PSG vs Chelsea: Cuộc chiến của những chàng trai thích lái máy bay bà già

Khương Thượng
13:22 ngày 16-02-2016
Có nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên trong cặp đấu giữa PSG và Chelsea khi các ngôi sao hàng đầu của họ đều là những người thích yêu và lấy người tình hơn vài tuổi.
PSG vs Chelsea: Cuộc chiến của những chàng trai thích lái máy bay bà già

FABREGAS VẪN HẠNH PHÚC VỚI BỒ HƠN 1 GIÁP


Ở Chelsea, các cầu thủ từng có bồ hay vợ hơn đôi ba tuổi không ít nhưng họ vẫn phải dành sự ngưỡng mộ cho người đồng đội Cesc Fabregas. Ngôi sao người Tây Ban Nha dù không có bằng lái máy bay vẫn được tôn vinh là "phi công trẻ" xuất sắc nhất, khi anh "lái" thành công cô bồ già hơn mình 13 tuổi, Daniella Semaan. Đặc biệt hơn trước khi đến với tiền vệ của Chelsea, cô nàng sinh năm 1975 đã có 2 người con với người chồng cũ. Cô con gái lớn của người đẹp Lebanon thậm chí chỉ kém Fabregas 14 tuổi. Sau 4 năm ở bên nhau, Fabregas và Semaan đã có với nhau 2 công chúa xinh đẹp.

Elie Taktouk - Nhà tài phiệt người Lebanon và cũng là chồng cũ của Daniella từng thừa nhận, anh vẫn chưa thể lý giải vì sao anh lại mất gia đình về tay F4. Lúc đó, tổ ấm của anh đang rất hạnh phúc và chuẩn bị kế hoạch có đứa con thứ ba thì không hiểu vì sao Daniella vẫn quyết tâm ly dị, dắt theo hai đứa con để chạy đến với tiếng gọi của tình yêu mang tên Fabregas.

Fabregas vẫn chưa lên kế hoạch làm đám cưới với Daniella
Fabregas vẫn chưa lên kế hoạch làm đám cưới với Daniella

"Tại sao cô ta có thể chạy theo một gã trai chỉ đáng tuổi em mình? Tôi chẳng ngạc nhiên vì Fabregas. Tôi không quan tâm tới cậu ta ra sao. Cậu ta mới chỉ 25 tuổi nhưng đã là một kẻ phá hoại và là một thằng ngu. Fabregas chỉ đáng làm học trò của David Beckham về độ “manly”, và chỉ đáng xách vali cho tôi về tiền bạc", Taktouk đã nói như thế về Fabregas.

Nhưng bây giờ, chính Fabregas đang thay Daniella để chuẩn bị sinh em bé thứ 3 cho riêng mình. Nguyên nhân khiến Fabregas muốn Daniella đẻ thêm là hi vọng sẽ có được 1 bé trai kháu khỉnh bởi không muốn phải gia nhập "tổ ông ngoại" ở sân Stamford Bridge.

Pato cũng sở hữu kinh nghiệm phong phú với những cô nàng hơn tuổi
Pato cũng sở hữu kinh nghiệm phong phú với những cô nàng hơn tuổi

Trong đội hình Chelsea, ngoài Fabregas thì có khá nhiều cầu thủ đã và đang yêu người tình hơn tuổi. Có thể kể ra như trường hợp của Toni Poole - bà xã của trung vệ thủ quân John Terry (hơn 1 tuổi), chân sút Pedro Rodriguez (1987) đang hạnh phúc với cô vợ Carol Martin (1983) tiền đạo tân binh Alexandre Pato (sinh năm 1989) từng có thời gian mặn nồng với cô bạn gái là Phó chủ tịch AC Milan - Barbara Berlusconi (1984).

Hay  như trường hợp của tiền vệ Oscar kém 1 tuổi so với người vợ Ludmila. Oscar “lên chức” sớm (năm 2011 kết hôn), lại “non dạ” hơn vợ. Nhưng anh lại vô cùng chỉn chu, chững chạc. Theo tiết lộ của Ludmila với mấy cô bạn, Oscar bế con, thay bỉm, ru ngủ, cho con ăn,… đều khéo cả. Ludmila bông đùa rằng trên sân mọi người bình luận Oscar qua người êm như ru, còn ở nhà thì anh chăm con êm như đi bóng vậy.

CHELSEA CÓ FABREGAS, PSG CÓ IBRAHIMOVIC


Nếu như Fabregas sở hữu vị trí số 1 trong đội hình Chelsea về khoản yêu bồ hơn tuổi thì bên phía PSG, Ibrahimovic chính là "đối thủ" đáng để lưu tâm nhất.  Ibrahimovic sinh năm (1981) còn người vợ lâu năm Helena Seger lại hơn anh đến 11 tuổi. Thời điểm khi Ibra gặp gỡ Helena (năm 2002), khi đó người đẹp tóc vàng là một phụ nữ thành đạt, kiêu hãnh. Helena tỏ ra ác cảm với Ibrahimovic, một chàng trai xuất thân từ một gia đình nghèo khó lại là dân nhập cư từ Nam Tư cũ, ngạo mạn và thô lỗ. Chân sút cá tính không để ý đến thái độ khó chịu của Helena, trái lại, anh đã trúng tiếng sét ái tính từ giây phút đó.

Ibra là mẫu đàn ông của gia đình
Ibra là mẫu đàn ông của gia đình

Chân sút thuộc biên chế PSG từng thú nhận, anh đã đặt nickname cho Helena khi mới hẹn hò là "chó cái ghê gớm" bởi phong cách dữ dội, quyết liệt và cá tính của nàng. Hơn 10 năm bên nhau đã đính hôn nhưng chưa làm đám cưới, cặp đôi có hai cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương đẹp như thiên thần, là Maximilian (sinh năm 2006) và Vincent (sinh năm 2008). Khi đến với Ibrahimovic, Helen sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cùng anh đi khắp châu Âu khi anh ký hợp đồng với Juventus, Inter Milan, AC Milan rồi Barcelona và giờ là PSG. Làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ, Helena vẫn có được sự nghiệp vững vàng với vai trò giám đốc marketing của một số công ty lớn.

Chính vì thế mà Ibra vẫn luôn dành sự tôn trọng tối đa dành cho vợ. Anh có thể gây gổ với bất kỳ ai, chửi mắng mọi thứ nhưng cứ hễ ở bên Helena, Ibra lại là một người chồng mẫu mực và luôn nghe lời cô vợ già.

Di Maria luôn rất yêu gia đình nhỏ của mình
Di Maria luôn rất yêu gia đình nhỏ của mình

Không chỉ có Ibra, người đồng đội Angel di Maria cũng thích chọn người phụ nữ hơn tuổi để gửi gắm tấm thân và để lo liệu mọi thứ trong gia đình. Jorgelina Cardoso - vợ của Di Maria lớn hơn chồng 5 tuổi và tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu như ngôi sao sinh năm 1988 này gần như miễn nhiễm với những scandal thì Jorgelina lại là mẫu phụ nữ nổi loạn. Nhưng điều này chỉ đúng khi Jorgelina chưa lấy Di Maria.

Lúc đó, cô từng bị cảnh sát triệu tập vì tội quậy phá cùng đám bạn. Chưa hết, nếu như Di Maria tránh xa thuốc lá và các chất gây nghiện, Jorgelina lại nghiện nặng khói thuốc. Kể từ khi đến với Di Maria và sinh bé Mia (năm 2013), Jorgelina đã thay đổi hoàn toàn. Giống như Helene, Jorgelina cũng sẵn sàng đi cùng với Di Maria tới khắp nơi và luôn là hậu phương vững chắc của "thiên thần".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Leicester cần hồi phục tâm lý cho tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh Leicester cần hồi phục tâm lý cho tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh

    Leicester đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt trên sân Emirates của Arsenal, khi ra về tay trắng bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Nhưng thất bại 1-2 đó không nói lên được rằng Leicester kém chất lượng hay bản lĩnh, vấn đề là thầy trò HLV Claudio Ranieri phải ngay lập tức đứng dậy, tránh hiệu ứng sa sút domino.

  • Chelsea phải sớm quen với cảnh vắng Terry Chelsea phải sớm quen với cảnh vắng Terry

    Đêm nay, Chelsea sẽ phải bước vào cuộc thư hùng với PSG mà không có John Terrry. Đây là dịp để kiểm nghiệm năng lực và cả bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Premier League trong bối cảnh thiếu vắng thủ lĩnh tinh thần. 90 phút sắp tới có thể xem như là trận đấu mà Chelsea làm quen với cảnh vắng Terry, người sẽ ra đi vào cuối mùa giải.

  • Liverpool phải cầu cho Sturridge không chấn thương Liverpool phải cầu cho Sturridge không chấn thương

    Trận gặp Aston Villa cuối tuần qua, Daniel Sturridge được đá chính. Đáng chú ý, đó mới là lần đầu tiên tiền đạo người Anh có tên trong đội hình xuất phát của Liverpool tại Premier League dưới thời Juergen Klopp. Và Sturridge đã không khiến Klopp phải thất vọng.

  • Pochettino như 'cá gặp nước' ở Tottenham Pochettino như 'cá gặp nước' ở Tottenham

    Cựu danh thủ Jamie Redknapp bình luận: “Man United và Chelsea quả là bị điên khi không nghĩ đến chuyện mời Pochettino làm HLV trưởng”. Sau khi Tottenham gia nhập cuộc đua vô địch, phát ngôn ấy lại càng đáng suy nghĩ.

  • M.U chuẩn bị 60 triệu bảng mua Aubameyang M.U chuẩn bị 60 triệu bảng mua Aubameyang

    Phó chủ tịch Ed Woodward xác nhận, mục tiêu số 1 của M.U trong kỳ chuyển nhượng Hè 2016 sẽ là chân sút Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund).

  • Pedro thăng hoa, Chelsea có quyền mơ mộng Pedro thăng hoa, Chelsea có quyền mơ mộng

    Chiến thắng 5 sao của Chelsea trước Newcastle đêm thứ Bảy vừa qua không chỉ xua tan đi bầu không khí ảm đạm sau 2 trận toàn hòa của The Blues, nó còn đánh dấu sự trở lại kịp thời của Pedro Rodriguez, cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm Chelsea nhưng lại mất tích suốt thời gian vừa qua.

  • Mourinho đến với M.U là quyết định sai lầm Mourinho đến với M.U là quyết định sai lầm

    Man United, đội bóng vô địch Anh nhiều lần nhất và là CLB thống trị ở kỷ nguyên giải Ngoại hạng, đang rơi vào một trong những thời kỳ đen tối nhất lịch sử của chính mình.

  • Người giúp sao sân cỏ ăn ngon, ngủ yên Người giúp sao sân cỏ ăn ngon, ngủ yên

    Ngoài các chuyên gia tạo mẫu tóc, chuyên gia độ xe, giờ giới sao sân cỏ nói chung và sao Premier League nói riêng có thêm chuyên gia bảo hiểm Matt Seldon để trao gửi niềm tin. Seldon tạo được chỗ đứng riêng sau khi từ bỏ nghề đại diện cầu thủ, để chuyển sang chuyên đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tài sản của cầu thủ.

  • Nicky Butt làm Giám đốc Học viện đào tạo trẻ của M.U Nicky Butt làm Giám đốc Học viện đào tạo trẻ của M.U

    BLĐ Manchester United thông báo, họ đã bổ nhiệm cựu tiền vệ Nicky Butt làm người đứng đầu học viện đào tạo trẻ của đội bóng.

  • Arsenal & những họng súng trong tay áo Arsenal & những họng súng trong tay áo

    Arsenal đã phả hơi nóng vào gáy Leicester sau chiến thắng kịch tính 2-1. Và điều tuyệt vời nhất trong chiến thắng ly kỳ ấy là sức mạnh chiều sâu đội hình mà HLV Arsene Wenger đang sở hữu. Điều này có thể mang đến sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác.

  • Arsenal hoặc Tottenham sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này Arsenal hoặc Tottenham sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

    Trong bài phân tích mới đây, cựu trung vệ của Arsenal là Martin Keown mạnh dạn dự đoán chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này sẽ thuộc về một đại diện phía Bắc thành London.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x