Phóng viên, CĐV Pháp và Bồ đánh giá cơ hội vô địch chia đều cho hai đội

Trước thềm trận chung kết, không khí tại nước Pháp rất cuồng nhiệt. Hòa chung với nhịp lăn của trái bóng Fracas, tôi có mặt tại fanzone Paris để tìm hiểu xem trước trận đấu quan trọng nhất giải này, các phóng viên đang tác nghiệp tại Pháp và CĐV đánh giá sao về hai đội bóng mạnh nhất tại EURO 2016.
Với đa phần phóng viên của nước chủ nhà, Les Bleus đang chiếm ưu thế và có nhiều cơ hội hơn để giành chiến thắng chung cuộc. “Bạn biết đấy, Didier Deschamps là người đàn ông vàng. Những nơi ông từng thi đấu hoặc dẫn dắt đều ít nhất 1 lần chạm tay vào chức vô địch. Tôi tin lần này không phải ngoại lệ”, Antoine Dupont, phóng viên tờ Le Soleil cho biết. Cũng giống như Antoine, các CĐV Pháp tin chiến thắng sẽ thuộc về Gà trống Gaulois. Tuy nhiên, chị Marie Borges lại cho rằng cơ hội chia đều cho cả hai. Bởi theo chị, trận đấu mang ý nghĩa sống còn nên không thể chắc chắn điều gì khi tiếng còi kết thúc còn chưa vang lên.

Với nhóm phóng viên Bồ Đào Nha, họ cũng đang trong cảm xúc rất đặc biệt. “Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội được dự một trận đấu tuyệt diệu như thế này. ĐT Pháp rất mạnh, nhưng chúng tôi không phải là không có cơ hội. Tôi nghĩ, cơ hội được chia đều cho cả hai bên”, Manuel Santos, phóng viên tờ O Jogo chia sẻ. Cũng theo Manuel, cách ĐT Bồ Đào Nha tiến vào chung kết tại EURO 2016 là một kịch bản hầu như không ai có thể hình dung ra trước giải đấu. “Nhưng chúng tôi đã biến điều không thể thành có thể. Người Pháp thường nói: Vouloir, c’est Pouvoir (muốn là được). Vì thế, ĐT Pháp hãy coi chừng Ronaldo và đồng đội”.


Trong khi đó, các CĐV Bồ Đào Nha lại rất e ngại tiền đạo Antoine Griezmann của đội chủ nhà. Theo họ, rất khó để khóa chặt một cầu thủ khéo léo và thi đấu tinh tế như Griezmann. “Chúng tôi sẽ phải mất một hai người kèm chặt Griezmann. Đấy là chưa kể đến những ngôi sao tấn công khác của ĐT Pháp như Payet, Giroud hay Pogba. Trận cầu này sẽ rất thú vị và tôi rất tiếc khi Griezmann lại không chọn khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Ông bà ngoại anh ấy là người Bồ Đào Nha mà”, anh Luicio chia sẻ. 

Với các phóng viên trung lập như Tây Ban Nha, Italia, thì ĐT Pháp cũng không nên xem thường Bồ Đào Nha, nếu không muốn dính bẫy của họ. “Người ta thường nói những kẻ sống sót thường sống rất dai (Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng với thành tích 3 trận hòa). Họ cũng có những vũ khí riêng để có thể đánh bại ĐT Pháp. Tôi đánh giá cao đội chủ nhà, nhưng trong bóng đá chẳng có gì chắc chắn. Bạn sẽ cần phải nỗ lực đến phút chót để có thể đạt được kết quả như ý. Vì thế, cơ hội vô địch vẫn được chia đều cho cả hai ĐT lúc này”, nữ phóng viên Cristina Cubero của tờ El Mundo Deportivo nhận định.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x