Phải chăng Pep Guardiola đã mất niềm tin ở Leroy Sane?

Lý Nam
15:52 ngày 14-04-2019
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà kể từ đầu năm 2019, chỉ 1 lần Leroy Sane được Pep Guardiola sử dụng trọn vẹn 90 phút trong một trận cầu quan trọng. Đó là trận đấu với Liverpool vào ngày 3/1, thời điểm mà Sane ghi bàn thắng giúp The Citizens vượt qua đối thủ cạnh tranh chức vô địch.
Pep Guardiola đã mất niềm tin ở Leroy Sane?
Kể từ đó tới nay, anh chỉ được Pep sử dụng trọn vẹn ở những trận đấu “làng nhàng” với Cardiff, Schalke và Newport. Dù chỉ một lần gặp chấn thương nhẹ, nhưng Sane ra sân từ đầu vỏn vẹn có 10 lần, 1 trong số đó là trước một đội trong top 10 Ngoại hạng Anh, và không có trận sân khách nào ở cúp châu Âu.

Vì sao Pep Guardiola không tin tưởng một cầu thủ sở hữu nhiều tài năng đặc biệt như vậy? Người hâm mộ Man City từng đặt câu hỏi này khi Sane phải chờ tới phút 89 mới được vào sân ở trận thua Tottenham tại Champions League. Guardiola nói rằng ông tin tưởng anh nhưng những sự lựa chọn là lý do chuyên môn, không thể giải thích bằng lời nói.

Người ta đã nghi vấn về mối quan hệ giữa Guardiola và Sane kể từ cuộc phỏng vấn với Raheem Sterling cách đây hơn 1 năm. Sterling khúc khích cười khi nhắc đến tính cách thoải mái của Sane: "Cậu ấy có thể ngủ bất cứ đâu". Sane thậm chí còn có sở thích đánh một giấc trên xe bus của đội bóng trên đường ra sân vận động trước giờ thi đấu.

Vấn đề đặt ra là: Làm sao tính cách này của Sane vừa mắt được với một người nghiêm túc như Guardiola? Pep là một người đàn ông cương nghị, thích những buổi nói chuyện với các học trò mà ở đó ông truyền năng lượng và nhiệt huyết, để các cầu thủ thể hiện sức mạnh đó trên sân cỏ.


Dưới quyền một nhà cầm quân như vậy, tính cách của Sane có thích hợp không? Hồi tháng 9, Toni Kroos từng đặt dấu hỏi về thái độ của Sane, khi anh tỏ ra thờ ơ với kết quả thi đấu của ĐT Đức. Phản ứng của Guardiola trong cuộc họp báo sau đó ở Man City là bảo vệ Sane, khẳng định anh là một chàng trai tốt.

Tất cả những điều này đến sau khi Sane bị loại khỏi danh sách ĐTQG dự World Cup 2018. Cần nhớ rằng ở kỳ Confederations Cup 2017, Sane đã từ chối tham dự vì đi phẫu thuật mũi, lý do không thuyết phục được HLV Joachim Loew lẫn LĐBĐ Đức. Sane đã không được tin tưởng cho dù chỉ một vai trò phụ ở ĐT Đức, bởi những người Loew kỳ vọng nhất vẫn là lứa ngôi sao đã vô địch World Cup 2014.

Guardiola là chiến lược gia thành công nhất, tài trí nhất trong thời đại của ông, và ít khi đưa ra những quyết định thiếu sự tính toán. Vì vậy, khá khó hiểu khi một cầu thủ đã ghi bàn hoặc kiến tạo sau mỗi 77,23 phút ở cả Ngoại hạng Anh và Champions League mùa này lại bị vứt bỏ trên ghế dự bị. Sane rõ ràng không phải mẫu "siêu dự bị": 27 lần ra sân từ đầu, Sane góp công trực tiếp vào 27 bàn trong mùa 2018/19, trong khi anh chỉ có 2 bàn thắng hoặc kiến tạo sau 13 lần vào sân từ ghế dự bị.


Guardiola có thể lập luận lại: Sane đã ra sân từ đầu trong cả 4 trận thua của Man City từ đầu mùa. Hơn nữa, Sterling và Bernardo Silva đang cùng với Aymeric Laporte ở hàng thủ tỏa sáng rực rỡ mùa này.

Trên sân của Tottenham, khi Bernardo chấn thương, Guardiola đã ưu tiên sử dụng Riyad Mahrez, vì lý do chiến thuật. Đó có lẽ là bởi Mahrez được đánh giá cao hơn ở khả năng giữ bóng và hỗ trợ phòng ngự. Cái cách Man City bị hủy diệt tại Anfield mùa trước ở tứ kết Champions League vẫn còn ám ảnh Guardiola.

Tại Tottenham Hotspur Stadium, Sane đã liên tục mắc lỗi, khác hoàn toàn với hình ảnh của chính anh khi hai đội gặp nhau ở Ngoại hạng Anh, và sự ổn định của cầu thủ này khiến Guardiola nghi vấn. Ngày Sane tỏa sáng hồi cuối năm ngoái trước Bournemouth, Pep nói rằng "sau này nếu cậu ấy phàn nàn về việc không được ra sân, tôi sẽ gửi clip ghi hình ngày hôm nay cho cậu ấy, bởi nếu cậu ấy cứ chơi được như thế này thì chắc chắn được ra sân".


Guardiola bổ sung sau đó rằng Sane vẫn còn trẻ và còn tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Sane chỉ trẻ hơn Sterling, Bernardo và Laporte 1 tuổi. Đó là những người Pep tin tưởng tuyệt đối, ra sân ở mọi trận đấu quan trọng nhất của Man City.

Sane hoàn toàn có thể tỏa sáng trước Crystal Palace vào tối nay. "Tôi từng đề cập rất nhiều lần, trong những thời điểm tốt và xấu, Leroy vô cùng quan trọng với chúng tôi, vì vậy khi cậu ấy không ra sân, cậu ấy hiểu tại sao", Guardiola nói hôm thứ Sáu vừa qua. "Chúng tôi nói chuyện thường xuyên. Tôi với cầu thủ của tôi, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi muốn hướng đến những gì tốt nhất".

"Tất nhiên chúng tôi có sự cạnh tranh. Có thể gu của tôi là những người có khả năng kiểm soát bóng, nhưng tôi ngưỡng mộ cậu ấy và tin tưởng cậu ấy, đó là lý do cậu ấy ở đây. Nhưng tôi luôn muốn nhiều hơn nữa... Xin lỗi".

Trong vòng 18 tháng qua, Man City đã gia hạn hợp đồng với 10 cầu thủ trụ cột, nhưng trong đó không có Sane, bất chấp những cuộc thảo luận đã bắt đầu từ năm ngoái. Guardiola bác bỏ lập luận rằng vì thế mà Sane không được ra sân. Bởi nếu vậy, ông nói, "Guendogan cũng sẽ ngồi dự bị. Cậu ấy chỉ còn hợp đồng 1 năm, và không muốn gia hạn. Nhưng cậu ấy vẫn ra sân. Trước đó, KDB (Kevin De Bruyne) cũng thế. Vì vậy, lựa chọn của tôi hoàn toàn là chuyên môn".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x