Philippines đổi ý, vẫn đăng cai SEA Games 2019
Hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines công bố nước này vẫn sẽ đăng cai SEA Games 2019, bất chấp những mối đe dọa về khủng bố và sự tàn bạo.
Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Robespierre Bolivar khẳng định rằng quyết định này đã được Tổng thống Rodrigo Duterte thông qua.
Ông Bolivar cũng cho biết thêm, Thư ký Bộ Ngoại giao Philippines là ông Alan Peter Cayetano sẽ đảm trách nhiệm vụ trưởng ban tổ chức SEA Games lần thứ 30.
Thông tin này đi ngược lại tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Thể thao Butch Ramirez hồi tháng 7, rằng Philippines sẽ rút lui khỏi tư cách đăng cai sự kiện lớn nhất khu vực. Sở dĩ Ủy ban Thể thao đưa ra tuyên bố này là bởi tình trạng hiện tại của Khu tự trị Hồi giáo Mindanao cũng như những “vấn đề về khủng bố và sự tàn bạo”.
Ramirez cho biết thêm những nguồn lực vốn định dùng để tổ chức SEA Games sẽ được đầu tư cho việc phục hồi và xây dựng lại Mindanao, đặc biệt là Marawi.
Ngày 18/7/2012, Brunei từng được chọn làm quốc gia tổ chức SEA Games 30, nhưng tới 4/6/2015, nước này đã từ chối quyền đăng cai bởi không nhận được sự ủng hộ từ Bộ Văn hóa, Thanh thiếu niên và Thể thao. Bên cạnh đó, Brunei cũng không đảm bảo cơ sở vật chất, nơi cư trú và sự chuẩn bị cho các VĐV toàn khu vực.
Ngày 10/7/2015, Philippines được chỉ định là nước đăng cai SEA Games 30. Lần gần nhất quốc gia này sắm vai chủ nhà SEA Games là năm 2005.
Nguồn: Bongdaplus
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn