Peter Schmeichel: Nghề nào cũng giỏi, thích chăn lợn nhưng kinh doanh kém

Hồng Duy Hồng Duy
17:49 ngày 17-11-2016
Peter Schmeichel xuất sắc như thế nào trong khung gỗ thì khỏi cần bàn cãi nhưng ông lại không phù hợp với công việc kinh doanh. Cựu thủ thành số 1 của M.U và ĐT Đan Mạch đã quá thiếu kinh nghiệm trên thương trường dẫn tới việc phá sản.
Peter Schmeichel: Nghề nào cũng giỏi, thích chăn lợn nhưng kinh doanh kém

Schmeichel ham học và đa nghề

Với nhiều thủ môn, họ hầu như chỉ biết chơi bóng và sẽ gắn bó với môn thể thao này này từ khi khởi nghiệp cho tới cuối cuộc đời. Như với Peter Schmeichel, người gác đền huyền thoại của M.U thì khác. Anh chàng cao lớn người Đan Mạch không chỉ sở hữu tài bắt bóng điêu luyện, Schmeichel còn từng trải qua rất nhiều nghề nghiệp khác nhau khi còn trẻ. 

Schmeichel bắt đầu theo đuổi sự nghiệp bóng đá năm lên 8 tuổi ở trung tâm đào tạo trẻ của đội bóng địa phương Høje-Gladsaxe. Nhưng do gia đình không khá giả nên Schmeichel đã tự mưu sinh để tiếp tục mơ ước.

Vấn đề lớn nhất của Schmeichel khi đó lại không nằm ở vấn đề tiền bạc mà là ở bà mẹ. Vào thời của Schmeichel, các cầu thủ bóng đá không có nhiều triệu phú như bây giờ. Thân mẫu của Schmeichel muốn anh phải tập trung vào công việc học hành thay vì cứ mãi theo bạn bè đi đá bóng ngoài đường.

Bà đã nhiều lần ngăn cản Schmeichel đến với bóng đá. Mãi đến khi trưởng thành, Schmeichel hiểu ra đó là tâm lý của đa phần bậc phụ huynh ở vùng quê Soborggard. Họ đều muốn con cái học hành đàng hoàng để có thể kiếm một công việc ổn định, lương cao và phụ giúp được gia đình.

Niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng đã khiến chàng trai trẻ Schmeichel khi đó sẵn sàng vừa học, vừa làm và vừa chơi bóng. Đương nhiên, làm để kiếm tiền mới là ưu tiên số 1 bởi nó sẽ giúp anh trang trải được một phần học phí và cả việc được chơi bóng.

Schmeichel làm mọi thứ để phục vụ cho bóng đá
Schmeichel làm mọi thứ để phục vụ cho bóng đá

 Công việc đầu tiên trong đời của Schmeichel là làm thợ nhuộm trong một nhà máy dệt len. Sau đó, Schmeichel được nhận làm nhân viên văn phòng của Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) ở Đan Mạch. Sự cần mẫn và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đã giúp anh dược thăng lên lên làm quản lý.

Tuy thế, Schmeichel có vẻ không phải là người quá đam mê với 1 công việc nhất định. Chưa thỏa mãn với công việc ở WWF, anh lại chuyển đến làm tại công ty chuyên về nội thất của ông Svend Aage Hansen, HLV đầu tiên của anh tại CLB Gladsaxe-Hero rồi đến chân nhân viên cho công ty quảng cáo của ông Niels Erik Madsen, Chủ tịch đội bóng Hvidovre.

Nói về quãng thời gian vất vả của sự nghiệp vừa làm vừa chơi bóng, Schmeichel luôn cảm thấy rất tự hào: “Tôi có thể làm giàu bằng chính đôi tay lao động của mình. Nhưng tôi biết, đôi tay của tôi dành cho bóng đá và tôi cũng làm mọi thứ vì bóng đá”.


Giải nghệ cũng bận rộn

Vào mùa Hè 2003, Schmeichel đã giải nghệ sau 1 năm thi đấu cho Man City. Sau khi giã từ sự nghiệp, Schmeichel không theo đuổi sự nghiệp huấn luyện như các đồng nghiệp khác. Anh trở thành đại sứ cho M.U và trở thành một BLV bóng đá.

