Phan Văn Tài Em, phận tằm nhả tơ

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:13 ngày 09-10-2016
Với các cầu thủ trẻ và CĐV của đội Long An, Phan Văn Tài Em được xem như một tượng đài. Giờ đây khi chuẩn bị bước sang tuổi 35, Tài Em vẫn như con tằm đang nỗ lực nhả những sợi tơ cuối của cuộc đời cầu thủ.
Phan Văn Tài Em, phận tằm nhả tơ

Sự tàn nhẫn của thời gian

Thuộc lứa cầu thủ “thế hệ vàng” của bóng đá Long An (khi ấy còn mang tên Đồng Tâm Long An), Phan Văn Tài Em cùng các đồng đội Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Tuấn Phong… đã có thời vàng son rực rỡ, trong đó đỉnh cao là 2 chức vô địch V.League liên tiếp vào các năm 2005 và 2006. Thời gian ấy, mỗi khi nhắc đến Phan Văn Tài Em là người ta lại nhớ đến ĐTLA, và anh được xem như biểu tượng của bóng đá xứ này. Bên cạnh đó, Tài Em còn là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Việt cùng với người đồng đội Nguyễn Minh Phương.

Sau 2 mùa chuyển qua thi đấu cho Navibank Sài Gòn và Xuân Thành Sài Gòn vào năm 2012 và 2013, Phan Văn Tài Em đã lại quay về với bóng đá Long An, bởi anh như anh thổ lộ: “Tôi chỉ có thể tỏa sáng và chơi tốt nhất khi cắm rễ nơi đội bóng quê nhà”. Lần ấy, nhằm ghi nhận những cống hiến của Phan Văn Tài Em và muốn anh cống hiến lâu dài cho bóng đá Long An, lãnh đạo ĐTLA quyết định ký hợp đồng đến 3 năm (từ 2014 đến 2016), dù thời điểm ấy phong độ của Tài Em đã ngấp nghé bên kia sườn dốc…

Tài Em đoạt Quả bóng vàng năm 2005

Những ngày qua đã xuất hiện những thông tin cho biết, lãnh đạo của CLB Long An đã quyết định không tái ký hợp đồng với Phan Văn Tài Em sau mùa giải 2016 và điều này khiến anh quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ.

Trước thông tin ấy, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm đã cho biết: “Đúng là chúng tôi sẽ không tiếp tục tái ký hợp đồng với Tài Em, dẫu anh ấy mong muốn sẽ được ký thêm 1 năm nữa để vừa thi đấu, vừa tham gia công tác huấn luyện. Thực tế chúng tôi luôn rất trân trọng những đóng góp của Tài Em cho đội bóng Long An suốt thời gian qua, nhưng giờ anh ấy đã không còn trẻ và phong độ đã qua đỉnh cao. Mùa giải 2016, Tài Em gần như chẳng thi đấu được gì nhiều và thường xuyên chấn thương nên chúng tôi không thể tiếp tục ký hợp đồng thi đấu với anh…”.

Tìm một hướng đi mới

Trò chuyện cùng người viết vào chiều qua, tiền vệ Phan Văn Tài Em thổ lộ: “Nói thật, một cầu thủ khi đã chơi bóng gần như suốt cả thời tuổi trẻ của mình thì rất khó để có thể nói lời giã từ sân cỏ. Tôi cũng thế và vẫn còn rất muốn ra sân thi đấu, nhưng nếu không được lãnh đạo CLB Long An tiếp tục ký hợp đồng có lẽ tôi sẽ tìm một hướng đi mới…”.

Hướng đi mới của Tài Em là gì, tạm thời anh vẫn chưa quyết định chính thức, nhưng có lẽ không ngoài công tác huấn luyện. Bởi cùng với người đồng đội Minh Phương trước đây, Tài Em là một trong những cầu thủ hiếm hoi có đủ bằng huấn luyện cao nhất của bóng đá Việt.

Trong khi đó, ông Võ Thành Nhiệm bày tỏ: “Dù không tiếp tục ký hợp đồng với Tài Em, nhưng chúng tôi luôn mong muốn anh tiếp tục gắn bó với bóng đá Long An khi chuyển sang công tác huấn luyện. Thực sự cái tên Phan Văn Tài Em là một tượng đài của bóng đá Long An và là thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ xứ này, nên chúng tôi rất muốn Tài Em hỗ trợ ở công tác đào tạo trẻ với các lứa tuổi U”.

Chủ tịch Hội CĐV Long An Trần Anh Tuấn tặng hoa cho Tài Em

Hướng đi mà người đứng đầu của đội bóng Long An mở ra cho Phan Văn Tài Em trong tương lai âu cũng hợp lý, bởi bóng đá nơi đây đang rất cần một người có tài lẫn tâm để xây dựng nền móng và phát triển trong tương lai. Nói thế, vì sau thời vàng son “thế hệ vàng” ĐTLA những năm 2000, bóng đá Long An giờ đang tuột dốc đáng ngại. Chẳng nói đâu xa, cuối mùa giải 2016, nếu không có sự may mắn ở trận play-off tranh suất trụ hạng, có lẽ đội bóng Long An đã phải chia tay sân chơi V.League từ mùa giải năm sau.

Hôm qua trò chuyện cùng người viết, anh Trần Anh Tuấn – Chủ tịch Hội CĐV Long An đã bày tỏ: “Trong mắt tôi và các CĐV Long An, Tài Em là một cầu thủ tài đức vẹn toàn. Trong những thời khắc khó khăn của đội bóng Long An ở những mùa qua, anh luôn là một thủ lĩnh tinh thần của các cầu thủ trẻ. Trong bóng đá, chẳng cầu thủ nào có thể giữ mãi đỉnh cao phong độ theo thời gian, nhưng nếu không thể ra sân thi đấu, chúng tôi vẫn mong được nhìn thấy cái tên Phan Văn Tài Em tiếp tục gắn bó với bóng đá Long An ở công tác huấn luyện”.

Với những người trong giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam, Phan Văn Tài Em không phải là mẫu ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, nhưng anh lại như một con tằm chăm chỉ và luôn nỗ lực nhả những sợi tơ óng ánh để làm đẹp cho bóng đá nước nhà.

Vài nét về Phan Văn Tài Em
Sinh ngày 23/4/1982 tại Châu Thành, Long An. 
Tham gia lớp năng khiếu bóng đá từ năm 1994. Đến 1998 chuyển sang khoác áo đội bóng tỉnh Long An.
Năm 2001, lên đội 1 ĐTLA và khoác áo đội bóng này đến năm 2011.
Mùa giải 2012 và 2013 khoác áo Navibank Sài Gòn và sau đó là Xuân Thành SG.
Mùa giải 2014 đến 2016 quay về khoác áo Long An
Thành tích: Vô địch AFF Suzuki Cup 2008, HCĐ Tiger Cup 2002; HCB SEA Games 22, 23; Vô địch V.League mùa 2005 và 2006; Cúp QG năm 2005; Siêu cúp QG 2006; Quả bóng vàng Việt Nam 2005...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x