự cố về trọng tài luôn khiến chúng tôi rất mệt mỏi.

Cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

Chuyên môn trọng tài ngoại chưa hẳn hơn trọng tài nội
Theo ông Minh Ngọc, thực tế trình độ của các trọng tài ngoại, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, chưa hẳn tốt hơn các “vua sân cỏ” Việt Nam. Tuy nhiên, việc mời trọng tài ngoại điều hành một số trận cầu đinh nhằm tạo sự an tâm cho các đội về tính công tâm của các “vua sân cỏ”. Bên cạnh đó, các đội bóng cũng khó gây sức ép cho các trọng tài ngoại, nên họ làm việc cũng đỡ bị áp lực hơn.


Tiền vệ Võ Duy Nam tính giải nghệ vào cuối mùa


Khoác áo CLB TP.HCM ở mùa 2017 và đã giúp đội bóng này trụ hạng thành công ở mùa đầu tiên có mặt tại V.League, mới đây tiền vệ kỳ cựu Võ Duy Nam cho biết sẽ chia tay nghiệp “quần đùi áo số” khi mùa bóng kết thúc do tuổi tác. Cầu thủ này sinh năm 1986, xuất thân từ đội Khatoco Khánh Hòa, sau chuyển về Hà Nội T&T, Thanh Hóa, Quảng Nam và CLB TP.HCM là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Duy Nam từng là thành viên của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam.

Chia tay bóng đá, tiền vệ này cho biết là sẽ về lại Nha Trang sinh sống cùng gia đình và chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x