Pháp vs Iceland: Cuộc chiến của sự đối nghịch

Thành Vinh
09:19 ngày 03-07-2016
Pháp là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch và đối thủ của họ ở tứ kết chỉ là Iceland, một trong những đội bóng bị đánh giá yếu nhất tại EURO 2016 trước giải đấu. Giữa Pháp và Iceland tồn tại những đối nghịch lớn, nhưng chính điều đó khiến cuộc thư hùng này đáng được chú ý hơn!

Ở hai đầu… trái đất

Cùng thuộc châu Âu nhưng nếu đặt Pháp và Iceland lên “bàn cân” thì có cảm tưởng hai quốc gia này như ở… hai đầu trái đất. Bởi đơn giản khoảng cách giữa họ, xét trên mọi khía cạnh, đều rất lớn.

Xét về tầm vóc quốc gia, Iceland chỉ là một băng đảo ở phía Bắc châu Âu. Dân số của Iceland chỉ là 330.000 người, bằng chưa đầy 1/200 của Pháp với hơn 66 triệu người. Trong khi Pháp là một quốc gia mạnh với nền kinh tế luôn ở trong Top 10 thế giới, tổng sản phẩm nội địa hàng năm (GDP) đạt 2.421 tỉ USD, thì Iceland khiêm tốn ở vị trí 142 thế giới với hơn 17 tỉ USD (tính trong năm 2015, theo đánh giá của Ngân hàng thế giới - World Bank). Những con số chênh lệch quá lớn, cho thấy tầm vóc khác nhau của 2 quốc gia.

Đó là xét trên khía cảnh tổng thể. Còn ngay cả ở cụ thể mảng bóng đá thì những con số biết nói cũng cho thấy được sự khác biệt quá lớn.

Để có thể chọn ra danh sách ĐT Iceland, bộ đôi đồng HLV là Lars Lagerback & Heimir Hallgrimsson chỉ có tổng cộng khoảng… 100 cầu thủ Iceland thi đấu chuyên nghiệp. Không cầu thủ nào trong số 23 người được chọn của ĐT Iceland chơi bóng ở giải quốc nội, và cũng chỉ có 4 người đang chơi bóng tại 5 giải VĐQG mạnh nhất châu Âu. Họ gồm Emil Hallfredsson (chơi tại Udinesse/Serie A), Gylfi Sigurdsson  (Swansea/Premier League), Alfred Finnbogason (Augsburg/Bundesliga) và Kolbeinn Sigthorsson (Nantes/Ligue 1).


Trái ngược hoàn toàn, HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp phải đau đầu chọn ra 23 trong tổng số 1.600 cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi bóng khắp châu Âu, tập trung nhiều ở 5 giải VĐQG hàng đầu (22/23 cầu thủ được chọn) cho Les Bleus. Cầu thủ duy nhất của Pháp không chơi ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Andre-Pierre Gignac, trung phong hiện khoác áo Tigres UANL tại Mexico.

Ngôi sao sáng nhất và cũng được xem là duy nhất của Iceland là Gylfi Sigurdsson đang hưởng mức lương 2,28 triệu euro/mùa. Trong khi đó, trung bình mức lương của các tuyển thủ Pháp là 4,6 triệu euro/mùa. Người đang được hưởng lương cao nhất của Pháp là Blaise Matuidi với 9,2 triệu euro/mùa, tức là hơn gấp 4 lần so với Sigurdsson.

Chất lượng đội hình hai đội, nếu đánh giá theo giá trị cũng là cả một trời cách biệt. Theo trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES có trụ sở tại Thụy Sỹ thì tổng giá trị đội hình của Iceland đạt 76,6 triệu euro, còn con số này với Pháp là 696,9 triệu euro. Trong danh sách 24 đội dự EURO 2016, Iceland xếp thứ 19 về giá trị đội hình, trong khi Pháp chỉ xếp sau Đức. 

VIDEO: 3 trận đối đầu đáng nhớ giữa Pháp - Iceland



Iceland chẳng thua gì Pháp?!

Trước trận tứ kết giữa Pháp, một CĐV Iceland vui tính khi được hỏi về “sự khác biệt giữa Iceland và Pháp” tại EURO 2016 đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, giữa 2 đội không có gì khác biệt lớn. “Tôi thấy khi vào sân, Iceland và Pháp đều có 11 cầu thủ. Trên băng ghế chỉ đạo, chúng tôi có tới hai người (Lars Lagerback và Hallgrimsson là đồng HLV), trong khi Pháp chỉ có một người”.

Một câu trả lời thú vị và hài hước cho thấy được sự lạc quan của Iceland. Đó cũng là cách mà người Iceland nói chung nhìn về bóng đá, nhìn về ĐTQG của họ thay vì những con số so sánh, những phân tích chiến thuật cao siêu.

Dù yếu thế về mọi mặt, nhưng có một điểm mà có thể khẳng định Iceland đang hơn Pháp, đó là tinh thần. Iceland có sự thoải mái về tâm lý, thứ vũ khí lớn nhất của họ. Cũng chính vì việc bước ra từ ánh sáng nên Iceland, dù đã thể hiện rất nhiều điểm mạnh, vẫn được xem như một bí ẩn. 

Và cũng chính vì họ là một đất nước nhỏ nên việc huy động sức mạnh cả một quốc gia trở nên dễ dàng hơn. Nhìn cái cách các CĐV Iceland tiếp lửa cho đội nhà, cách các cầu thủ và người hâm mộ ăn mừng chiến thắng cùng nhau, có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn. Nguồn năng lượng đó là thứ mà Pháp không có, và sẽ tạo sức bật cho đội bóng xứ băng đảo ở trận đấu đêm nay.

Nhận định & Bình luận trước trận Pháp - Iceland


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x