Phan Văn Đức: ‘Chúng ta có thể hiện thực hóa giấc mơ World Cup’

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:38 ngày 28-01-2019
“Các đối thủ ở châu Á đều chơi bóng ở một trình độ, đẳng cấp rất cao. Để có mặt tại World Cup rõ ràng là một điều rất khó nhưng chẳng phải không thể”, tiền đạo Phan Đức cho biết.
Phan Văn Đức: ‘Đoạt vé dự World Cup rất khó nhưng chẳng phải không thể’
Trở về sau Asian Cup 2019,  tiền đạo Phan Văn Đức đã có những chia sẻ về thành công của ĐT Việt Nam. Anh nói: “ĐT Việt Nam là một ngôi nhà, một tập thể đoàn kết. Bản thân mỗi cầu thủ tự nhắc nhau phải cố gắng từng giây trên sân vì danh dự của đất nước, vì sự tự hào của các CĐV. 

Ra sân chúng tôi hoàn toàn thoải mái mà không phải chịu sức ép nào. Bản thân thầy Park cũng chia sẻ với cả đội, hãy chiến đấu với những gì có thể, để đối thủ, để bạn bè tự hào chúng ta là người Việt Nam. 

Chúng ta có thể làm được và vượt qua giới hạn của bản thân. Như anh cũng thấy, trong cuộc đối đầu với Jordan, chúng tôi đã chơi một trận có thể nói là hay nhất của ĐT Việt Nam. Cho đến loạt thi đấu phạt đền, thầy Park nói rằng, các bạn cứ tự tin mà đá, chẳng có gì phải e sợ. Chúng ta đã thành công và vào tứ kết. Tôi vẫn còn tiếc, nếu trận đó không rời sân thì có thể được đá phạt đền rồi”.

Phan Văn Đức tranh chấp bóng với một cầu thủ Nhật Bản

Sau thành công trên đất UAE, nhiều NHM Việt Nam đang mơ ĐT Việt Nam có thể dự World Cup trong tương lai khi bóng đá Việt Nam đã vươn lên một tầm cao mới. Ở góc nhìn của cá nhân, Phan Văn Đức đã có những nhận xét rất thực tế: “Phải thừa nhận, để tiệm cận trình độ Iran, Iraq, Nhật Bản... những đội mà chúng ta đã gặp hay các đối thủ nằm ở bảng đấu khác, ĐT Việt Nam cần phải cố gắng rất nhiều, thậm chí gấp đôi khả năng. 

Tôi có thể lấy ví dụ, khi đối đầu với Iran, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn do các cầu thủ của họ không chỉ vượt trội về thể hình, thể lực, tốc độ mà cả kỹ thuật cũng rất xuất sắc. Nhật Bản cũng rất mạnh. Họ thắng chúng ta vất vả nhưng cần phải thẳng thắn rằng đẳng cấp của họ vẫn hơn ĐT Việt Nam.

Nói như vậy không đồng nghĩa với việc chiếc vé tham dự World Cup hay Olympic nằm xa tầm nay. Nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt và khi tinh thần không còn là nỗi sợ hãi, chúng ta có thể hiện thực hóa giấc mơ”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x