Pique sẵn sàng từ giã ĐT Tây Ban Nha ngay lập tức

Tam Phong
07:32 ngày 02-10-2017
Trung vệ Gerard Pique đã phát biểu trong nước mắt sau khi cảnh sát Tây Ban Nha đàn áp người dân đang đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ở xứ Catalan vào ngày 1/10.
Pique sẵn sàng từ giã ĐT Tây Ban Nha ngay lập tức
Tính cho tới lúc này đã có hơn 460 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và dân thường. Trong khi đó, Barcelona dù không muốn tham dự trận đấu với Las Palmas cũng vẫn phải chấp nhận chơi bóng ở sân Nou Camp mà không có khán giả.

Ở phía dưới sân, các cầu thủ Barca trước khi sử dụng áo đấu sân nhà quen thuộc đã mặc trang phục thi đấu có in cờ xứ Catalan như một cách để ủng hộ quyền tự trị cho khu vực này.

Đụng độ giữa người dân và cảnh sát khiến nhiều người bị thương
Đụng độ giữa người dân và cảnh sát khiến nhiều người bị thương

Hình ảnh các cầu thủ Barca trước trận đấu
Hình ảnh các cầu thủ Barca trước trận đấu

Phát biểu sau trận thắng Las Palmas với tỷ số 3-0, trung vệ Gerard Pique của Barca bày tỏ sự xúc động trước việc nhiều người dân bị thương do xô xát với lực lượng chức năng và khẳng định trận đấu không khán giả vừa qua là kỷ niệm tồi tệ nhất trong đời mình.

"Ngày hôm nay, người dân ở đây đã không có hành động gây hấn với cảnh sát nhưng phía cảnh sát Tây Ban Nha lại có cách hành xử đáng lên án", Pique nhấn mạnh. "Trong nhiều năm qua, người ta không thể bỏ phiếu ở đây và vấn đề này cần được bảo vệ. Tôi là người Catalan, tôi luôn yêu mến nơi này và tự hào về những người Catalan". 

"Cá nhân tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha. Nếu HLV hay một vị giám đốc nào đó ở LĐBĐ nghĩ tôi là vấn đề của ĐTQG, tôi sẵn sàng từ giã đội tuyển trước World Cup".

Khán giả không được vào sân Nou Camp
Khán giả không được vào sân Nou Camp


Trong khi đó, HLV Ernesto Valverde của Barca cảm thấy ngỡ ngàng trong một trận cầu không có khán giả. “Rất khó tả, đó là một tình huống lạ lẫm, phức tạp đối với tất cả mọi người. Chúng tôi biết CLB đã cố gắng hoãn trận đấu nhưng không thể và chúng tôi phải chơi trên sân bóng mà không có sự cổ vũ của các CĐV".

“CLB muốn có một động thái nào đó phù hợp với tình huống đặc biệt đang diễn ra ở Catalan. Hôm nay, chúng tôi đã không tập trung và bắt đầu trận đấu không thực sự đúng với ý đồ. Toàn đội đã cố gắng giữ bình tĩnh, xem như mọi chuyện không có gì nhưng điều này là không thể. Hãy hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng tôi không phải là một chính trị gia, tôi không biết rõ về điều này".

Trong khi đó tại Qatar, Xavi Hernandez - cựu cầu thủ Barca và đang chơi bóng cho Al-Sadd cho hay: "Những gì đã xảy ra ở xứ Catalan trong ngày hôm nay thật đáng xấu hổ. Tôi luôn dành sự ủng hộ đối với những người đang cố gắng ôn hòa nhằm thực hiện quyền bầu cử của họ".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x