Không chỉ vậy,  Schmeichel còn lấn sân truyền hình trong vai trò MC và tham dự các game show nổi tiếng như Strictly Come Dancing (Bước nhảy Hoàn vũ), The Weakest Link (Mắt xích yếu nhất)… Ngoài ra, anh còn nhận lời tham gia vào show thực tế Dirty Jobs (Những công việc lặng thầm) trên Discovery được quay ở nhiều nước châu Âu.

Trên các bến cảng ở Marseille (Pháp), Schmeichel sẵn sàng treo người cách mặt đất 45m để làm thợ sơn cần cẩu. Sang đến Hà Lan, Schmeichel theo ngư dân đi đánh cá và trực tiếp chế biến ngay tại thuyền. 

Schmeichel chăn lợn rất khéo
Schmeichel chăn lợn rất khéo

Trong khi đó tại Đan Mạch, Schmeichel lại sắm vai một người nông dân với nhiệm vụ chăn nuôi lợn. Ở Ba Lan, anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ là nhồi bông thú, sửa chữa mái nhà, lau chùi ống khói... sau đó là công nhân khai thác hầm mỏ than.

Để thử sức bản thân ở nghề nghiệp mới (dù chỉ là trong một gameshow), Schmeichel theo các thợ mỏ xuống lòng đất sâu tới 850m và anh còn trực tiếp điều khiển máy sản xuất ra 3.000 tấn than mỗi ngày. Ngoài ra, Schmeichel còn làm công nhân sản xuất bia ở Bỉ hay nhặt rác và xử lý rác thải ở Italia...

Sau khi tham dự Dirty Jobs ở nhiều thành phố tại châu Âu, cựu thủ thành Quỷ đỏ đã nhận xét rằng: “Đôi bàn tay của tôi không chỉ biết bắt bóng, tôi có thể làm mọi công việc trên thế giới này và các bạn đều đã thấy rồi đấy".

Schmeichel kém duyên với kinh doanh

Schmeichel từng sở hữu GD Holding ApS và GD Procon ApS, hai công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Ngoài ra, cựu thủ thành sinh năm 1963 này còn là đồng sở hữu của sân golf Ledreborg Palace Golf.

Dù dốc hết tâm trí và tiền bạc để kiếm đồng ra đồng vào nhưng trái ngược với thành công trên sân cỏ, các công ty của Schmeichel liên tục thua lỗ. Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng toàn cầu làm cho công việc kinh doanh của rơi vào khủng hoảng. 

Tới cuối năm 2014, Schmeichel phải tuyên bố đóng cửa cả hai công ty. Theo DT, Schmeichel từng sở hữu tài sản khoảng 200 triệu krone (30,9 triệu USD) và số tiền này đã nhanh chóng bay khỏi túi anh vì những vụ đầu tư thất bại. Lúc này, anh chủ yếu xuất hiện trên truyền hình trong vai trò BLV, khách mời và đại sứ hình ảnh cho M.U.

Schmeichel đã 2 đời vợ
Năm 2013, Schmeichel và người vợ Bente ly dị. Chỉ một năm sau, huyền thoại Đan Mạch đã chinh phục thành công Laura von Lindholm.

Laura vốn là người mẫu nổi tiếng trong thập niên 1990 và khoe thân trên các cuốn tạp chí dành riêng cho phái mạnh.

Peter Schmeichel là nhắc tới một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử MU. Anh đã có cho mình bộ sưu tập 5 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 Champions League. Trong đó, danh thủ này là nhân tố chính trong cú ăn ba vĩ đại của Man United năm 1999 dưới thời cựu HLV Sir Alex Ferguson. 

Lý lịch trích ngang của Schmeichel 
Ngày sinh: 18/11/1963
Chiều cao: 1m91

Thành tích ở cấp CLB và ĐTQG

Brondby
Giải VĐQG Đan Mạch (3): 1987, 1988, 1990,1991
Cúp Quốc gia Đan Mạch (1): 1989

Manchester United
Ngoại hạng Anh (5): 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99
FA Cup (3): 1993–94, 1995–96, 1998–99
Cúp Liên đoàn (1): 1991–92
Siêu cúp Anh (4): 1993, 1994, 1996, 1997
UEFA Champions League (1): 1998–99
Siêu cúp châu Âu: 1991

Sporting Lisbon
VĐQG Bồ Đào Nha: 1999–2000
Siêu cúp Bồ Đào Nha: 2000

Aston Villa
UEFA Intertoto Cup (1): 2001

ĐT Đan Mạch: vô địch EURO 1992
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x