Podolski: “ĐT Đức đang thay đổi, nhưng sức mạnh vẫn nguyên vẹn”

Đêm nay, Lukas Podolski sẽ ra sân lần cuối cùng trong màu áo ĐT Đức trong trận đấu với Anh. Trước trận đấu chia tay, Podolski đã dành cho tạp chí Kicker một cuộc nói chuyện về hành trình 13 năm của anh cùng Die Mannschaft, về những khoảnh khắc đáng nhớ và sự tin tưởng về một ĐT Đức vững mạnh trong tương lai…
Podolski: “ĐT Đức đang thay đổi, nhưng sức mạnh vẫn nguyên vẹn”

13 năm ý nghĩa

- Kicker: Chào Podolski, anh đón nhận trận đấu với tâm trạng thế nào? Vui hay buồn?
- Lukas Podolski: Cả hai. Điều gì phải đến rồi cũng đến. Tôi đã có 13 năm gắn bó, đã từng được nếm đủ mùi vị trong màu áo ĐTQG. Tôi thực sự cảm thấy mình may mắn với quãng thời gian đầy ý nghĩa này. 

- Suốt 13 năm qua, anh luôn là một trong những cầu thủ nhận được nhiều cảm tình nhất từ các CĐV. Vậy anh chờ đợi gì ở trận đấu này?
- Tôi muốn cảm xúc được đến một cách tự nhiên. Sẽ không có một kế hoạch cụ thể nào cho trận đấu này cả. Bởi với tôi, được ra sân lần cuối trong màu áo ĐTQG đã là một điều hết sức đặc biệt rồi.

- Anh sinh ra tại Gliwice (Ba Lan) và cùng gia đình sang Đức sinh sống. Việc lựa chọn khoác áo ĐT Đức có gì khó khăn với anh?
- Tôi không thấy có gì đó khó khăn cả. Nếu như ở thời điểm hiện tại, chắc chắn tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi sự cạnh tranh giữa các cầu thủ trẻ là rất lớn. Còn ở thời điểm trước, LĐBĐ Đức đã thể hiện sự quan tâm tới tôi khi còn là một cầu thủ trẻ và tôi cũng đã khoác áo các đội U15 tới U21 Đức. Thế nên, việc tôi thể hiện tốt và được khoác áo ĐT Đức là điều hiển nhiên. Năm 17 tuổi, LĐBĐ Ba Lan từng liên hệ với tôi về khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn vì ở thời điểm đó tôi đã quyết định chọn thi đấu cho ĐT Đức.

Bóng đá ngày càng ít cầu thủ cá tính

- ĐT Đức đã thay đổi như thế nào trong vòng 13 năm qua?
- Có thể thấy rằng bóng đá Đức ngày càng ít những mẫu cầu thủ cá tính như Michael Ballack, Oliver Kahn, Bernd Schneider hay Christian Ziege… nhưng đó không chỉ là vấn đề riêng của bóng đá Đức mà chung với mọi quốc gia. Kể từ 2004 tới nay, ĐT Đức đã đi trên con đường được LĐBĐ Đức đã lên kế hoạch từ trước. Với những lứa cầu thủ tài năng xuất hiện dày đặc trong những năm gần đây, ĐT Đức ngày càng hoàn thiện.

- Trong 88 trận đá chính trong màu áo ĐT Đức, có 55 trận anh chơi ở vị trí tiền vệ trái và 33 lần ở vị trí trung phong. Cách chơi của anh đã thay đổi thế nào trong 13 năm khoác áo ĐTQG?
- Tôi luôn cho rằng mình phù hợp hơn với vị trí tiền đạo. Nhưng với sự xuất hiện của Miroslav Klose và sơ đồ 4-2-3-1, tôi hài lòng với vị trí tiền vệ công bên cánh trái. HLV Joachim Loew đã giúp tôi rất nhiều trong việc thích nghi với vị trí này. 

- Anh ấn tượng với những đồng đội nào nhất?
- Tôi đã sát cánh với Bastian Schweinsteiger kể từ năm 2004 và giữ một tình bạn tốt với cậu ấy. Với Miroslav Klose, tôi có được một đồng đội ăn ý ở tuyến trên.  Còn những người anh như Michael Ballack, Oliver Kahn hay Bernd Schneider… luôn mang đến sự tin tưởng cho những cầu thủ trẻ như tôi.

