Pháp sớm vào vòng 1/8: Les Bleus thắng, Deschamps thua

Lộc Trần
11:24 ngày 16-06-2016
Không bao giờ thay đổi đội hình chiến thắng. Nếu làm, thì vẫn phải chiến thắng. Còn không, những người như Didier Deschamps xứng đáng bị chỉ trích.

NHỮNG ĐIỀU CHỈNH SAI LẦM

Pháp có chiến thắng trong ngày ra quân EURO 2016 trước Romania nhờ bàn thắng ở những phút cuối cùng của Dimitri Payet. Với nhiều người, đó là 3 điểm đầy khó nhọc của đội chủ nhà nhưng trên thực tế, một Romania phòng ngự tuyệt đối chỉ có được bàn gỡ hòa nhờ quả penalty từ sai lầm ngớ ngẩn của Patrice Evra. Nói Pháp đã chơi không tốt là quá khắt khe khi đây là trận mở màn một giải đấu lớn.

Do đó, việc Deschamps đùng đùng thay đổi đội hình từ 4-3-3 sang 4-2-3-1, thậm chí rút cả 2 trụ cột Paul Pogba và Antoine Griezmann lên ghế dự bị khiến nhiều người bị sốc. Đặc biệt khi những người ông thay thế là 2 tiền đạo trẻ Anthony Martial và Kingsley Coman. Đây có thể xem là bước đột phá trong tư duy ở nền bóng đá vốn nặng bảo thủ. Nhưng đồng thời đây cũng là canh bạc chứa đầy mạo hiểm.

Martial là thử nghiệm thất bại của Deschamps
Martial là thử nghiệm thất bại của Deschamps

Sự thật thì Deschamps đã thua tất tay trong ván cược này. Bộ khung mới mà Pháp trình làng trước Albania không dứt điểm trúng khung thành đối phương 1 lần nào trong hiệp 1. Đám đông áo trắng tạo ra một đống... bầy nhầy trước vòng 16m50 và níu chặt các đôi chân thiếu thanh thoát của đội chủ nhà. Non nớt, thiếu điểm nhấn và thiếu cả chỗ dựa, Pháp đã đi xuống vực thẳm như thế. Nếu đội khách chắt chiu hơn, họ mới là bên mở tỷ số từ những tình huống đột kích bất ngờ.


DẤU ẤN CỦA SỰ THAY ĐỔI

Kết cục có lẽ đã rất tệ với Deschamps nếu ông tiếp tục ngoảnh mặt với các công thần. Nhưng may mắn là sự “sáng tạo” của chiến lược gia 47 tuổi cũng có giới hạn. Lần lượt Pogba, Griezmann và Andre-Pierre Gignac được tung vào sân trong hiệp 2. Pháp cũng trở về hình dạng nguyên thủy 4-3-3 và điều này ngay lập tức phát huy tác dụng.

Griezmann ghi bàn từ băng ghế dự bị
Griezmann ghi bàn từ băng ghế dự bị

Những pha lên bóng có đích đến rõ ràng hơn. Trong khi Pogba thu hồi năng nổ ở giữa sân thì Payet cũng được trả về khu vực ưa thích ở 2 bên hành lang. Những ngón đòn chồng cánh tấn công biên sở trường được tận dụng triệt để và cảm giác bàn thắng đến chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nếu Giroud lột bỏ được cái “chân gỗ” và cả “đầu gỗ” trong thời gian ở trên sân, có lẽ ĐT Pháp cũng chẳng phải đợi đến tận phút 90 để ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Deschamps cũng không bị mang tiếng là ăn may vào phút chót.

AI LÀ CẦU THỦ LỚN?

Anthony Martial có giá trị chuyển nhượng lớn nhất trong 11 cầu thủ xuất phát của đội chủ nhà Pháp. Nhưng lấy cơ sở đó để cho rằng tiền đạo của M.U đủ tầm đá chính tại EURO 2016 lại không thực tế. Martial rất tài năng, điều này không ai phủ nhận. Nhưng ở độ tuổi đôi mươi, trải qua một mùa giải chật vật với M.U, đòi hỏi anh phải chơi hay ngay ở giải đấu đầu tiên tại ĐTQG chẳng vừa sức một chút nào.

Trái lại, Griezmann hội tụ mọi yếu tố để tỏa sáng tại EURO 2016. Việc Deschamps bất ngờ cắt suất đá chính của anh chẳng khác gì việc nén lại một cái lò xo. Nó đã bung ra dữ dội khi được tung vào sân. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn của tuyển Pháp, bàn thắng ở phút 90 của Griezmann đủ để khẳng định anh là người của những khoảnh khắc quan trọng.

Có Payet, Pháp sẵn sàng cho mọi thử thách
Có Payet, Pháp sẵn sàng cho mọi thử thách

Ngoài Griezmann, tuyển Pháp cũng hưởng lợi không nhỏ từ phong độ chói sáng của Payet. Tiền vệ West Ham có được bàn thắng thứ 2 sau 2 trận, tiếp tục là một siêu phẩm nhưng lần này bằng chân phải. Payet cứ đá như thế này, Deschamps thậm chí có thể giao cả cơ đồ cho anh.

Về phần Giroud, bàn thắng trong trận mở màn EURO 2016 là không đủ để người hâm mộ giữ niềm tin nơi anh. Vị trí trung phong của chân sút Arsenal có thể được giao lại cho Gignac trong lượt đấu cuối trước Thụy Sĩ.

Còn với Deschamps, thử nghiệm thất bại này là một bài học nhớ đời với ông. Chặng đường phía trước sẽ không còn chỗ cho những sai lầm. Dù là giấu bài, dưỡng sức trụ cột, xoay vòng đội hình hay là chưa tìm ra bộ khung cố định, bất kể vấn đề nào cũng cần được giải quyết ngay.

VIDEO: Pháp 2-0 Albania

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x