PSG nay đã lớn

Minh Huy
14:17 ngày 14-02-2019
PSG từng nhiều lần “chết trước cổng thiên đàng”. Nhưng ở thời của Thomas Tuchel, mọi thứ có thể sẽ khác. Trong vô vàn khó khăn về nhân lực, PSG vẫn mở toang cánh cửa vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước M.U ngay tại Old Trafford. Chiến thắng mang đậm dấu ấn của chiến lược gia người Đức.
PSG nay đã lớn
Dấu ấn Tuchel
PSG thường phú quý... giật lùi! Sự thực là đội bóng Thủ đô nước Pháp đang có thành tích thụt lùi đáng kể tại Champions League, dù được giới chủ Qatar bơm tiền tấn mua các siêu sao. Sau 4 mùa liên tiếp lọt vào tứ kết, ở hai mùa gần nhất là 2016/17 và 2017/18, PSG đều đã phải dừng chân ở vòng 1/8 sân chơi danh giá nhất châu lục.

Đó chính là sức ép lớn dành cho HLV Tuchel và các học trò. Đặc biệt, khi lá thăm may rủi đưa PSG phải chạm trán với M.U đang bất khả chiến bại dưới thời tướng mới Ole Gunnar Solskjaer. Đã thế, đội bóng thành Paris lại mất các trụ cột quan trọng như Neymar, Edinson Cavani, Thomas Meunier hay Adrien Rabiot.

Sức ép lớn khiến mọi sự chú ý đổ dồn về Tuchel và ngôi sao số 1 trên hàng công Kylian Mbappe. Chiến lược gia người Đức sẽ được thừa nhận tài năng nếu giúp đội chủ sân Công viên các Hoàng tử có được thành tích khả quan trước Quỷ đỏ tại Nhà hát của những giấc mơ.


Ngược lại, ông sẽ phải nhận thêm rất nhiều sự chỉ trích vì không biết khai thác hết đội hình dày, đồng đều và chất lượng của PSG. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, Tuchel đã âm thầm chuẩn bị cho PSG một lối chơi không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào bằng những lần thử nghiệm sơ đồ chiến thuật, xoay tua đội hình triệt để.

Thay vì chỉ sử dụng khoảng 15-17 người tốt nhất, Tuchel đã dùng tới 28 cầu thủ ở mùa này trên mọi đấu trường. Điều đó giúp PSG có rất nhiều cách tiếp cận các trận đấu, đa dạng lối chơi (kinh qua mọi sơ đồ chiến thuật như 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-2) và có được sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ. Chính bằng cách này, Tuchel đã có rất nhiều phương án khác nhau để đối mặt với những khó khăn về nhân sự.

Không Neymar và Cavani, PSG vẫn chơi trên chân M.U và có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt cơ hội. Ấy là nhờ khi nhận ra bộ ba Di Maria-Mbappe-Draxler không thể phối hợp được với nhau trong hiệp 1 khi đá 4-3-3, Tuchel đã kịp thời điều chỉnh sang 4-2-3-1 với Mbappe tự do hơn trên hàng công. Và, PSG đã kết liễu M.U theo cách đơn giản nhất.

Bản lĩnh của cả một tập thể
Điểm khác biệt quan trọng của PSG so với M.U là tính tập thể, sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Do đó việc thiếu 2 mắt xích quan trọng, thậm chí là 4 (nếu tính cả Meunier và Rabiot) không làm lối chơi đứt gãy. Ngược với M.U khi Lingard, Martial rời sân là không lên bóng nổi. PSG luôn bị chê “chỉ là gã học việc” ở Champions League, yếu bóng vía trước các đội bóng lớn, dễ dàng đổ vỡ trong các trận cầu quan trọng.


Nhưng tại Old Trafford ngày hôm qua, lại là một PSG chắc chắn và đoàn kết, dũng cảm và kiên cường, kiên nhẫn và lì lợm - những phẩm chất mà đội ĐKVĐ Ligue 1 đã phải đi tìm trong suốt thời gian dài vừa qua.