Theo Podolski, ĐT Đức luôn có những lớp cầu thủ kế cận chất lượng để có thể duy trì sức mạnh
Theo Podolski, ĐT Đức luôn có những lớp cầu thủ kế cận chất lượng để có thể duy trì sức mạnh

- Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của anh cùng ĐTQG là gì?
- Sau 13 năm ư? Quá nhiều để kể ra. Đó là những ấn tượng từ buổi tập đầu tiên, từ những trận đấu, những thất bại hay cả những khoảnh khắc vinh quang… Nhưng có một ấn tượng đặc biệt, đó là khi tôi ở trong vòng tay của những đứa trẻ tại Brazil, trong tư cách là nhà vô địch thế giới. Đó là khoảnh khắc khiến tôi phải nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, ngoài những gì liên quan tới trái bóng. Tôi thực sự cảm thấy mình may mắn và phải có trách nhiệm hơn với cuộc sống này.

“Loew là món quà của Mannschaft”

- Mario Goetze và Kevin Grosskreutz là 2 cầu thủ từng cùng anh vô địch World Cup 2014. Cả hai đều đang gặp rắc rối…
- Tôi có một niềm tin vững chắc rằng Goetze sẽ sớm trở lại. Goetze là một cầu thủ tài năng và mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ biết cách để vượt qua khó khăn. Còn về Grosskreutz, tôi nghĩ cậu ấy cần phải thay đổi. Không ai là không mắc sai lầm nhưng sẽ là khó chấp nhận nếu các sai lầm cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. 

- ĐT Đức đã thay đổi khá nhiều từ sau chức vô địch World Cup 2014. Nhiều cầu thủ đã giải nghệ, nhiều người khá sa sút phong độ…
- Nếu như nhìn lại những nhà vô địch thế giới khác thì những gì diễn ra với ĐT Đức là không bất ngờ. ĐT Đức đã bắt đầu ở trong giai đoạn chuyển giao khi lứa cầu thủ trụ cột đã có tuổi. Nhưng tại giải đấu lớn, như EURO 2016, ĐT Đức với sự kết hợp giữa các trụ cột và các tài năng trẻ vẫn có những màn thể hiện tốt. Chúng tôi chỉ kém may mắn khi không thể giành vé vào chơi trận chung kết.

Điều quan trọng với ĐT Đức là HLV Joachim Loew vẫn tiếp tục sát cánh cùng với đội bóng. Loew hiểu rõ đội bóng của ông và quá trình trẻ hóa của ĐT Đức rất cần Loew. Bóng đá Đức không thiếu tài năng và với Loew, ĐT Đức sẽ thể hiện được sức mạnh của nhà ĐKVĐ thế giới tại World Cup 2018 tới đây và cả những giải đấu lớn tiếp theo. 

- Câu hỏi cuối, anh sẽ làm gì sau trận đấu?
- Tôi muốn mọi thứ diễn ra một cách bình thường, như những gì đã diễn ra trong suốt 13 năm qua. Tôi sẽ cùng với gia đình ghé thăm Cologne, nơi mà tôi có rất nhiều kỷ niệm trước khi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục phần còn lại của mùa giải.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Dấu son vô địch World Cup 2014
Sau 13 năm thi đấu cho ĐTQG, Podolski đã cùng ĐT Đức góp mặt ở 8 giải đấu lớn. Anh chơi tổng cộng 31 trận, ghi 12 bàn và 5 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Thành tích tốt nhất của Podolski cùng ĐT Đức chính là chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.

CON SỐ
Lukas Podolski từng 2 lần lập hat-trick trong màu áo ĐT Đức, vào lưới San Marino và Nam Phi.

