PSG thêm một mùa thất bát: Đừng quên những sai lầm của Al-Khelaifi!

MINH HUY
07:31 ngày 30-04-2019
“Chừng nào lãnh đạo PSG còn can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ, đội bóng còn thất bại trên con đường chinh phục những đỉnh cao châu Âu. Để PSG phát triển, nhất thiết lãnh đạo và HLV phải cùng nhìn về một hướng”, cựu HLV Laurent Blanc của PSG từng phát biểu như thế trên France Football.
PSG thêm một mùa thất bát: Đừng quên những sai lầm của Al-Khelaifi!
Thực tế tại PSG đang diễn ra theo đúng như những gì Blanc ám chỉ. Khi PSG thua Rennes trong trận chung kết Cúp QG Pháp, nhiều người vội cho rằng, chính HLV Thomas Tuchel và GĐTT Antero Henrique là hai “tội đồ” đầu tiên dẫn đến một mùa giải thất bát của PSG (chỉ giành chức vô địch Ligue 1). Nhưng rõ ràng, những sai lầm trong quản lý của chủ tịch Nasser al-Khelaifi ở 3 mùa gần nhất mới là nguồn gốc cho sự mất ổn định ở đội chủ sân Parc des Princes. 

Bắt đầu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch PSG tháng 6/2011, người đàn ông quyền lực 45 tuổi này luôn tìm mọi cách tạo mối quan hệ đặc biệt, thân tình và gần gũi với các ngôi sao, từ Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva và Thiago Motta trước đây, đến Neymar và Kylian Mbappe bây giờ. Điều đó khiến cầu thủ xem thường HLV trưởng, chỉ thích làm việc trực tiếp với Al-Khelaifi. Việc Tuchel buộc phải chiều chuộng tiền đạo ngôi sao Neymar là ví dụ tiêu biểu nhất. 

Ngoài ra, Al-Khelaifi cũng không có giải pháp nào trong cuộc chiến tranh lạnh giữa Tuchel và Henrique hay Meloro và Blanc trước đây. Ông để mặc cho “những người đàn ông quyền lực này xâu xé, chỉ trích nhau”. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với những đội bóng lớn ở châu Âu như Bayern, Barca, Real…, nơi mà HLV và GĐTT gắn bó với nhau như môi với răng. Thế mới có chuyện dù đến PSG chưa đầy một năm, Tuchel hết lần này đến lần khác mâu thuẫn với Henrique về chính sách chuyển nhượng. 


“Biết làm sao đây khi chúng tôi vẫn không thể chiêu mộ được một số 6 thực sự. Hệ thống tuyển dụng của PSG làm việc thiếu hiệu quả”, Tuchel, vốn rất thẳng tính, đã nói về sự thất bại trong tuyển dụng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi như vậy. Điều này chẳng khác nào “vả” thẳng vào mặt chủ tịch Al-Khelaifi khi ông từng tuyên bố rằng, việc ông tự hào nhất kể từ khi đến PSG là “chiêu mộ thành công Neymar, Marco Verratti và Antero Henrique”. Tất nhiên, vị chủ tịch người Qatar không hài lòng với phát ngôn của Tuchel cũng như mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” của chiến lược gia người Đức với Henrique.

Thêm nữa, Al Khelaifi cũng bị chỉ trích là thiếu sâu sát, thường xuyên vắng mặt trong các trận đấu ở PSG. Không chỉ làm chủ tịch PSG, người đàn ông 45 tuổi này còn đảm đương quá nhiều chức vụ khác như quản lý cao cấp tại Tập đoàn truyền thông beIN, chủ tịch Liên đoàn tennis Qatar… Đấy là lý do rất nhiều lần ở mùa này, ông không có mặt ở những thời khắc quan trọng của CLB như trận hòa 2-2 với Strasbourg ngày 7/4 hay ở thất bại 2-3 trước Nantes khi chỉ cần hòa là PSG sẽ đăng quang...

Do đó, có thể nói chính sự quản lý yếu kém từ thượng tầng là nguyên nhân cốt lõi khiến PSG sa sút và chưa thể trở thành thế lực thực sự tại châu Âu, dù trong đội hình sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng giá.

Tuchel không có quyền trong vụ Rabiot
Bấy lâu nay giới mộ điệu đều đinh ninh rằng chính HLV Tuchel là người gạt Adrien Rabiot ra khỏi đội 1 ở giai đoạn lượt về mùa này. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nhà cầm quân người Đức muốn giữ Rabiot trong đội hình chính, nhưng chủ tịch Al-Khelaifi và GĐTT Henrique gây sức ép để ông không sử dụng tuyển thủ Pháp vì anh này không chịu gia hạn hợp đồng với PSG.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x