Premier League và "chợ Đông": Mỗi đội mỗi vẻ

CÁT PHƯƠNG
13:38 ngày 06-01-2015
Theo phó chủ tịch Ed Woodward, M.U “đang đi đúng hướng” cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và do vậy, HLV Louis van Gaal sẽ lại rộng tay mua sắm trong mùa Đông này.
Premier League và "chợ Đông": Mỗi đội mỗi vẻ
Woodward chỉ phải “dặn dò” một điều: đã mua thì phải mua hẳn ngôi sao và nhắm đến các mục tiêu lâu dài, không ưu tiên những bản hợp đồng ngắn hạn! Với phần lớn CLB chuyên nghiệp ở châu Âu, không dễ đào đâu ra một ngân quỹ chuyển nhượng khoảng 30 triệu bảng. Mặt khác, có ngần ấy tiền thì cũng chưa chắc được UEFA cho phép mua người, nếu đội bóng làm ăn lỗ. Còn với M.U, chi ra ngần ấy trong mùa Đông này là chuyện hết sức dễ dàng. Vấn đề chỉ là người ta có chịu bán các ngôi sao mà Van Gaal ưa thích hay không!

Mới đây, tòa án thể thao quốc tế (CAS) đã bác đơn kiện của Barcelona. Như vậy, lệnh cấm Barcelona mua sắm cầu thủ của FIFA bắt đầu có hiệu lực và đội bóng này sẽ không được mua thêm cầu thủ từ nay đến hết năm 2015. Barcelona vốn đã trải qua một năm 2014 đầy thất bát, tụt lại một bước sau kình địch Real Madrid. Bây giờ, giới bình luận lại cho rằng Barcelona khó lòng chiếm lại ngôi cao trước mùa bóng 2016/17, vì lệnh cấm này. Không được mua sắm ngôi sao thì các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò La Masia danh tiếng càng dễ tiến lên đội lớn ở Barcelona? Cách này chưa chắc đã dở, vì Barcelona xưa nay luôn tự hào về chuyện cầu thủ trẻ của họ đã được huấn luyện cách chơi “y như đội lớn”.


Bayern Munich hoặc Chelsea thì không nhất thiết phải có lò trẻ danh tiếng như Barcelona, cũng không bị FIFA cấm tham gia thị trường chuyển nhượng, nhưng các đội này đều đã nói “không” với cửa sổ mùa Đông 2015.  Jose Mourinho nhiều lần tuyên bố: Chelsea không cần mua thêm cầu thủ trong mùa Đông này. Khoan nói đến cầu thủ mới, thậm chí ngay các cầu thủ trong danh sách hiện có cũng không dễ lọt vào đội hình chính. Đội đang dẫn đầu Premier League có một đặc điểm rất rõ trong nửa mùa bóng vừa qua, đó là đội hình chính quá ổn định, với 7 cầu thủ đã thi đấu đủ 90 phút trong 18 hoặc 19 trận (Premier League hiện đã qua 19 vòng).

So với Chelsea, Bayern Munich còn thành công hơn, khi dẫn đầu Bundesliga với điểm số kỷ lục trong nửa đầu mùa bóng, và với vỏn vẹn 4 bàn thua kể từ đầu giải. Đội này cũng đã tuyên bố không cần mua thêm cầu thủ. Tuy nhiên, cả Bayern lẫn Chelsea đều để ngỏ phần còn lại trong lĩnh vực chuyển nhượng: chẳng những không mua, họ còn có thể bán bớt cầu thủ cho gọn nhẹ danh sách!

Cả Chelsea lẫn M.U, Barcelona, Bayern Munich đều nằm trong danh sách vài CLB giàu nhất thế giới. Nhưng dù là giàu đi nữa, cũng vẫn mỗi nhà mỗi cảnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chuyển nhượng giữa mùa luôn là... thất sách Chuyển nhượng giữa mùa luôn là... thất sách

    Tuyệt đại đa số các bản hợp đồng trong làng bóng đỉnh cao đều kết thúc vào ngày 1/6, tức thời điểm kết thúc mùa bóng. Điều này có nghĩa, “cửa sổ mùa Đông” hầu như không có dạng cầu thủ được ưa thích trong những năm gần đây: cầu thủ tự do chuyển nhượng.

  • Tiếp tục cuộc đua kỳ lạ giữa Ronaldo và Messi Tiếp tục cuộc đua kỳ lạ giữa Ronaldo và Messi

    Năm 2014 đang dần đi đến những ngày cuối cùng với biết bao dấu ấn khó phai. Lịch sử vẫn chầm chậm trôi qua, vẫn đọng lại những điều đáng nhớ và vẫn kéo đi những gì không đáng nhớ. Có cũ, có mới, có cả không ít bài học vừa cũ vừa mới. Bóng đá thế giới trong năm 2014 rút cuộc là như thế nào?

  • Kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Tăng bán, giảm mua, tích cực đi mượn Kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Tăng bán, giảm mua, tích cực đi mượn

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở giữa mùa giải luôn là cơ hội quan trọng để các đội bóng tăng cường nhân sự cho giai đoạn 2 của mùa bóng.

  • Toyota V.League 2015: 5 sự lựa chọn đáng chờ đợi nhất Toyota V.League 2015: 5 sự lựa chọn đáng chờ đợi nhất

    Toyota V.League năm 2015 có rất nhiều lí do chờ đợi và sau đây là 5 sự lựa chọn được xem là đáng chờ đợi nhất.

  • 360 độ thể thao Việt Nam 2014 360 độ thể thao Việt Nam 2014

    Xạ thủ Xuân Vinh hai lần bắn vượt kỷ lục thế giới, kình ngư Ánh Viên lập kỳ tích đoạt tới 18 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc, đô cử Kim Tuấn mất HCV thế giới vì nặng hơn đối thủ 40 gram, nhiều ngôi sao quốc tế về nước thi đấu thất bại… Đó là những nét chấm phá trong một năm đầy ắp sự kiện, chiến tích của thể thao Việt Nam.

  • Toyota V.League 2015 bắt đầu công tác từ trọng tài: Chấn chỉnh các Vua áo đen Toyota V.League 2015 bắt đầu công tác từ trọng tài: Chấn chỉnh các Vua áo đen

    Xác định trọng tài là một trong những khâu cần chấn chỉnh để hình ảnh V.League trở nên hấp dẫn hơn, VFF đã quyết định mạnh tay. Bất kỳ vị vua sân cỏ nào “có vấn đề” hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt nặng bằng cách không thuê ở các trận tiếp theo.

  • Toyota V.League 2015: Cuộc chiến giữa nhà Vua & kẻ bần nông Toyota V.League 2015: Cuộc chiến giữa nhà Vua & kẻ bần nông

    Sau trận tranh Siêu Cúp QG, GĐKT Lê Thụy Hải đã phát biểu rằng: “Tôi chưa hài lòng với lực lượng của B.BD”. Nhà cầm quân gốc Hà Đông phân tích: “Đội bóng có nhiều cầu thủ chưa thực sự phù hợp với B.BD. Chúng tôi phải tham gia 3 mặt trận, nhưng lực lượng chỉ có 24 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn”.

  • Toyota V.League 2015: Bản hợp đồng nâng tầm giải đấu Toyota V.League 2015: Bản hợp đồng nâng tầm giải đấu

    Ngày 30/12/2014 đánh dấu một bước ngoặc lớn trong lịch sử hình thành của giải VĐQG Việt Nam khi lần thứ 2, V-League lại có thêm một đối tác đến từ nước ngoài là Công ty Toyota Việt Nam, tài trợ một gói hợp đồng có thông tin là lên đến 30 tỷ đồng. Vậy điều gì đã khiến nhà tài trợ này gắn tên với V.League?

  • Bài toán khán giả của BTC Toyota V.League: Đá đẹp và sạch để kéo khán giả tới sân Bài toán khán giả của BTC Toyota V.League: Đá đẹp và sạch để kéo khán giả tới sân

    Những khán đài trống vắng là nỗi đau của VFF, VPF và các đội bóng. Theo Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng, bóng đá Việt Nam chỉ có thể khởi sắc trở lại nếu các đội từ bỏ kiểu chơi chặt chém, giành chiến thắng bằng lối chơi đẹp để kéo khán giả trở lại với sân bóng.

  • Từ “cò” bóng đá trở thành... con nợ Từ “cò” bóng đá trở thành... con nợ

    Nguyễn Thị Tuyết Loan có lẽ là cái tên hoàn toàn xa lạ với giới “cò” ở Việt Nam. Nhưng dưới bàn tay của người phụ nữ này, rất nhiều cầu thủ gốc Phi đã có công ăn việc làm ở dải đất hình chữ S. Nhưng tróe ngoe thay, bây giờ, người phụ nữ từng là “cò”, đang gánh trên vai một món nợ rất lớn.

  • Xu hướng HLV trước thềm Toyota V.League 2015: Cuộc đổ bộ của những chiến lược gia trẻ tuổi Xu hướng HLV trước thềm Toyota V.League 2015: Cuộc đổ bộ của những chiến lược gia trẻ tuổi

    Trẻ hóa đang là xu hướng của V.League. Không chỉ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, lãnh đạo các đội bóng còn dám mạnh dạn trao ấn kiếm cho những chiến lược gia mà tuổi đời và tuổi nghề còn rất hạn chế. Thậm chí, tại V.League 2015 có sự xuất hiện của 3 HLV chưa từng có chút kinh nghiệm nào ở đấu trường số một Việt Nam.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x