Trước trận gặp M.U, Tuchel đã dành nhiều thời gian để nói chuyện, thảo luận với các trụ cột như Thiago Silva, Daniel Alves, Marquinhos và đặc biệt là Marco Verratti, để giải thích, nhắc nhở lại những gì ông mong muốn ở họ: luôn giữ khoảng cách hợp lý giữa tuyến giữa và hàng thủ để khi mất bóng có thể đoạt lại ngay và không cho Paul Pogba đủ thời gian, không gian xoay xở (Marquinhos đã làm rất tốt nhiệm vụ này), cố gắng phản công nhanh càng sớm càng tốt để M.U không kịp lui về phòng ngự.

Và PSG đã chủ động chơi theo cách mình muốn trước M.U như trước các đối thủ tại Ligue 1: không để khung thành Gianluigi Buffon vào thế nguy hiểm và trừng phát đội phương trong mỗi lần lên bóng. Bản lĩnh, sự trưởng thành của PSG còn được thể hiện qua cách Di Maria đáp trả những tiếng la ó, chế giễu, ném chai lọ của CĐV M.U.

Tiền vệ người Argentina tập trung tối đa cho chiến thắng, không hoảng loạn trước sự quá khích của khán giả đội chủ nhà bằng hai pha kiến tạo tuyệt vời. Bên cạnh đó, hàng thủ tự tin, chắc chắn và chính xác trước các pha uy hiếp đầu hiệp 1 của M.U cũng là những điểm nhấn đáng kể trong chiến thắng của đội ĐKVĐ nước Pháp.

Vẫn còn trận lượt về tại sân Công viên các Hoàng tử sau đây 3 tuần, nhưng rõ ràng với những gì đã thể hiện ở Manchester, đội quân của HLV Tuchel đã chứng tỏ được bản lĩnh cần thiết của một “thợ săn” tại Champions League.

Tuchel nhắc nhở học trò sau chiến thắng

Nhà cầm quân người Đức đã nhắc nhở các học trò rằng, M.U có thể lật ngược thế cờ tại sân Parc des Princes. Vì vậy, việc trước mắt của các cầu thủ PSG là quên ngay đi chiến thắng trên sân Old Trafford để tập trung tối đa cho trận lượt về. “Chúng tôi đủ khả năng giành chiến thắng, nhưng M.U cũng có thể lật ngược tình thế ở Paris. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể. PSG hãy hưởng niềm vui nốt hôm nay, và chuẩn bị thật kỹ cho trận lượt về”, Tuchel nhấn mạnh sau trận đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • CS2 tham gia Esports World Cup lần đầu tiên CS2 tham gia Esports World Cup lần đầu tiên

    Ban tổ chức Esports World Cup công bố thông tin chi tiết về giải cho bộ môn CS2. Trước đó, giải đấu được biết tới với tên Gamers8, lần đầu tổ chức vào năm 2023 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út.

  • MSI 2024 công bố thể thức thi đấu MSI 2024 công bố thể thức thi đấu

    Riot Games vừa công bố thể thức và thời gian thi đấu chính thức của giải quốc tế giữa mùa Mid-Season Invitational (MSI 2024). Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ 1/5-19/5 tại Thành Đô, Trung Quốc với thể thức tương tự năm 2023.

  • Tin giờ chót 29/3: MU tính đổi Greenwood lấy 'đá tảng' của Juventus Tin giờ chót 29/3: MU tính đổi Greenwood lấy 'đá tảng' của Juventus

    MU muốn đổi Greenwood lấy Bremer, Barca đón Pedri và De Jong trở lại, Bruno Fernandes đối diện nguy cơ treo giò.... là những tin tức nổi bật tối ngày 29/3.

  • Nhận định bóng đá HAGL vs Khánh Hoà, 17h00 ngày 30/3: Phố Núi thoát hiểm 17h00 ngày 30/3, HAGL vs Khánh Hoà

    Nhận định bóng trận HAGL vs Khánh Hoà diễn ra lúc 17h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x