Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát, khẩu hiệu SEA Games 2021

Ngọc Anh Ngọc Anh
18:43 ngày 30-08-2019
Sáng ngày 30/8, tại Hà Nội, Tổng cục TDTT, Uỷ ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng công ty cổ phần Hà Nội City Trail tổ chức họp báo công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát, khẩu hiệu SEA Games 2021 và Paragames 2021.
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát, khẩu hiệu SEA Games 2021
Tới tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam, ông Vũ Thế Phiệt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam,  ông Nguyễn Quốc Hưng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hà Nội City Trail, về phía Báo Bóng đá có Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú, Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo cùng đại diện các VĐV và đông đảo giới truyền thông. 

Sau thành công ở SEA Games 2003, Việt Nam đã được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai SEA Games 2021 và Paragames 2021. Đây là các giải đấu được tổ chức 2 năm/lần với sự tham gia của 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á

Quang cảnh buổi lễ họp báo. Ảnh: Đức Cường

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực ĐNA và để chuẩn bị cho lần thứ 2 đăng cai giải đấu, nước chủ nhà Việt Nam đang tích cực hoàn thiện các hạng mục công việc.  

Được sự ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hà Nội City Trail phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu và bài hát của SEA Games 2021 và ParaGames 2021 tại Việt Nam. Sẽ có bốn nội dung chính của cuộc thi gồm: Biểu trưng, Mẫu biểu tượng vui, Bài hát Đại hội và Khẩu hiệu Đại hội. 

Công ty cổ phần Hà Nội Hà Nội City Trail  được BTC uỷ quyền vận động tài trợ để tổ chức cuộc thi và truyền thông giới thiệu cuộc thi đến đông đảo người dân trong và ngoài nước. Bước đầu cuộc thi đã nhận được sự bảo trợ truyền thông của nhiều cơ quan báo chí uy tín.

Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Hưng cùng đại diện các vị lãnh đạo tại buổi lễ công bố. 
Ảnh: Đức Cường

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm 8 giải Nhất và 16 giải Khuyến khích cho tất cả các nội dung, phần thi. Đối với các nội dung thi Biểu trưng, Biểu tượng vui, Khẩu hiệu Đại hội, cá nhân đạt giải Nhất sẽ nhận được mức thưởng 30 triệu đồng, giải Khuyến khích là 5 triệu đồng. Đối với các nội dung thi Bài hát, mức thưởng cho giải Nhất là 50 triệu đồng, giải Khuyến khích là 10 triệu đồng. 

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát, khẩu hiệu SEA Games 2021






Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú và Phó tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo đến dự buổi lễ
 Ảnh: Đức Cường

Các cá nhân đạt giải sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 30/10/2019. Các bài dự thi gửi theo đường bưu điện hoặc online tại website: www.logoseagames31.com.vn. Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ ngày 01/09 đến hết ngày 10/10/2019. Riêng đối với phần dự thi bài hát SEA Games 31 và  ParaGames 11 đến hết ngày 10/11/2019.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Vòng 20 hạng nhất: Đánh bại Fico.TN, Hà Tĩnh lên hạng trước 2 vòng đấu Vòng 20 hạng nhất: Đánh bại Fico.TN, Hà Tĩnh lên hạng trước 2 vòng đấu

    Giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 trên sân nhà trước Fico Tây Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức giành vé duy nhất lên hạng trực tiếp ở giải hạng nhất QG LS 2019.

