Pep Guardiola vs Leonardo Jardim: Hai trường phái lớn đụng độ

Kinh Thi Kinh Thi
06:12 ngày 21-02-2017
HLV Leonardo Jardim của Monaco chào đời tại Barcelona - nhưng đấy là một thành phố ở... Venezuela. Đấy không phải là nơi mà Pep Guardiola từng học cách chơi bóng khi còn là chú nhóc 13 tuổi, sau này khoác áo đội lớn Barca trong hơn 1 thập kỷ, rồi huấn luyện từ đội trẻ tới đội lớn, và trở thành HLV nổi tiếng nhất thế giới.
Pep Guardiola vs Leonardo Jardim: Hai trường phái lớn đụng độ
Ngay từ đầu, định mệnh đã có một chút gì đấy kết nối Jardim với Pep, chỉ để làm cho họ tưởng chừng giống nhau, rút cuộc lại là khác nhau như ngày và đêm. Jardim xem ra lại giống nhân vật “không đội trời chung” với Pep - HLV Jose Mourinho. Jardim chưa từng chơi bóng ở đẳng cấp cao. Ông học nghề huấn luyện, gom góp kinh nghiệm qua các chức danh HLV đội trẻ hoặc trợ lý từ rất sớm, rồi khởi đầu sự nghiệp cầm quân khi mới ở tuổi 27. Và, cũng giống Mourinho, HLV Jardim xuất thân từ nền bóng đá Bồ Đào Nha vốn có uy tín về đẳng cấp kỹ thuật nhưng lại thành công bằng con đường chiến thuật.

Guardiola - dù là cầu thủ hay HLV, đều đã nức tiếng. Xem ra, ông thành công một phần chính là nhờ vào danh tiếng sẵn có. Ông được trao ghế huấn luyện Barcelona trước tiên vì ông thẫm đẫm tinh thần Barcelona, chưa kể ông đã chơi bóng rất giỏi tại đấy. Barcelona chắp cánh cho Pep bay sang Bayern Munich. Và khi “nhà giàu” Manchester City cần chọn một HLV siêu sao cho xứng tầm vóc với túi tiền của họ, tất nhiên đấy phải là Pep. Đề tài có thể đã cũ, nhưng sự tranh luận thì chẳng bao giờ có hồi kết: Pep thành công trong sự nghiệp huấn luyện một phần vì ông luôn được dẫn dắt các đội bóng lớn.


Thế còn Jardim, đến Monaco vì lý do gì? Tỷ phú Dmitry Rybolovlev, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bỗng... gần như hết tiền. Ông chủ Monaco phải bán đổ bán tháo hoặc thanh lý hợp đồng với hơn 20 cầu thủ, gồm cả ngôi sao đắt giá James Rodriguez. Ở cái mùa Hè 2014 đầy sóng gió ấy, người ta không chỉ đồng loạt dự báo về sự chững lại của “nhà giàu mới” Monaco. 

Người ta còn lo ngại cho sự tan vỡ của một đội bóng trước đó vươn lên từ giải hạng Nhì chủ yếu bằng con đường rải tiền. Vì hết tiền, Monaco mới... chọn Jardim làm HLV. Và vì chỉ được mời về dẫn dắt một đội không còn ngôi sao, Jardim phải biết “liệu cơm gắp mắm”. Đáng nói ở chỗ, Jardim đã thành công, và đến nay vẫn luôn thành công trong việc huấn luyện Monaco.

Làm gì có một triết lý cao sang ở nơi mà HLV không thể mua sắm cầu thủ theo đúng ý mình! Jardim thuộc mẫu HLV sống bằng chiến thuật. Đội bóng của ông chơi như thế nào, trước tiên là tùy đối thủ ra sao. Khâu chuẩn bị trước trận đã là như thế. Vào trận lại càng như thế, tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Jardim ở một thái cực hoàn toàn đối lập với mẫu HLV thành danh bằng quan điểm, triết lý hơn là chiến thuật. 

Với Pep, đối thủ ra sao mặc kệ, thậm chí đội bóng của ông ra sao cũng... mặc kệ nốt. Trước tiên, phải hướng đội bóng vào đúng quỹ đạo mà ông muốn có. Và đấy sẽ là quỹ đạo đưa đội bóng của Pep đến thành công - bất kể đối phương thuộc trường phái nào.

Bóng đá hiện đại nên theo con đường của Pep, hay Jardim? Một câu hỏi vô nghĩa, bởi chẳng có công thức nào bảo đảm dẫn tới thành công. Ngược lại là đằng khác, và đấy mới là chỗ làm cho môn bóng đá hấp dẫn. Khi Manchester City của Pep đụng độ Monaco của Jardim ở đấu trường danh giá nhất thế giới tầm CLB, thì đấy không chỉ là cuộc tranh chấp thuần túy để lọt vào vòng tiếp theo. 

Đấy còn là cuộc đụng độ cực kỳ hấp dẫn giữa hai cách huấn luyện khác hẳn nhau, hứa hẹn những điều đáng xem trong rất nhiều khía cạnh. Gọi đấy là hai trường phái huấn luyện tương phản hoàn toàn với nhau cũng được.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x