Phi Sơn & khát vọng khẳng định giá trị

Tú Phạm
11:17 ngày 06-03-2018
Về khoác áo CLB TP.HCM với bản hợp đồng “khủng” cùng sự kỳ vọng lớn, Trần Phi Sơn đang cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với các đồng đội mới. Tiền vệ gốc Hà Tĩnh khẳng định, anh sẽ luôn nỗ lực để thể hiện bản thân, đóng góp thật nhiều vào thành công của đội bóng mới ở V.League 2018.
Phi Sơn & khát vọng khẳng định giá trị

Hòa nhập nhanh với môi trường mới

Rời SLNA sau nhiều năm gắn bó, Phi Sơn quyết định tìm thử thách ở CLB TP.HCM. Chia tay với đội bóng quê hương cùng những đồng đội đã sát cánh tập luyện và thi đấu từ khi còn nhỏ để tìm đến bến đỗ mới, nỗi lo lớn nhất của tiền vệ sinh năm 1992 này là làm thế nào để thích nghi nhanh với môi trường mới ở TP.HCM.

Quyết định Nam tiến cũng đồng nghĩa với việc Phi Sơn phải bắt đầu lại từ con số 0. Từ việc phải hòa nhập trong sinh hoạt, làm quen các đồng đội, thích nghi với lối chơi của một HLV mới... Đó đều là những khó khăn có thể nhìn thấy, là thử thách mà tiền vệ này phải đối mặt. Tuy nhiên, ở CLB TP.HCM, Phi Sơn cũng sẽ được sát cánh cùng các đồng đội cũ đã quá hiểu anh trên ĐT Việt Nam hay SLNA trước đây, lại còn được dẫn dắt bởi ông thầy “ruột” là HLV Toshiya Miura, người luôn đánh giá cao và từng đặt niềm tin ở tiền vệ này thời còn làm ở ĐT Việt Nam.

Và màn trình diễn rất ấn tượng của Phi Sơn trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới đã nói lên điều đó. Trong tất cả các trận giao hữu của CLB TP.HCM, cựu tiền vệ của SLNA luôn là người chơi nổi bật nhất bên phía đội bóng này. Ở 2 trận giao hữu gần nhất với SHB.ĐN và Đồng Tháp, Phi Sơn đều thể hiện phong độ chói sáng, đóng góp những bàn thắng rất đẹp mắt. Ở trận gặp SHB.ĐN là tình huống đá phạt hàng rào mẫu mực, còn ở cuộc tiếp đón Đồng Tháp là pha solo qua 5 hậu vệ rồi dứt điểm cực kỳ đẳng cấp.

Phi Sơn (số 10) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở CLB TP.HCM
Phi Sơn (số 10) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở CLB TP.HCM

Sẽ xứng đáng với “đồng tiền, bát gạo”?

Trong các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, bên cạnh vị trí sở trường là tiền vệ biên, Phi Sơn cũng được HLV Toshiya Miura thử nghiệm chơi hộ công ngay sau tiền đạo cắm. Dù chưa bao giờ thi đấu ở vị trí còn lạ lẫm này trước đây, tiền vệ gốc Hà Tĩnh vẫn cho thấy sự thích nghi nhanh, trở thành một phương án tấn công cực kỳ nguy hiểm trong đội hình của CLB TP.HCM.

“Trước đây, tôi chưa từng chơi ở vị trí hộ công này bao giờ. Về đây, khi được thầy Miura thử nghiệm xếp đá ở đó tôi cũng khá bất ngờ. Nhưng dần dần chơi thì tôi lại cảm thấy thoải mái, không gặp bất kể khó khăn nào dù phải thi đấu trái sở trường. Nói chung, được thầy tin tưởng thì chơi ở bất kể vị trí nào trên sân tôi cũng luôn nỗ lực để thi đấu tốt, khẳng định mình”, Phi Sơn chia sẻ.

Là tân binh được kỳ vọng nhất bên phía CLB TP.HCM nên Phi Sơn thừa hiểu những sức ép dành cho mình ở mùa giải mới là rất lớn. Tuy nhiên, theo tiền vệ này, đó cũng là động lực để anh nỗ lực nhiều hơn, chứng minh bản thân xứng đáng “với đồng tiền, bát gạo” mà đội bóng bỏ ra để đưa mình về.

“Bản thân tôi luôn ý thức được về sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình! Có đôi chút áp lực, nhưng nó cũng sẽ là động lực giúp tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để thể hiện mình ở mùa giải mới. Mục tiêu của cá nhân tôi là phải chơi thật tốt, đóng góp thật nhiều cho đội để phấn đấu được vị trí càng cao càng tốt. Sẽ rất khó khăn nhưng tôi có niềm tin mình sẽ làm được”, Phi Sơn quả quyết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Võ Đình Tân, thuyền trưởng tài ba Võ Đình Tân, thuyền trưởng tài ba

    HLV Võ Đình Tân đã được nói đến rất nhiều trong vài mùa giải vừa qua khi biến Sanna Khánh Hoà thành chú “ngựa ô” tại V.League. Vì thế, chằng có gì lạ, nếu như nhà cầm quân này được hy vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng.

