Pogba & sự mục nát của M.U

Hà Trang
13:52 ngày 21-08-2018
Khi sự tôn nghiêm bị xâm hại thì đừng lạ lùng những trò lố tiếp sau. Số 10, số 7, rồi đến lối chơi của M.U cũng có thể bị lấy ra làm trò đùa, vậy tại sao băng đội trưởng lại không thể?
Pogba & sự mục nát của M.U
Jose Mourinho đang điều hành Old Trafford thế nào? Mỗi người đều có thể nhận định. Ông có kiểm soát được các học trò của mình không? Câu trả lời là quá rõ ràng. Vậy nên việc giao trọng trách đội trưởng lên vai Pogba chẳng giải quyết được gì, trái lại chỉ càng tăng sự phẫn nộ lên 2 thầy trò.

Mourinho tầm này quá xứng với từ bạc nhược, ngoài việc hùng hổ trong phòng họp báo, ông chẳng huy động được sức mạnh trên sân. Đá giao hữu M.U cũng phòng ngự, đối đầu Brighton mà Mourinho cũng xua quân về, do đó đừng kỳ vọng những sự phục tùng tự nguyện.

Nhưng việc ông thầy bất lực không thể là cái cớ cho học trò làm loạn. Với mác là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử M.U, hiện là một nhà vô địch World Cup, đặc biệt lại thấm nhuần tư tưởng, truyền thống của Quỷ đỏ từ trong học viện trẻ, Pogba nên biết phải làm gì trong thời điểm khó khăn thay vì "đổ thêm dầu vào lửa".

Thế nhưng Pogba lại gây thêm trò lố sau thất bại 2-3 trước Brighton. Thảm hại thay, sự thực là như thế! Từ trên sân, với việc chuyển thẳng cho... biển quảng cáo, tới những phát ngôn tưởng như trách nhiệm nhưng lại thiếu trách nhiệm đến khôn cùng trong bài phỏng vấn.

Pogba có còn nhiệt huyết với M.U
Pogba có còn nhiệt huyết với M.U?

Ở đó, Pobga thừa nhận thái độ của các cầu thủ không tốt, đặc biệt, chính anh là người không đúng mực. Có lẽ là kể từ sau thời của Wayne Rooney, M.U chưa tìm ra một thủ lĩnh đúng nghĩa, nhưng đến mức như Pogba thì chắc chắn là vượt qua giới hạn chịu đựng.

Trong thời đại hỗn loạn, bị can thiệp sâu sắc của mạng xã hội, mọi thứ đều có thể được tung hê công khai, ngang nhiên, bất chấp và không cần suy nghĩ. Đội trưởng của đội bóng vĩ đại M.U dám nói mình không nghiêm túc trong lúc thi đấu, thật chẳng còn gì để nói.

Tất cả những điều này chỉ ra một sự thật là có những thứ đang trở nên quá dễ dãi ở Old Trafford. Dễ dãi từ người cho tới người nhận, từ trách nhiệm đến tính chuyên nghiệp. Nhìn tưởng thông mà mông lung bộn bề, trông quy củ mà dột nát đến gốc rễ.

M.U cần thay đổi nhưng thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Người hâm mộ mong muốn một người thực sự đủ tâm, đủ tầm đứng lên dẹp loạn tình hình nhưng nhìn vào Old Trafford lúc này, không ai muốn nhận trách nhiệm đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x