  • ‘Zico Thái’ sẽ so tài với các cựu cầu thủ Việt Nam tại Nha Trang ‘Zico Thái’ sẽ so tài với các cựu cầu thủ Việt Nam tại Nha Trang

    Giải vô địch bóng đá cựu cầu thủ quốc tế lần 2 sẽ diễn ra tại Nha Trang với sự góp mặt của các cựu cầu thủ Việt Nam, Iran và đặc biệt là Thái Lan. Trong đó, cựu tuyển thủ của Thái Lan sẽ có sự hiện diện của những cái tên nổi tiếng một thời như “Zico Thái” Kiataisak, Dusit, Chukiat…

  • 'Việt Nam vô địch ĐNÁ, nhưng không dễ vô địch SEA Games' 'Việt Nam vô địch ĐNÁ, nhưng không dễ vô địch SEA Games'

    Là gương mặt lẫy lừng của bóng đá nữ Việt Nam, lại đang là trợ lý cho HLV Mai Đức Chung ở đội nữ Việt Nam vừa lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á 2019, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có cuộc trò chuyện rất cởi mở với chúng tôi khi vừa về nước.

  • ĐKVĐ Thái Sơn Nam khẳng định sức mạnh ĐKVĐ Thái Sơn Nam khẳng định sức mạnh

    Chiều qua tại NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM), lượt về giải futsal HDBank VĐQG 2019 đã bắt đầu. Chỉ phải đối đầu với Quảng Nam nên cơ hội chiến thắng cho nhà ĐKVĐ Thái Sơn Nam là rất lớn.

  • Nhận định bóng đá HL.Hà Tĩnh vs Fico.TN, 15h30 ngày 30/8: Chờ chủ nhà mở hội Nhận định bóng đá HL.Hà Tĩnh vs Fico.TN, 15h30 ngày 30/8: Chờ chủ nhà mở hội

    Thất bại trước Huế khiến HL.HT chưa thể lên hạng, nhưng họ sẽ có dịp ăn mừng chiến thắng lên hạng trên sân nhà khi tiếp Fico.TN.

  • ĐT nữ Việt Nam được thưởng lớn ĐT nữ Việt Nam được thưởng lớn

    Sau khi ĐT nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã biểu dương tinh thần thi đấu của đội tại giải và quyết định khen thưởng động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung 500 triệu đồng.

  • Thái Lan vs Việt Nam: Cuộc chiến tầm cao Thái Lan - Việt Nam: Cuộc chiến tầm cao

    Vài năm trước, khi nói về sự thách thức của bóng đá Việt Nam đối với bóng đá Thái Lan thì nhiều người cho rằng đó là một giấc mộng khó thành. Nhưng giờ, người Thái vốn định vị tầm nhìn hướng ra thế giới đang nói quá nhiều về bóng đá Việt Nam, về nỗi ám ảnh mà họ đang đối diện vốn trải dài từ đội tuyển trẻ đến đội tuyển nam và nữ.

  • 6 ngày trước trận Thái Lan - Việt Nam: Nghẹt thở khu trung tuyến Thái Lan - Việt Nam: Nghẹt thở khu trung tuyến

    Tập trung số đông ở hàng tiền vệ và thậm chí sẵn sàng huy động thêm người khi cần thiết, HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan sẵn sàng tạo nên sức ép lớn để làm chủ tuyến giữa khi đối đầu với Việt Nam ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup sắp tới.

  • U22 Việt Nam chào đón Thái Quý U22 Việt Nam chào đón Thái Quý

    Khác với thủ môn Bùi Tiến Dũng bị chậm chuyến bay từ Nga trở về Việt Nam, tiền vệ Trương Văn Thái Quý đã kịp hội quân với U22 Việt Nam vào buổi tập chiều qua.

  • ĐT nữ Việt Nam sẽ lại tập huấn tại Nhật Bản ĐT nữ Việt Nam sẽ lại tập huấn tại Nhật Bản

    Sau chức vô địch Đông Nam Á 2019, ĐT nữ Việt Nam còn một cái đích quan trọng khác là bảo vệ thành công HCV SEA Games sau khi thầy trò ông Mai Đức Chung đã đạt được tại kỳ Đại hội thể thao khu vực ĐNA 2017.

  • Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ được lựa chọn? Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ được lựa chọn?

    Đã gần 3 năm trôi qua, Tuấn Anh và Xuân Trường chưa đá cặp cùng nhau ở ĐTQG. Liệu trận đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 tới đây tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, họ có được trọng dụng?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x