Chung kết Community Shield 2014

Pháo thủ & nét đẹp phản công

Minh Kiệt
07:04 ngày 11-08-2014
Chỉ trong 20 phút đầu hiệp 2, Arsenal và Man City đã thực hiện đến tổng cộng 7 quyền thay đổi người. Đấy là lúc mà phần giao hữu, thử nghiệm nặng hơn là kết quả. Vì thế toàn bộ giá trị chuyên môn của trận đấu này đều nằm ở hiệp 1.
Pháo thủ & nét đẹp phản công

Arsenal 3-0 Man City (Community Shield): Như một giấc mơ

VŨ KHÍ MỚI CỦA ARSENAL?
Sự tỏa sáng của Yaya Sanogo tất nhiên là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Chính “Yaya của Arsenal” chứ không phải “Yaya của Man City” mới là ngôi sao nổi bật nhất hiệp 1. Từng được HLV Arsene Wenger khen là một “phiên bản mới của Adebayor nhưng kỹ thuật hơn”, Sanogo đã góp mặt trong cả 2 pha ghi bàn và hầu hết những pha bóng hay nhất của Arsenal ở hiệp 1.

Với Sanogo và đặc biệt là Alexis Sanchez đã hòa nhập tốt, Arsenal vừa có thể tấn công tốt, lại vừa có thể phản công lợi hại. Nếu như bàn mở tỷ số của Cazorla đến sau một pha hãm thành thì bàn thứ 2 của Ramsey là đòn phản công mẫu mực. Nó đánh vào đúng thời điểm mà City đang chơi tốt dần lên và bắt đầu tạo ra những cơ hội gỡ hòa.

Trước đây, Arsenal không giỏi với những pha phản kích chớp nhoáng như thế bởi Oliver Giroud không giàu tốc độ. Nhưng guồng chân của Sanogo và Sanchez hứa hẹn sẽ thay đổi điều đó. Chính đường chuyền chọc khe thông minh của Sanchez đã đưa Sanogo vào vị trí tốt để anh nhả lại cho Ramsey lập công. 

Đấy không phải là lần duy nhất Sanchez và Sanogo làm khổ hàng thủ của Man City bằng phản công, đến từ những pha ném bóng rất nhanh và chủ động của Wojciech Szczesny. Có thể thấy Wenger đã ấp ủ bài phản công này trong suốt mùa Hè và trận đấu với Man City chính là nơi ông đón nhận thành quả đầu tiên của nó. 

Phản công luôn là một vũ khí hữu hiệu. Nhưng nếu như Arsenal của những mùa trước đan dệt tấn công lợi hại bao nhiêu thì họ lại thiếu táo bạo bấy nhiêu khi phản công. Nếu Arsenal có thể cải thiện điều đó, như những gì đã thể hiện trước Man xanh trong hiệp 1, rõ ràng họ sẽ trở nên đáng sợ hơn. Cách đây 2 tuần, tiền vệ Theo Walcott đã đăng bức ảnh anh chụp chung với Sanchez cùng vời hàng Tweet: “Các đối thủ nên sợ là vừa, bởi chúng tôi chạy nhanh lắm”. Đấy cũng có thể là một gợi ý cho việc Arsenal đang tập bài phản công trong chuyến tập huấn của họ.


Alexis Sanchez

CẦN THÊM THỜI GIAN
Tốc độ của Sanchez và Walcott hiển nhiên sẽ cực kỳ lợi hại nếu họ phối hợp được với nhau, đặc biệt là có thêm tài điều phối bóng của Mesut Oezil. Tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian để có thể nhận định một cách chính xác hơn thứ vũ khí mới mà Arsenal đang trui rèn. Bởi hàng thủ Man xanh trận này chỉ còn 50% sức mạnh khi không có Vincent Kompany, đã vậy Gael Clichy còn phải đá hậu vệ phải trái chân.

Cũng chưa thể kết luận gì liên quan đến vị trí tiền đạo của Arsenal. Sanogo đã có một trận hay, nhưng đừng quên anh từng trải qua 519 phút thi đấu chính thức mùa trước mà không có nổi một bàn nào. Còn Oliver Giroud, cú bấm bóng thần sầu trong hiệp 2 là “hiện tượng” hay “bản chất” thì vẫn còn phải bàn lại.

Cách đây 2 tuần, người ta còn bảo Sanogo chưa đủ trình để đá cho Arsenal. 1 tuần trước, fan Arsenal kêu gọi Sanogo đá chính thay Giroud và đếm sau trận đấu hôm qua thì lại có nhận định Giroud ở đẳng cấp thế giới. Khi bàn về tiền đạo, các fan Arsenal có vẻ mau quên như... cô nàng cá Dory trong phim Finding Nemo vậy. Còn với giới mộ điệu trung lập thì thời gian sẽ cho họ câu trả lời. 

