Pep Guardiola hay Man City to hơn?

Kinh Thi Kinh Thi
06:39 ngày 09-01-2019
Không tính Siêu Cúp hoặc ngôi vô địch ở các đẳng cấp thấp, Man City hiện có tổng cộng 16 danh hiệu (5 lần VĐQG, 5 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn, 1 Cúp C2 châu Âu) trong 139 năm tồn tại.
Pep Guardiola hay Man City to hơn?
Giả sử Pep Guardiola làm được kỳ tích “ăn 4” trong mùa bóng này, thì chỉ bấy nhiêu cũng đã bằng 1/4 tổng số danh hiệu mà Man City có được xưa nay. Thêm 2 danh hiệu trong mùa bóng trước, Pep sẽ có giá trị gần bằng phân nửa toàn bộ vinh quang mà Man City có được trước khi mời Pep huấn luyện.

Pep thì quá hay ho rồi. Cũng không tính đến loại hình Siêu Cúp, Pep từng có 17 danh hiệu các loại (VĐQG, cúp Quốc gia, cúp Liên đoàn, cúp châu Âu, cúp thế giới) chỉ trong 10 năm huấn luyện. Trong một cái nhìn nào đó, Pep... to hơn Man City?

Dù đã thật sự “đổi đời” kể từ khi tập đoàn Abu Dhabi United Group mua lại đội bóng vào năm 2008, “bảng vàng” của Man City vẫn nghèo nàn đến nỗi người ta phải thống kê rằng xưa nay Man xanh chỉ có 3 lần làm được “cú đúp” - mà thật ra chẳng có cú nào là danh giá đúng nghĩa (tức “cú đúp” ở giải VĐQG và cúp Quốc gia, hoặc “cú đúp” mà một trong hai danh hiệu là cúp C1 châu Âu). 

Đội này từng đoạt Cúp C2 châu Âu và Cúp Liên đoàn ở mùa bóng 1969/70, vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn ở các mùa 2013/14 và 2017/18. Cứ việc so sánh: bản thân Pep Guardiola từng “ăn 6” ngay trong lần đầu huấn luyện (mùa bóng 2008/09)!

Thật ra, bóng đá không phải như vậy. Bản thân Pep Guardiola chắc cũng không bao giờ quan tâm những kiểu so sánh như vậy. Vấn đề ở đây là: dù có “ăn 4” hay không thì Pep vẫn cứ là Pep, và Man City vẫn cứ là đội bóng giàu nhất ở Premier League. Họ vẫn luôn cần đến nhau. 

Cách đây 2 mùa, chẳng ai bảo Pep trắng tay (lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện) vì ông phải huấn luyện một đội bóng “nhỏ hơn mình”. Ngược lại, khi vô địch Premier League mùa trước, với hàng loạt kỷ lục danh giá đi kèm, cũng chẳng ai nói Pep phải cảm ơn sự giàu có của Man City.


Hình như bóng đá đỉnh cao xưa nay chỉ có đúng một nhân vật khi nào cũng ky bo đếm xem bản thân mình đã góp được bao nhiêu thành tích cho đội bóng, đó là Jose Mourinho. Mà thật ra, Mourinho làm thế một phần cũng chỉ vì ông quá ham đối phó, cay cú hơn thua với cánh bình luận.

“Ăn 4” là kỳ tích xưa nay chưa bao giờ thấy trên quê hương bóng đá. “Ăn 3” cũng đã là kỷ lục mà Man City chưa bao giờ có trong suốt lịch sử 139 năm. Thậm chí, chỉ cần bảo vệ thành công chức vô địch Premier League thì đấy cũng là một lịch sử nhỏ, đáng khâm phục rồi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà không ai bảo vệ được ngôi cao ở Premier League từ năm 2009 đến nay. 

Vào được chung kết Champions League cũng sẽ là một thành tích mang tính lịch sử với Man City. Ngần ấy mục tiêu riêng rẽ là đã quá đủ để tạo cảm hứng cho Pep Guardiola tiếp tục hăng say với công việc hàng ngày ở Man City. Đấy cũng sẽ là những nguồn cảm hứng tuyệt vời để giới hâm mộ Man Xanh trông ngóng vào những vinh quang mà trước đây luôn là xa xỉ với đội bóng có truyền thống khá bình thường này.

Một trong những chỗ rất hay của cả Man City lẫn Pep Guardiola là họ dường như không quá câu nệ vấn đề thành tích - dù nhắc đến tên tuổi của Pep hoặc túi tiền của các ông chủ Ả Rập, thì giới quan sát không thể không bàn về khả năng chiếm đoạt thành tích. Cư xử với nhau thế nào mới là chi tiết quan trọng nhất để “nửa xanh thành Manchester” có một đội bóng như ngày hôm nay. Vấn đề là có hay không có thành tích cụ thể, Pep và Man City đều không xem trọng câu hỏi: giữa họ, bên nào to hơn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x