5 Trong 129 trận đã đấu, Podolski từng 5 lần vinh dự được đeo chiếc băng đội trưởng ĐT Đức.

41 Với tổng cộng 41 lần vào sân từ băng ghế dự bị, Podolski đang giữ kỷ lục về số lần được thay tung vào sân tại ĐT Đức.

Số 3 cho Podolski

Một khi ra sân trong trận đấu với ĐT Anh đêm nay, Lukas Podolski sẽ có tròn 130 trận trong màu áo ĐT Đức. Với thành tích này, Poldi xếp thứ 3 trong danh sách những cầu thủ khoác áo nhiều lần nhất cho ĐTQG Đức sau Lotthar Matthaeus (150 trận) và Miroslav Klose (137). Với 48 bàn, chân sút 32 tuổi cũng xếp thứ 3 trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Đức sau Miroslav Klose (71 bàn) và Gerd Mueller (68).

Bierhoff cam kết về một màn chia tay ý nghĩa
Giám đốc ĐT Đức, ông Oliver Bierhoff (ảnh), khẳng định LĐBĐ Đức cũng như hội CĐV Đức đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một màn chia tay đặc biệt dành cho Podolski. “Sau những gì mà Podolski đóng góp cho ĐT Đức, cậu ấy xứng đáng với sự ghi nhận tối đa. Đó chắc chắn sẽ là một màn chia tay đẫm nước mắt”, Bierhoff tiết lộ. Trong lần triệu tập này, đội trưởng Manuel Neuer dính chấn thương. Nhiều khả năng Podolski sẽ đeo băng thủ quân trước Tam sư. Tuy nhiên Bierhoff khẳng định “chưa thể nói trước điều gì”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Loew chán nản vì M.U không trọng dụng Schweinsteiger Loew chán nản vì M.U không trọng dụng Schweinsteiger

    Việc Bastian Schweinsteiger không kiếm được một suất đá chính tại M.U và phải chuyển đến Chicago Fire làm buồn lòng HLV ĐT Đức, Joachim Loew.

  • Dortmund sáng cửa giữ Aubameyang Dortmund sáng cửa giữ Aubameyang

    Ngoài phong độ xuất sắc mà Pierre-Emerick Aubameyang thể hiện khiến nhiều ông lớn thèm khát thì chính tiền đạo người Gabon cũng nhiều lần bóng gió việc ra đi. Và với rất nhiều người thì việc Dortmund phải bán Aubameyang vào Hè 2017 là điều không thể tránh khỏi.

  • Bayern vẫn cần Robbery chắp cánh Bayern vẫn cần Robbery chắp cánh

    Đội hình hiện tại của Bayern giống đội hình họ giành cú ăn ba mùa 2012/13 ở điểm: còn nguyên đôi cánh Robben - Ribery lành lặn, sung sức. Và cặp Rob-bery chính là cơ sở quan trọng để Hùm xám mơ đến cú ăn 3 mùa này.

  • Ancelotti tiết lộ sốc về thời gian tập của Bayern, Man City và M.U Ancelotti tiết lộ sốc về thời gian tập của Bayern, Man City và M.U

    Với một đội bóng, thời gian bỏ mồ hôi trên sân tập là nhiều nhất? Tưởng là chuyện đương nhiên, nhưng theo tiết lộ mới đây của Carlo Ancelotti, các đội bóng lớn chẳng có nhiều thời gian tập tành như vậy.

  • Bundesliga: Hấp dẫn cuộc đua… chạy trốn suất play-off Bundesliga: Hấp dẫn cuộc đua… chạy trốn suất play-off

    Bayern Munich hơn đội nhì bảng 13 điểm. Top 4 cũng bỏ cách nhóm bám đuổi 5 điểm. Giờ đây, cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất lại dồn cả vào nhóm dưới BXH Bundesliga, mà cụ thể là màn chạy đua thoát khỏi vị trí phải đá trận play-off trụ hạng (vị trí thứ 16).

  • Bayern: Mueller giải khát, và sẽ trở lại? Bayern: Mueller giải khát, và sẽ trở lại?