Với một đội như Arsenal, mọi kết luận với họ bao giờ cũng không tránh khỏi sự vội vàng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Liverpool: Sống thế nào khi vắng Luis Suarez? Liverpool: Sống thế nào khi vắng Luis Suarez?

    Có thể nói mùa trước, Luis Suarez còn hơn cả một nửa sức mạnh của Liverpool. Nay anh đã sang Barca, để lại khoảng trống mênh mông tại Anfield. The Kop sẽ xoay trở ra sao khi đã không còn “một nửa sức mạnh”?

  • Hạ Man City 3-0, Arsenal đăng quang Siêu cúp nước Anh Hạ Man City 3-0, Arsenal đăng quang Siêu cúp nước Anh

    Từng chịu cơn khát 9 năm trắng tay, nhưng giờ thì Arsenal đã giành 2 danh hiệu liên tiếp chỉ trong vòng 3 tháng. Đầu tiên là FA Cup, và mới nhất là Community Shield 2014 vừa được bổ sung vào phòng truyền thống. Thêm 1 chức vô địch, Arsenal lại được tiếp thêm niềm tin trong mùa giải họ được kỳ vọng rất nhiều…

  • Man City 0-3 Arsenal: Khởi đầu như mơ cho Pháo Thủ (tường thuật) Man City 0-3 Arsenal: Khởi đầu như mơ cho Pháo Thủ (tường thuật)

    Những bàn thắng của Cazorla, Ramsey và Giroud đã giúp Arsenal có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Man City, mở đầu cho mùa giải đầy hứa hẹn của thầy trò HLV Wenger.

  • Hụt Vermaelen, M.U còn mục tiêu thay thế nào? Hụt Vermaelen, M.U còn mục tiêu thay thế nào?

    Sau khi không thể cạnh tranh cùng Barca ở thương vụ Thomas Vermaelen, M.U sẽ phải nhanh chóng tìm ra những phương án khác thế chỗ.

  • Ai là trung vệ số một Premier League? Ai là trung vệ số một Premier League?

    Trước thềm mùa giải mới, hãy cùng đánh giá 4 trung vệ hàng đầu của 4 CLB mạnh nhất nước Anh mùa trước dựa trên các số liệu thống kê và những màn trình diễn thực tế.

  • Người cũ Man City khuyên sao trẻ… đừng vội đến Etihad Người cũ Man City khuyên sao trẻ… đừng vội đến Etihad

    Tiền vệ Jack Rodwell đã cảnh báo các cầu thủ trẻ cần thận trọng trước những lời chèo kéo của Man City.

  • Tin Premier League (10/8): Chelsea muốn "thí" Cech lấy Varane Tin Premier League (10/8): Chelsea muốn "thí" Cech lấy Varane

    BONGDAPLUS tổng hợp tất cả các thông tin, từ chính thức đến tin đồn, xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở Premier League ngày 10/8.

  • 21h00 ngày 10/8, Man City vs Arsenal: Nhà vô địch tuyệt đối! 21h00 ngày 10/8, Man City vs Arsenal: Nhà vô địch tuyệt đối!

    Man City bước vào trận tranh Community Shield với sự tự tin cao độ về sức mạnh. Trong khi đó, hành trang của Pháo thủ trước thềm trận đấu này là thất bại 0-1 trước Monaco ngay trên sân nhà. Ở hoàn cảnh đó, Man City nhiều khả năng đánh bại Arsenal để trở thành nhà vô địch tuyệt đối xứ sương mù…

  • Man City đang có 2 thủ môn số 1 Man City đang có 2 thủ môn số 1

    “Man City đang có trong tay 2 thủ môn số 1”, HLV Manuel Pellegrini ví von về sự xuất hiện của tân binh Willy Caballero giúp Man xanh có tới 2 sự lựa chọn tốt như nhau trong khung gỗ. Điểm yếu lớn nhất của Man City đã được khắc phục.

  • Wenger cảnh cáo Wilshere: Bây giờ hoặc không bao giờ! Wenger cảnh cáo Wilshere: Bây giờ hoặc không bao giờ!

    “Giáo sư người Pháp” vừa gửi tới tiền vệ Jack Wilshere một thông điệp cứng rắn: Hoặc anh sẽ có một năm tỏa sáng, hoặc sẽ vĩnh viễn dừng lại ở mức... “có tiềm năng”.

  • Lăng Kính: Chờ đợi gì ở Community Shield 2014? Lăng Kính: Chờ đợi gì ở Community Shield 2014?

    Community Shield, cũng như rất nhiều trận đấu tranh Siêu Cúp ở các quốc gia khác, là một cuộc tranh tài... lỡ cỡ. Gọi nó là trận đấu khóa đuôi đợt tập huấn của các đội cũng được, mà mở màn mùa bóng mới cũng chả sao. Và vì sự lỡ cỡ ấy mà Siêu Cúp lại có những nét thú vị, hấp dẫn riêng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x