Pháp có quyền mơ ước khi Giroud tìm thấy Griezmann

VIỆT CƯỜNG
06:04 ngày 05-07-2016
Olivier Giroud và Antoine Griezmann, còn gì phải nghi ngờ nữa, chính là bộ đôi tấn công ăn ý nhất ở EURO 2016. Nhưng để tìm đến được với nhau, họ đã phải đi qua một hành trình dài với không ít nghi ngờ.

PHA “KIẾN TẠO” ĐỈNH CAO CỦA GIROUD

EURO 2016 đã chứng kiến không ít bàn thắng đẹp, từ những nỗ lực cá nhân xuất thần hoặc những pha phối hợp đồng đội ấn tượng. Nhưng bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 của Pháp trong trận thắng Iceland có lẽ là bàn thắng ấn tượng hơn tất cả. Ấn tượng từ đường chuyền xuyên tuyến như kẻ chỉ từ phần sân nhà của Paul Pogba. Ấn tượng từ pha chạy chỗ thông minh và cú bấm bóng dứt điểm tinh tế của Griezmann. Nhưng trên hết là cách xử lý của Giroud, người mà nếu bạn có nói là chẳng tham gia tí nào vào pha bóng ấy thì cũng chẳng ai cãi!

Trong tình huống đó, Giroud có thể nói đã đạt tới đỉnh cao của lao động, nghĩa là nhìn như không làm gì mà thực ra làm được rất nhiều. Khi Pogba chuyền bóng, đích đến chính là Giroud. Song thay vì nhận bóng như thường lệ, tiền đạo của Arsenal cứ thế tiến về phía trước, để cho trái bóng trôi qua 2 chân. Ở phía sau, Griezmann, như thể đọc được ý nghĩ của người đồng đội, đã bắt đầu di chuyển, nhờ đó dễ dàng thoát qua 2 hậu vệ Iceland đang ngớ người vì bất ngờ, dấn thêm mấy nhịp, rồi sục bóng hạ thủ môn đối phương.

Giroud - Griezmann, trong tình huống này, cũng có thể nói là đạt tới đỉnh cao của phối hợp. Nghĩa là nhìn như không phối hợp, nhưng thực ra phối hợp rất tinh vi!


HỌ ĐÃ TÌM THẤY NHAU

Đó không phải là lần đầu tiên trong trận đấu với Iceland, Giroud và Griezmann thể hiện sự ăn ý tuyệt vời. Giroud với chiều cao tốt đã nhiều lần có những pha nhả bóng thuận lợi cho Griezmann, mà một trong đó được Griezmann chuyển hóa thành pha kiến tạo cho Payet nâng tỉ số lên 3-0. Ở trận đấu với CH Ireland tại vòng 1/8, Giroud cũng là người đã có pha đánh đầu nhả bóng để Griezmann thoát xuống nâng tỉ số lên 2-0. Cách Giroud và Griezmann phối hợp cho thấy họ là một cặp “trời sinh”, như đánh giá của René Girard, HLV của Giroud thời ở Montpellier.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ thế. Trước khi trở thành niềm hy vọng của cả người Pháp, cả Giroud lẫn Griezmann đều phải chịu đựng những ánh mắt nghi ngờ, thậm chí cả những tiếng la ó, từ những người đồng hương. Didier Deschamps góp phần khiến mọi chuyện tệ đi khi xếp Griezmann và Giroud sai chỗ (thường thì Griezmann bị ép đá lệch cánh). Chỉ sang hiệp 2 trận gặp Ireland, khi Deschamps quyết định cho Pháp chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và để Griezmann đá ngay phía sau Giroud, 2 chữ G mới thực sự tìm thấy nhau. Trong “nguyên tử” hàng công của Pháp, Giroud là “nhân”, còn Griezmann như một “electron tự do”.

Trong mối quan hệ G-G, còn một chi tiết cũng rất thú vị, đó là chính Griezmann cũng từng... không tin tưởng Giroud. Khi chơi trò quản lý bóng đá Football Manager, Griezmann chọn dẫn dắt Arsenal, và việc đầu tiên anh làm là đẩy Giroud lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Lukaku. Griezmann sai rồi, anh biết thế! Và anh còn biết rằng, việc của anh từ bây giờ là chạy thật nhanh về phía khung thành, phần còn lại cứ để Giroud lo!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x