Pháp bất lợi về thể lực so với Bồ Đào Nha

MINH NAM
06:32 ngày 09-07-2016
Bồ Đào Nha sẽ có lợi thế lớn về mặt thể lực so với Pháp trước thềm trận chung kết. Bởi họ sẽ được nghỉ nhiều hơn đội chủ nhà 1 ngày. Theo các chuyên gia, 1 ngày nghỉ trong một giải đấu lớn như EURO là sự khác biệt rõ nét, đặc biệt cho trận chung kết…

Trận bán kết 1 giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales kết thúc vào đêm thứ Tư. Trong khi đó, trận bán kết 2 giữa Pháp và Đức kết thúc vào đêm thứ Năm. Trận chung kết EURO 2016 diễn ra vào đêm Chủ nhật này. 

Như vậy, Bồ Đào Nha sẽ có 4 ngày để nghỉ ngơi, bình phục thể lực trước trận đấu cuối cùng. Thời gian nghỉ của Pháp chỉ là 3 ngày. Như vậy, Les Bleus sẽ được nghỉ ít hơn 1 ngày so với đối thủ. Và theo các chuyên gia thì đó sẽ là bất lợi cho Pháp. 

Robert Duverne, HLV thể lực của Pháp dưới thời Raymond Domenech, cho biết: “Đó sẽ là thiệt thòi lớn về thể lực cho Pháp. Khi Bồ Đào Nha đã có 1 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn thì Pháp vẫn phải căng sức thi đấu với Đức. 

Khi Bồ Đào Nha đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận chung kết, thì các cầu thủ Pháp vẫn đang trong thời gian nghỉ để hồi phục thể lực. Khoảng cách chỉ 3 ngày từ trận bán kết đến chung kết là bất lợi lớn cho Pháp”. 


Sự lo ngại về thể lực của Pháp càng lớn hơn nếu biết rằng Bồ Đào Nha không tốn quá nhiều sức trong trận bán kết trước một Xứ Wales yếu đi rất nhiều bởi sự vắng mặt của Aaron Ramsey. 

Đấy là chưa kể trong khi HLV Didier Deschamps gần như giữ nguyên bộ khung đá chính của Pháp từ vòng bảng thì Bồ Đào Nha thường xuyên thay đổi mọi vị trí ở đội hình xuất phát (trừ Ronaldo, Nani và thủ môn Rui Patricio). Điều này cũng giúp thể lực từng cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ được đảm bảo hơn Pháp. 

Tín hiệu mừng duy nhất cho Pháp là để vào tới trận chung kết thì Bồ Đào Nha phải thi đấu nhiều hơn về số phút. Cụ thể, cả 6 trận của Les Bleus đều được giải quyết trong 90 phút. 

Còn người Bồ đã phải đá thêm 60 phút của 2 hiệp phụ 2 trận gặp Croatia và Ba Lan. Ngoài ra, người Bồ cũng phải chạy nhiều hơn Pháp. Từ đầu giải, các học trò của HLV Fernando Santos đã chạy tổng cộng 714 km trong khi con số tương tự của Pháp là 640km. 

Cơ bắp cần từ 24 - 48 tiếng để tái tạo và hồi phục
Pháp chỉ có 70 tiếng nghỉ trước chung kết, và theo nghiên cứu khoa học thể thao thì cơ bắp của các VĐV cần ít nhất 24 – 48 tiếng để tái tạo và hồi phục. Sau quãng thời gian này, các cầu thủ cũng chỉ được tập với khối lượng tăng dần. Điều đó có nghĩa là ngoài thời gian danh cho hồi phục, các học trò của HLV Deschamps còn rất ít thời gian chuẩn bị những mảng miếng để đối phó với Bồ Đào Nha.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x