Phi Sơn chia tay SLNA: Tiền bạc không phải là yếu tố quyết định

Tú Phạm
13:40 ngày 09-12-2017
Cuối cùng, sau rất nhiều những tin đồn về tương lai, tiền vệ Trần Phi Sơn đã lên tiếng xác nhận sẽ chia tay SLNA. Cuộc chia ly đã được dự báo trước nhưng vẫn để lại những tiếc nuối cho cả người ra đi và những người ở lại…
Phi Sơn chia tay SLNA: Tiền bạc không phải là yếu tố quyết định

Cuộc chia tay đầy nước mắt

Trong quá khứ, SLNA từng phải nhiều lần chia tay các tài năng ra đi tìm bến đỗ mới với mức thu nhập cao hơn, cơ hội phát triển nghề tốt hơn. Nhưng sau Công Vinh và Trọng Hoàng, hai cầu thủ được xem là biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ, cuộc chia tay của Phi Sơn mới tiếp tục để lại nhiều tiếc nuối và lấy đi nhiều nước mắt đến thế.

Ngay sau khi có thông tin Phi Sơn sẽ chính thức chia tay SLNA vào chiều ngày 7/12, người viết đã liên lạc, nghe tiền vệ sinh năm 1992 trải lòng. “Đây có lẽ là quyết định khó khăn nhất đối với tôi từ trước đến nay. Sau khi nói chuyện xong với lãnh đạo, tôi đã chủ động dọn hết đồ ở phòng để trở về nhà ở Hà Tĩnh. Nhưng khi bước đến cổng đội, quay đầu nhìn lại tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra. Cả tuổi thơ mình gắn bó nơi đây, không nghĩ rồi có một ngày chia xa thế này”, Phi Sơn tâm sự trong nước mắt.

Trong ngày chia tay với đội bóng, tiền vệ này cũng đã viết một bức tâm thư rất dài, cảm động để nói lời tạm biệt NHM, đồng đội, lãnh đạo SLNA trên trang Facebook cá nhân. Những dòng tâm sự từ “ruột gan” của Phi Sơn nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của bạn bè, NHM trên khắp cả nước. 

Đã có gần 500 lượt chia sẻ và hàng nghìn những comment trên mạng xã hội thể hiện tình cảm, sự tiếc nuối mà các CĐV dành cho sự ra đi của tiền vệ 25 tuổi. Với việc chia tay Phi Sơn, đội bóng xứ Nghệ mất đi một linh hồn trong lối chơi, một biểu tượng và hình mẫu mới.


Ra đi để tìm thử thách mới

Không phải bây giờ mà từ trước đó, tiền vệ gốc Hà Tĩnh từng không ít lần bày tỏ khao khát được chơi ở một đội bóng tham vọng, có tiềm lực và mục tiêu cụ thể nếu rời khỏi SLNA. 

Thực tế, ngay hồi đầu mùa giải, khi có thông tin Phi Sơn sẽ kết thúc hợp đồng với SLNA vào cuối mùa giải năm nay, hàng loạt đội bóng tên tuổi ở V.League đã đưa đưa anh vào “tầm ngắm”. Trong số này, CLB TP.HCM, Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa là những đội bóng thể hiện sự tích cực nhất trong việc muốn có chữ ký của tiền vệ sinh năm 1992. 

Tuy nhiên, do đang trong thời gian diễn ra mùa giải, Phi Sơn đã nhiều lần chủ động khất hẹn để  tập trung cống hiến cho SLNA ở V.League và giành chức vô địch Cúp QG 2017. Và sau khi hoàn tất nhiệm vụ, tiền vệ này mới ngồi lại để nói chuyện tương lai với lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ.

“Buổi làm việc giữa tôi và lãnh đạo diễn ra rất thoải mái. Ở đây, tôi cũng thẳng thắn chia sẻ nguyện vọng của mình và được mọi người chia sẻ, ủng hộ. Tiền bạc quan trọng nhưng không phải yếu tố dẫn đến quyết định này. Sau nhiều năm thi đấu cho SLNA, tôi muốn tìm thử thách ở môi trường mới, với những đội bóng tham vọng hơn”, Phi Sơn khẳng định khi được hỏi lý do chia tay SLNA. 

TP.HCM sẽ là bến đỗ mới của Phi Sơn?
Sau khi Phi Sơn từ chối tái ký hợp đồng với SLNA, bến đỗ tiếp theo của tiền vệ này được rất nhiều người quan tâm. Hiện tại, cả TP.HCM lẫn FLC.TH sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn lên đến 2,5 tỷ/năm để có được chữ ký của anh. Tuy nhiên, nhiều khả năng, Phi Sơn sẽ đầu quân cho TP.HCM, nơi mà Lê Công Vinh làm Quyền chủ tịch, một người anh mà tiền vệ Hà Tĩnh rất ngưỡng mộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • B.BD bổ nhiệm ông Trần Minh Chiến làm HLV trưởng B.BD bổ nhiệm ông Trần Minh Chiến làm HLV trưởng

    Becamex Bình Dương đã có quyết định về chủ nhân của chiếc ghế HLV trưởng. Theo đó, cựu tiền đạo ĐTQG Trần Minh Chiến đã được bổ nhiệm ngồi vào chiếc ghế nóng của đội bóng miền Đông Nam Bộ.

  • Phi Sơn viết tâm thư chia tay Sông Lam Nghệ An Phi Sơn viết tâm thư chia tay Sông Lam Nghệ An

    Chuyện tương lai của tiền vệ Trần Phi Sơn có thêm tình tiết mới, khi cầu thủ này viết tâm thư nói lời tạm biệt Sông Lam Nghệ An trên facebook cá nhân của mình.

  • Nhận định bóng đá U21 HAGL vs U21 Viettel, 17h00 ngày 7/12: Cúp về phố Núi Nhận định bóng đá U21 HAGL vs U21 Viettel, 17h00 ngày 7/12: Cúp về phố Núi

    Trận chung kết HAGL -Viettel rất được chờ đợi và hứa hẹn hấp dẫn. Có thể thấy, các cầu thủ của hai đội đều được đào tạo rất căn bản.

  • Văn Vinh & Minh Đức (SLNA): Trở về úp mặt vào sông quê Văn Vinh & Minh Đức (SLNA): Trở về úp mặt vào sông quê

    “Quá nửa đời phiêu dạt. Con lại về úp mặt vào sông quê…”. Nghe “Khúc hát sông quê” của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chúng tôi nhớ đến tiền vệ Nguyễn Văn Vinh và trung vệ Nguyễn Minh Đức, những người đã ra đi và trở về rồi có thể nói lời tạm biệt SLNA.

  • Phi Sơn chưa gia hạn hợp đồng với SLNA Phi Sơn chưa gia hạn hợp đồng với SLNA

    Sau khi cùng SLNA đoạt chức vô địch Cúp QG năm 2017, tiền vệ Trần Phi Sơn đã gặp gỡ lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ để thương thảo gia hạn hợp đồng.

  • Than.QN chưa chốt tương lai của Dyachenko Than.QN chưa chốt tương lai của Dyachenko

    Tiền đạo người Nga đã hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi trở lại thi đấu cho Than Quảng Ninh. Trước đó, Dyachenko đầu quân cho TP.HCM nhưng bị thanh lý hợp đồng ở cuối giai đoạn 1 của V.League 2017.

  • Các HLV ở V.League cắp sách đi học lớp HLV chuyên nghiệp Các HLV ở V.League cắp sách đi học lớp HLV chuyên nghiệp

    Ngay sau khi mùa giải 2017 khép lại, một loạt nhà cầm quân của bóng đá Việt Nam đã nhanh chóng cắp sách theo học kỳ cuối của khóa HLV chuyên nghiệp do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức.

  • FLC Thanh Hóa dự tính mời HLV từ châu Âu FLC Thanh Hóa dự tính mời HLV từ châu Âu

    Chiếc ghế HLV trưởng của CLB FLC Thanh Hóa vẫn là đề tài được bàn luận sôi nổi, kể từ khi nhà cầm quân kỳ cựu Ljupko Petrovic nói lời chia tay. Nhiều tin đồn cho rằng, người ngồi ghế “nóng” ở đội bóng xứ Thanh có thể là Nguyễn Hữu Thắng hoặc Lê Huỳnh Đức - những HLV đang tự do, không bị ràng buộc.

  • SVĐ Cần Thơ có mặt cỏ đẹp nhất V.League SVĐ Cần Thơ có mặt cỏ đẹp nhất V.League

    BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp 2017 đã chọn sân Cần Thơ là nơi có mặt cỏ đẹp nhất mùa bóng, chứ không phải Pleiku của HAGL hay Hàng Đẫy của Hà Nội FC.

  • V.League 2018 sẽ khai mạc vào ngày 10/3 V.League 2018 sẽ khai mạc vào ngày 10/3

    Theo kế hoạch, mùa giải 2018 sẽ tiếp tục có 14 đội bóng thi đấu ở V.League, trong lúc giải hạng Nhất sẽ tăng lên 10 đội. Bên cạnh đó, những nhà tổ chức cũng đã ấn định thời gian diễn ra các giải đấu.

  • Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng Quảng Nam FC Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng Quảng Nam FC

    Trong thư gửi cho Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chúc mừng Quảng Nam FC khi lần đầu tiên đoạt chức vô địch V.League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x