    Cũng vào quãng thời gian này cách đây 1 năm, Thomas Mueller bắt đầu sa sút phong độ cho đến tận hôm nay. Nhưng với bàn thắng duy nhất giúp Bayern hạ M’gladbach cuối tuần qua, NHM đội bóng xứ Bavaria kỳ vọng Mueller sẽ hồi sinh vào giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải…

  • Podolski đá trận chia tay ĐT Đức sau 13 năm cống hiến: Tạm biệt "Hoàng tử" Podolski đá trận chia tay ĐT Đức sau 13 năm cống hiến: Tạm biệt "Hoàng tử"

    13 năm sau ngày ra mắt ĐTQG, tạo tiền đề cho cuộc cách mạng đưa ĐT Đức từ vũng bùn lầy thất bại tới đỉnh cao của bóng đá thế giới, Lukas Podolski sẽ chơi trận cuối cùng cho Cỗ xe tăng. ĐT Anh sẽ là đối thủ cuối cùng của Poldi.

  • Modeste, cái tên khiêm tốn làm nên sự nghiệp Modeste, cái tên khiêm tốn làm nên sự nghiệp

    “Modeste” trong tiếng Pháp có nghĩa “khiêm tốn”. Và quả thật Anthony Modeste (Cologne) vẫn là cái tên khiêm tốn trong làng bóng đá Pháp. Nhưng ở Bundesliga, tiền đạo có đức tính khiêm tốn và chịu khó học hỏi này lại trở thành một ngôi sao hàng đầu.

  • Sau Ronaldo, đến lượt Robben nổi điên vì bị thay ra Sau Ronaldo, đến lượt Robben nổi điên vì bị thay ra

    Ở trận Bayern Munich đánh bại M'Gladbach với tỷ số tối thiểu vào đêm qua, camera đã ghi được cảnh tiền vệ Arjen Robben bên phía Hùm xám tỏ thái độ không hài lòng khi bị thay ra.

  • 4 nguyên nhân khiến Leipzig sa sút ở Bundesliga 4 nguyên nhân khiến Leipzig sa sút ở Bundesliga

    Thảm bại 0-3 trên sân của Bremen, Leipzig chỉ kiếm được 1 điểm trong 3 vòng gần nhất. Từ chỗ kém Bayern 3 điểm và hơn Dortmund tới 9 điểm sau lượt đi, giờ Leipzig kém Bayern 10 điểm khi Bayern còn chưa đá vòng 25 và chỉ hơn Dortmund 3 điểm. Đà trượt dốc của Leipzig do đâu? Dưới đây là 4 nguyên nhân chính.

  • Mueller ghi bàn duy nhất, Bayern xây chắc ngôi đầu Mueller ghi bàn duy nhất, Bayern xây chắc ngôi đầu

    Ở vòng 25 Bundesliga, Bayern Munich phải rất khó nhọc mới vượt qua đội chủ nhà M'Gladbach nhờ pha lập công quý giá của tiền đạo Thomas Mueller ở phút 63.

  • 5 điều rút ra từ tuần lễ bi kịch của Barca 5 điều rút ra từ tuần lễ bi kịch của Barca

    Trong một tuần thảm họa, Barca vừa bị loại khỏi Champions League, vừa hết hy vọng đua tranh ở La Liga. Nhưng người Catalunya có thể rút ra những điều gì sau hai thất bại đau đớn, trước PSG và Real Madrid?

  • HLV ĐT futsal Việt Nam nói gì trước trận quyết chiến với Uzbekistan để tranh vé dự World Cup? HLV ĐT futsal Việt Nam nói gì trước trận đấu Uzbekistan?

    Phát biểu trong buổi họp báo trước trận tứ kết với ĐT futsal Uzbekistan, HLV Diego Giustozzi đánh giá rất cao đối thủ. Nhưng HLV ĐT futsal Việt Nam cho rằng các học trò của ông có niềm tin để chơi 1 trận đấu tốt.

  • Nhận định bóng đá Yokohama F-Marinos vs Ulsan, 17h00 ngày 24/4: Vé vào chung kết cho Ulsan 17h00 ngày 24/4: Yokohama F-Marinos vs Ulsan

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Yokohama F-Marinos vs Ulsan trong khuôn khổ bán kết lượt về AFC Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 24/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • MU không sa thải Ten Hag MU sẽ không sa thải Ten Hag

    Vị trí của HLV Erik ten Hag ở MU vẫn sẽ an toàn, ít nhất cho đến khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x