  • V.League 2018: Khi "cầu thủ thứ 12" khởi động V.League 2018: Khi "cầu thủ thứ 12" khởi động

    Cuối tuần này, V.League 2018 sẽ mở màn trên các sân cỏ cả nước. Theo đó, các CĐV – những người được mệnh danh là “cầu thủ thứ 12” cũng đang háo hức nhập cuộc trở lại trên các khán đài…

  • HLV Võ Đình Tân (S.Khánh Hòa): Có nụ cười, có cả bàn tay sắt HLV Võ Đình Tân (S.Khánh Hòa): Có nụ cười, có cả bàn tay sắt

    HLV Võ Đình Tân đã được nói đến rất nhiều trong vài mùa giải vừa qua khi ông dẫn dắt Sanna Khánh Hoà đóng vai ngựa ô tại giải V.League.

  • V.League 2018: 2 trọng tài rớt bài kiểm tra thể lực V.League 2018: 2 trọng tài rớt bài kiểm tra thể lực

    Sáng nay (5/3/2018), các trọng tài, trợ lý trọng tài làm nhiệm vụ tại mùa giải 2018 đã trải qua đợt kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn của FIFA. Có 54 trọng tài, trợ lý được triệu tập tham gia buổi kiểm tra.

  • Tuấn Anh chia tay áo số 8 ở HAGL Tuấn Anh chia tay áo số 8 ở HAGL

    Đội bóng phố Núi đã chính thức công bố số áo thi đấu ở mùa giải 2018. Đáng chú ý, tiền vệ Tuấn Anh không còn mặc áo số 8 quen thuộc mà khoác áo số 46 lạ lẫm.

  • Tiền đạo Nsi "bắt cá hai tay", các bên nói gì? Tiền đạo Nsi "bắt cá hai tay", các bên nói gì?

    “Nsi Amogou đã ký hợp đồng với CLB XSKT Cần Thơ để thi đấu tại V.League 2018. Thế nhưng, cậu ấy lại không tuân thủ hợp đồng đã ký nên chúng tôi buộc phải sử dụng tới pháp lý, gửi đơn khiếu nạn lên LĐBĐ Việt Nam (VFF)”, Chủ tịch CLB XSKT Cần Thơ – Trần Minh Tâm cho biết.

  • Hà Nội FC phủ nhận Quang Hải có người đại diện nước ngoài Hà Nội FC phủ nhận Quang Hải có người đại diện nước ngoài

    Đại diện của Hà Nội FC khẳng định không cho có chuyện Quang Hải có người đại diện khác, theo như một số tin đồn trong 1 ngày qua.

  • V.League & hành trình đi tìm biểu tượng V.League & hành trình đi tìm biểu tượng

    Như bao giải đấu trên thế giới, suốt gần 2 thập kỷ qua, mỗi một giai đoạn của V.League đều gắn với những biểu tượng! Vậy nên, sau những Kiatisak, Kesley Alves, Merlo, Công Vinh… ai sẽ trở thành cái tên tiếp theo làm biểu tượng cho một giai đoạn mới của V.League?

  • SLNA: Hy vọng gửi gắm nơi “tướng” Thắng SLNA: Hy vọng gửi gắm nơi “tướng” Thắng

    Sau mùa giải đầu tiên làm HLV trưởng SLNA, Nguyễn Đức Thắng đang dần chứng tỏ được cái uy của người làm “tướng” và đặt dấu ấn trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Vốn là HLV thủ môn, nhưng với sự ham học hỏi và hiểu biết về bóng đá xứ Nghệ, nhà cầm quân sinh năm 1976 này đã nhanh chóng đưa SLNA đi đúng quỹ đạo của một CLB mạnh ở sân chơi quốc nội.

  • Sông Lam Nghệ An trông chờ vào "cây nhà lá vườn" Sông Lam Nghệ An trông chờ vào "cây nhà lá vườn"

    Gặp nhiều bất lợi từ việc bị “chảy máu tài năng” cũng như thủ quân Nguyên Mạnh chấn thương nặng, SLNA bước vào mùa giải 2018 với nhiều khó khăn. Trong bối cảnh ấy, đội bóng xứ Nghệ buộc phải đặt niềm tin vào những tài năng trẻ do chính mình đào tạo nên.

  • V.League: Thành bại ở ngoại binh “gánh team” V.League: Thành bại ở ngoại binh “gánh team”

    Thực tế V.League cho thấy, ngoại trừ một vài đội bóng có năng lực vượt trội như Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa, thì không có nhiều khoảng cách về trình độ ở phần còn lại giải đấu. Yếu tố quan trọng có thể làm đến sự khác biệt giữa các đội bóng chính là tuyển được ngoại binh tốt.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x